Điểm tin

Điểm tin 14h ngày 19/08
Thứ tư, 19/08/2026, 14:00

Điểm tin 14h ngày 19/08

00:00
00:00

TIN CHÍNH

1:30

VN-Index chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,46% (7,89 điểm), nhưng diễn biến thực tế cho thấy một thị trường ảm đạm với sắc đỏ bao trùm. Điểm số giảm ít chủ yếu nhờ sự ổn định tương đối của nhóm vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường cho thấy sự suy yếu rõ rệt khi có tới 212 mã giảm so với 80 mã tăng, với 92 cổ phiếu giảm sâu trên 1%. Đáng chú ý, thanh khoản sàn HoSE rơi xuống mức thấp kỷ lục, dưới ngưỡng 4.000 tỷ đồng, lần đầu tiên chạm mức này kể từ trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch 2025. Ngay cả rổ VN30 cũng ghi nhận thanh khoản thấp kỷ lục với chỉ 2.086,5 tỷ đồng. Việc giá giảm rộng trong khi khối lượng giao dịch cực thấp cho thấy áp lực bán không thực sự lớn, nhưng lực cầu mua lại quá yếu, khiến biên độ giá dễ dàng bị kéo xuống. Nhóm blue-chips khởi đầu phiên khá tích cực nhưng nhanh chóng đảo chiều sang sắc đỏ. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ không có sự khởi sắc ngay từ đầu và dần trượt sâu hơn. Chỉ một vài mã như CII, HAH, LPB và NLG ghi nhận mức tăng trên 1% với thanh khoản tương đối, nhưng không đủ để xoay chuyển cục diện chung. Khối ngoại cũng giảm cường độ giao dịch, bán ròng 729,7 tỷ đồng tại HoSE, mức thấp nhất trong 25 phiên, tập trung bán ròng các mã VCB, VIC, VPB. Tổng thể, thị trường đang trong trạng thái phòng thủ tối đa. Sự giằng co của các cổ phiếu trụ tạo ra một "ảo giác" về sự cân bằng của chỉ số VN-Index, trong khi thực tế dòng tiền đang rút lui và tâm lý thận trọng bao trùm, khiến thanh khoản bị "tắt" hoàn toàn, đẩy thị trường vào trạng thái thiếu sức sống.

1:34

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tạm hoãn trong 3 ngày việc áp mức thuế quan 50% lên hàng hóa Canada, dự kiến có hiệu lực từ ngày 19/8. Quyết định này được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa ông và Thủ tướng Canada Mark Carney, dựa trên cơ sở hai nước đã đạt được một "thỏa thuận" sơ bộ. Trong thông báo, ông Trump cũng gợi mở khả năng hồi sinh dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL, vốn bị chính quyền tiền nhiệm hủy bỏ năm 2021. Kế hoạch áp thuế này nhắm vào khoảng 20 tỷ USD hàng nhập khẩu, bất kể các ưu đãi từ Hiệp định USMCA. Các chuyên gia và doanh nghiệp Canada cảnh báo biện pháp này sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho các ngành gỗ, rượu vang, sữa, dẫn đến mất việc làm và đình trệ đầu tư. Hiện chính phủ Canada vẫn chưa xác nhận chính thức về thỏa thuận mà ông Trump đề cập, dù các quan chức cấp cao của Ottawa đang có mặt tại Washington để đàm phán căng thẳng. Nội dung tranh chấp tập trung vào việc Canada áp thuế trả đũa, cấm rượu Mỹ và quản lý cung ứng sữa. Đặc biệt, hai bên đang thương thảo về việc giảm thuế quan Mục 232 đối với ô tô từ 25% xuống 15%. Điểm mấu chốt gây tranh cãi là cách tính hàm lượng xuất xứ: Mỹ yêu cầu chỉ tính thành phần sản xuất tại Mỹ, trong khi Canada muốn tính toàn bộ hàm lượng Bắc Mỹ (bao gồm Canada và Mexico). Để hỗ trợ, Bộ Thương mại Mỹ đã đơn giản hóa quy trình chứng nhận hàm lượng sản xuất hàng năm cho các nhà sản xuất ô tô, yêu cầu tái chứng nhận trước ngày 30/9. Về phía Ottawa, Canada khẳng định sẵn sàng mọi phương án ứng phó, từ hỗ trợ công nghiệp trong nước đến đình chỉ đàm phán song phương nếu Mỹ thực sự áp đặt mức thuế 50%, dù vẫn hy vọng đạt được một thỏa thuận chung cuối cùng.

1:37

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hiện là hai điểm nóng khủng hoảng nhà ở nghiêm trọng nhất Liên minh châu Âu, với mức thiếu hụt nguồn cung vượt xa mức trung bình của khu vực eurozone. Từ năm 2021 đến 2025, Bồ Đào Nha thiếu hụt khoảng 300.000 căn nhà (tương đương 6,6% tổng hộ gia đình), trong khi Tây Ban Nha thiếu hụt 750.000 đơn vị (chiếm 3,7%). Tình trạng này đẩy giá thuê nhà lên mức phi lý; điển hình tại Lisbon, người có thu nhập trung bình phải chi hơn 110% lương để thuê một căn hộ một phòng ngủ ở trung tâm. Nguyên nhân cốt lõi đến từ sự kết hợp giữa áp lực dân số và rào cản cung ứng. Dòng người nhập cư tăng mạnh — từ lao động thu nhập thấp đến những người giàu có sở hữu "thị thực vàng" — đã đẩy nhu cầu nhà ở lên cao. Đồng thời, việc chuyển đổi căn hộ sang cho khách du lịch thuê ngắn hạn càng làm thu hẹp quỹ nhà cho cư dân địa phương. Ở phía cung, ngành xây dựng tại hai nước vẫn chưa phục hồi sau khủng hoảng nợ công thập niên 2010, dẫn đến thiếu hụt nhân lực và năng lực sản xuất. Chi phí xây dựng leo thang cùng thủ tục hành chính cồng kềnh khiến các nhà phát triển địa ốc từ bỏ phân khúc nhà ở trung lưu để tập trung vào phân khúc cao cấp nhằm đảm bảo lợi nhuận. Để giải quyết, Bồ Đào Nha đang thắt chặt quy định nhập cư và giảm thuế VAT xây dựng để khuyến khích nguồn cung. Trong khi đó, Tây Ban Nha phê duyệt kế hoạch 7 tỷ euro cho giai đoạn 2026-2030 nhằm tăng nhà ở công cộng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tư nhân cho rằng chừng nào những rào cản pháp lý trong cấp phép xây dựng chưa được tháo gỡ và mức lương không theo kịp giá nhà, cuộc khủng hoảng vẫn sẽ tiếp diễn, buộc nhiều người dân phải chấp nhận những điều kiện sống tạm bợ hoặc chuyển ra xa nơi làm việc.

Giữa không gian biển xanh và núi Linh Trường, Khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường Resort tại xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa mang đến một kỳ nghỉ kết hợp giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe. Không chỉ là nơi lưu trú ven biển, khu nghỉ dưỡng đang hướng tới một hành trình để du khách thư giãn, tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng sau những ngày bận rộn.

Điểm tin 14h ngày 19/08
Điểm tin 14h ngày 19/08
00:00
00:00
Điểm tin 14h ngày 19/08

Điểm tin 14h ngày 19/08

Nội dung chính
Danh sách phát

VN-Index chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,46% (7,89 điểm), nhưng diễn biến thực tế cho thấy một thị trường ảm đạm với sắc đỏ bao trùm. Điểm số giảm ít chủ yếu nhờ sự ổn định tương đối của nhóm vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường cho thấy sự suy yếu rõ rệt khi có tới 212 mã giảm so với 80 mã tăng, với 92 cổ phiếu giảm sâu trên 1%. Đáng chú ý, thanh khoản sàn HoSE rơi xuống mức thấp kỷ lục, dưới ngưỡng 4.000 tỷ đồng, lần đầu tiên chạm mức này kể từ trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch 2025. Ngay cả rổ VN30 cũng ghi nhận thanh khoản thấp kỷ lục với chỉ 2.086,5 tỷ đồng. Việc giá giảm rộng trong khi khối lượng giao dịch cực thấp cho thấy áp lực bán không thực sự lớn, nhưng lực cầu mua lại quá yếu, khiến biên độ giá dễ dàng bị kéo xuống. Nhóm blue-chips khởi đầu phiên khá tích cực nhưng nhanh chóng đảo chiều sang sắc đỏ. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ không có sự khởi sắc ngay từ đầu và dần trượt sâu hơn. Chỉ một vài mã như CII, HAH, LPB và NLG ghi nhận mức tăng trên 1% với thanh khoản tương đối, nhưng không đủ để xoay chuyển cục diện chung. Khối ngoại cũng giảm cường độ giao dịch, bán ròng 729,7 tỷ đồng tại HoSE, mức thấp nhất trong 25 phiên, tập trung bán ròng các mã VCB, VIC, VPB. Tổng thể, thị trường đang trong trạng thái phòng thủ tối đa. Sự giằng co của các cổ phiếu trụ tạo ra một "ảo giác" về sự cân bằng của chỉ số VN-Index, trong khi thực tế dòng tiền đang rút lui và tâm lý thận trọng bao trùm, khiến thanh khoản bị "tắt" hoàn toàn, đẩy thị trường vào trạng thái thiếu sức sống.

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tạm hoãn trong 3 ngày việc áp mức thuế quan 50% lên hàng hóa Canada, dự kiến có hiệu lực từ ngày 19/8. Quyết định này được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa ông và Thủ tướng Canada Mark Carney, dựa trên cơ sở hai nước đã đạt được một "thỏa thuận" sơ bộ. Trong thông báo, ông Trump cũng gợi mở khả năng hồi sinh dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL, vốn bị chính quyền tiền nhiệm hủy bỏ năm 2021. Kế hoạch áp thuế này nhắm vào khoảng 20 tỷ USD hàng nhập khẩu, bất kể các ưu đãi từ Hiệp định USMCA. Các chuyên gia và doanh nghiệp Canada cảnh báo biện pháp này sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho các ngành gỗ, rượu vang, sữa, dẫn đến mất việc làm và đình trệ đầu tư. Hiện chính phủ Canada vẫn chưa xác nhận chính thức về thỏa thuận mà ông Trump đề cập, dù các quan chức cấp cao của Ottawa đang có mặt tại Washington để đàm phán căng thẳng. Nội dung tranh chấp tập trung vào việc Canada áp thuế trả đũa, cấm rượu Mỹ và quản lý cung ứng sữa. Đặc biệt, hai bên đang thương thảo về việc giảm thuế quan Mục 232 đối với ô tô từ 25% xuống 15%. Điểm mấu chốt gây tranh cãi là cách tính hàm lượng xuất xứ: Mỹ yêu cầu chỉ tính thành phần sản xuất tại Mỹ, trong khi Canada muốn tính toàn bộ hàm lượng Bắc Mỹ (bao gồm Canada và Mexico). Để hỗ trợ, Bộ Thương mại Mỹ đã đơn giản hóa quy trình chứng nhận hàm lượng sản xuất hàng năm cho các nhà sản xuất ô tô, yêu cầu tái chứng nhận trước ngày 30/9. Về phía Ottawa, Canada khẳng định sẵn sàng mọi phương án ứng phó, từ hỗ trợ công nghiệp trong nước đến đình chỉ đàm phán song phương nếu Mỹ thực sự áp đặt mức thuế 50%, dù vẫn hy vọng đạt được một thỏa thuận chung cuối cùng.

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hiện là hai điểm nóng khủng hoảng nhà ở nghiêm trọng nhất Liên minh châu Âu, với mức thiếu hụt nguồn cung vượt xa mức trung bình của khu vực eurozone. Từ năm 2021 đến 2025, Bồ Đào Nha thiếu hụt khoảng 300.000 căn nhà (tương đương 6,6% tổng hộ gia đình), trong khi Tây Ban Nha thiếu hụt 750.000 đơn vị (chiếm 3,7%). Tình trạng này đẩy giá thuê nhà lên mức phi lý; điển hình tại Lisbon, người có thu nhập trung bình phải chi hơn 110% lương để thuê một căn hộ một phòng ngủ ở trung tâm. Nguyên nhân cốt lõi đến từ sự kết hợp giữa áp lực dân số và rào cản cung ứng. Dòng người nhập cư tăng mạnh — từ lao động thu nhập thấp đến những người giàu có sở hữu "thị thực vàng" — đã đẩy nhu cầu nhà ở lên cao. Đồng thời, việc chuyển đổi căn hộ sang cho khách du lịch thuê ngắn hạn càng làm thu hẹp quỹ nhà cho cư dân địa phương. Ở phía cung, ngành xây dựng tại hai nước vẫn chưa phục hồi sau khủng hoảng nợ công thập niên 2010, dẫn đến thiếu hụt nhân lực và năng lực sản xuất. Chi phí xây dựng leo thang cùng thủ tục hành chính cồng kềnh khiến các nhà phát triển địa ốc từ bỏ phân khúc nhà ở trung lưu để tập trung vào phân khúc cao cấp nhằm đảm bảo lợi nhuận. Để giải quyết, Bồ Đào Nha đang thắt chặt quy định nhập cư và giảm thuế VAT xây dựng để khuyến khích nguồn cung. Trong khi đó, Tây Ban Nha phê duyệt kế hoạch 7 tỷ euro cho giai đoạn 2026-2030 nhằm tăng nhà ở công cộng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tư nhân cho rằng chừng nào những rào cản pháp lý trong cấp phép xây dựng chưa được tháo gỡ và mức lương không theo kịp giá nhà, cuộc khủng hoảng vẫn sẽ tiếp diễn, buộc nhiều người dân phải chấp nhận những điều kiện sống tạm bợ hoặc chuyển ra xa nơi làm việc.

00:00 00:00