
Gần đây, báo chí đưa tin Tập đoàn Lotte (liên doanh của Nhật Bản - Hàn Quốc) đã chinh phục thành công Công ty cổ phần Bánh kẹo Biên Hòa (Bibica) khi đã sở hữu đến 35,56% cổ phần.
Nhiều người cho rằng đây là ví dụ điển hình cho thời kỳ các tập đoàn nước ngoài bắt đầu bỏ vốn vào Việt Nam để thâu tóm các công ty có tiềm năng trong nước.
Cách đây ba năm, khi Công ty K. thương lượng hợp tác với Công ty nước giải khát T., giới kinh doanh trong nước cũng đã xôn xao về việc T. bị K. thâu tóm, nhưng đến phút cuối T. mới biết.
Cá lớn nuốt cá bé là quy luật của nền kinh tế thị trường, buộc doanh nghiệp phải chấp nhận. Biết vậy, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn muốn được luật bảo vệ.
Tuy nhiên, theo ông Bùi Nguyên Khánh, Phó trưởng phòng Luật so sánh (Viện Nghiên cứu nhà nước và pháp luật), hiện nay Luật Cạnh tranh chỉ mới có quy định về sát nhập, liên doanh, mua lại doanh nghiệp chứ không có quy định nào về chống thu mua doanh nghiệp.
Ông Khánh cho rằng việc này là của doanh nghiệp chứ luật không thể bao quát hết được. Hiện nay, công cụ bảo vệ được xem là hữu hiệu nhất mà doanh nghiệp có thể sử dụng chính là điều lệ công ty. Mỗi doanh nghiệp phải tự tạo điều lệ hoạt động cho công ty mình.
Trong nội dung điều lệ, doanh nghiệp có thể đặt ra những quy định nhằm tránh để công ty bị thâu tóm hay mua lại. Đây vừa là bản sắc riêng cũng vừa là cơ chế tự bảo vệ. Nhưng để điều lệ có tác dụng, doanh nghiệp cần tìm đến luật sư chứ không nên tự làm.
Dù vậy, hiện nay nhiều doanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp cổ phần vẫn chưa thật sự xem trọng việc đầu tư cho điều lệ công ty.
Ông Khánh cho biết phần lớn các công ty cổ phần trong nước khi đặt ra điều lệ hoạt động thường chỉ sử dụng mẫu có sẵn hoặc chỉ ghi lại theo luật. Nguyên nhân do doanh nghiệp lười nhưng một phần cũng vì cơ quan nhà nước “khuyến khích”. Do điều lệ soạn mẫu sẽ đỡ phải mất nhiều thời gian để đọc kiểm tra!
Rõ ràng là luật có thể bảo vệ doanh nghiệp, nhưng thương trường muôn mặt, vì vậy doanh nghiệp không nên ỷ lại vào luật. Như trường hợp của Bibica, có ý kiến cho rằng luật quy định nhà đầu tư nước ngoài không được sở hữu quá 49% cổ phiếu của công ty cổ phần nên Bibica sẽ không sao.
Tuy nhiên, với 51% cổ phần còn lại nằm rải rác ở các cổ đông thì việc Lotte sẽ điều hành Bibica chắc chắn chỉ là chuyện sớm chiều!




Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Để thanh toán QR xuyên biên giới phát triển theo chiều rộng và đi vào chiều sâu, kết nối hạ tầng mới chỉ là bước đầu; yêu cầu tiếp theo là mở rộng điểm chấp nhận, gia tăng giao dịch và tạo giá trị cho nền kinh tế. a/b lược ghi ý kiến của cơ quan quản lý và các thành viên thị trường tại Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch” về định hướng và giải pháp thúc đẩy phương thức thanh toán này trong thời gian tới.
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.
Hàng chục ngàn ha đất công nghiệp đã hình thành đang được đặt vào một bài toán mới: không mở rộng quỹ đất bằng mọi giá mà nâng chất lượng những khu công nghiệp hiện hữu để tạo không gian cho công nghệ cao, sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn...
Chính phủ vừa ban hành quy định mới về kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo với nhiều điểm mới như bắt buộc thông báo kế hoạch nhập khẩu, siết chặt điều kiện kho bãi, cơ sở xay xát và nhận ủy thác. Đáng chú ý, doanh nghiệp xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo vi chất được miễn giấy chứng nhận…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.