Chỉ số đại diện sàn HoSE đóng cửa bốc hơi 6,51% tương đương -115,05 điểm. So với buổi sáng thì mức giảm không sâu thêm được bao nhiêu, vì hầu hết cổ phiếu lớn nhất đã hết biên độ lùi (phiên sáng VN-Index giảm 6,47%/-114,4 điểm).
Duy có số lượng cổ phiếu giảm sàn có tăng từ 219 mã lên 233 mã. Đáng chú ý là ngay cả những cổ phiếu còn khỏe buổi sáng như BSR, DPM cũng không trụ lại được. Chốt phiên sáng BSR tăng 3,64% nhưng từ khoảng 1h15 trở đi bắt đầu bị xả lớn. Giá cổ phiếu này lao dốc liên tục và kết phiên thành giảm 2,56% so với tham chiếu. DPM từ mức tăng 2,57% cũng đảo chiều thành giảm 3,85%. Những cổ phiếu còn có thể đi ngược dòng thì đều thanh khoản cực nhỏ.
Độ rộng sàn HoSE cuối phiên chỉ còn 11 mã tăng/366 mã giảm, trong đó 233 mã giảm hết biên độ. Tương quan này so với phiên hoảng loạn ngày 3/4/2025 – ngày thị trường đón nhận thuế đối ứng 46% - không khác biệt nhiều (13 mã tăng/368 mã giảm và 269 mã giảm sàn). Điểm số của ngày 3/4 ghi nhận giảm 87,99 điểm là do VN-Index lúc đó thấp hơn nhiều, còn tính theo tỷ lệ tương đối thì mức giảm lên tới 6,68%.
Trong bối cảnh thị trường hoảng loạn cực độ thì việc cổ phiếu giảm sâu, thậm chí sàn la liệt là điều không bất ngờ. Do đó tín hiệu nên quan tâm là khả năng bắt đáy đến đâu. Áp lực bán mạnh đã kéo dài suốt buổi sáng, hàng trăm cổ phiếu dư bán sàn, nhưng sang chiều thanh khoản chậm đi rất nhiều, HoSE giảm giao dịch 47% cho thấy nhà đầu tư không quá mặn mà.
Một số mã đáng chú ý có thể kể tới VJC đột ngột được kéo mạnh đợt ATC, thu hẹp mức giảm còn 2,17% so với tham chiếu, tương đương phục hồi 5,15% so với giá thấp nhất, thanh khoản 164,1 tỷ đồng cả ngày cho thấy có dòng tiền đỡ tin cậy. STB cũng có nhịp hồi khoảng 2,36% so với đáy, còn giảm 4,7% lúc đóng cửa, khớp 2.121,7 tỷ đồng. DGC hồi 1,43%, còn giảm chung cuộc 2,87% với 752,7 tỷ đồng. Một số mã thanh khoản tầm vài chục tỷ cũng hồi tốt là NAF hồi 4,13% so với đáy, còn giảm 3,05%; BFC hồi 3,98%, còn giảm 2,86%; SSB hồi 2,19%, còn giảm 4,12%; LPB hồi 2,15%, còn giảm 4,5%.
Dù vậy tới 25 cổ phiếu trong rổ VN30 trắng bên mua cho thấy các nhà đầu tư tổ chức cũng tháo chạy dữ dội và hoạt động bắt đáy rất thận trọng. Giao dịch rổ VN30 chiều nay cũng giảm gần 42% so với phiên sáng.
Điểm sáng “le lói” trong phiên chiều là nhà đầu tư nước ngoài quay đầu mua ròng 361,4 tỷ đồng trên sàn HoSE. Tuy nhiên có lẽ do khối này không bán được mà chỉ có thể mua, nên vị thế ròng đảo ngược. Những mã được gom nổi bật là MWG +138,5 tỷ, VNM +120,5 tỷ, BSR +101,9 tỷ, GAS +72,4 tỷ, PVT +61,1 tỷ, DCM +46 tỷ, TCB +44,9 tỷ. Phía bán ròng có VHM -176,9 tỷ, FPT -161,4 tỷ, STB -158,1 tỷ, PLX -118,6 tỷ, HPG -83,8 tỷ, CTG -63,2 tỷ, DGC -61,8 tỷ.
Phiên giảm cực mạnh hôm nay khiến VN-Index xóa sạch thành quả của 2 tháng tăng trước đó. Tuy nhiên với cổ phiếu tình hình thiệt hại lớn hơn nhiều vì nhịp tăng tháng 12 và tháng 1 vừa qua không phải mã nào cũng tương xứng với chỉ số. Thêm nữa động lực thúc đẩy thị trường lao dốc hiện tại là rất rõ ràng và chừng nào giá dầu còn lên cao, căng thẳng vận tải hàng hóa vẫn còn thì thị trường chứng khoán chưa thể phục hồi.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.