
Dự kiến đến tháng 9/2013, tổ hợp bauxite Tân Rai sẽ được nhà thầu chính thức bàn giao cho TKV sau một thời gian chạy thử.
Trao đổi với báo chí ngày 7/6, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Nhôm Lâm Đồng Lê Việt Quang, cho biết tổ hợp bauxite - nhôm Lâm Đồng (dự án Tân Rai) có công suất thiết kế giai đoạn 1 là 650.000 tấn alumin/năm. Đến nay, công tác xây dựng cơ bản của phần khai thác mỏ bauxite đã hoàn thành, trong đó đã khai thác được 1,6 triệu tấn quặng bauxite.
Tổng số tiền mà Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã bỏ vào dự án này là trên 11.600 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo ông Quang, sản phẩm của nhà máy hiện "vẫn đang trong quá trình chạy thử, nên hiệu quả kinh tế của dự án sẽ được đánh giá chính xác hơn trong quá trình vận hành, sản xuất chính thức" và "những năm đầu của dự án sẽ cố gắng cân bằng về mặt kinh tế".
Ông Trần Văn Cảng, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), nơi đặt dự án thì cho biết, dự án bauxite Tân Rai có diện tích ảnh hưởng khoảng 2.000 ha, trong đó có 900 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp, phải bàn giao đất cho ban quản lý. Hiện vẫn còn 20 hộ dân không nhận tiền đền bù, dù đã được tỉnh cho áp giá tối đa.
Ông cũng khẳng định, từ khi dự án triển khai, ít nhiều môi trường nước, không khí tại đây cũng bị ảnh hưởng, không thể nói là không có. An ninh xã hội trên địa bàn cũng phức tạp hơn, tệ nạn xã hội theo đó cũng tăng lên…
"Hiện tác động của dự án đối với môi trường không khí, nước cũng chỉ mới dừng ở mức “định tính” chứ chưa có định lượng cụ thể. Hơn nữa, trong bùn đỏ thải ra từ nhà máy này có hoá chất nên có thể nó sẽ phát tán trong không khí. Tuy nhiên, theo như cam kết của nhà thầu và chủ đầu tư, những tác động này đều nằm trong giới hạn cho phép", Trưởng ban Tuyên giáo huyện Bảo Lâm nói.
Về lao động người Trung Quốc tại dự án này, ông Cảng cho biết lúc cao điểm lên tới 1.500 người, nhưng hiện nay chỉ còn một số cán bộ kỹ thuật ở lại, phần lớn lao động Trung Quốc đã rút về nước.
Còn theo đại diện Ban Quản lý dự án Tân Rai, hiện lao động tại dự án này là 1.397 người, trong đó người của địa phương là 1.018 người, trong đó có một phần nhỏ là người dân tộc thiểu số, người bị thu hồi đất.
Vị đại diện cũng cho biết, trong quá trình chạy thử, tổ hợp bauxite Tân Rai chưa gặp sự cố nào. Riêng việc chậm tiến độ gần hai năm là do phải điều chỉnh thiết kế hồ bùn đỏ, sau sự cố tràn bùn ở Hungary.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí củng cố tin cậy chính trị, phát huy hợp tác quốc phòng - an ninh, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, kết nối và du lịch.
Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới ngành giáo dục. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích và tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục.
Chuyến thăm Nga, Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo những dấu mốc mới trong quan hệ song phương, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, công nghệ và không gian vũ trụ.
Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội dự kiến sẽ được trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 2/2027, trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vào tháng 3 cùng năm...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.