
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Dương Lâm
08/06/2010, 08:27
Hôm 7/6, các nước thành viên Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) bắt đầu gây dựng quỹ cứu trợ khổng lồ
Theo AP, hôm qua (7/6), các nước thành viên Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) bắt đầu gây dựng quỹ cứu trợ khổng lồ, để cứu bất cứ thành viên nào có nguy cơ vỡ nợ.
Mục đích của việc thành lập quỹ này là nhằm xoa dịu những lo lắng trên thị trường đã khiến đồng Euro bị đẩy xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua so với USD.
Quỹ cứu trợ tài chính này do Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhất trí đóng góp từ hôm 10/5, trị giá lên tới 750 tỷ Euro (khoảng 1.000 tỷ USD), trong đó có 250 tỷ Euro từ nguồn IMF.
Quỹ này đã được thông qua sau nhiều tuần cân nhắc, trong lúc đồng Euro liên tục rớt giá và các thị trường toàn cầu tụt dốc, trước những lo ngại về sự lây lan khủng hoảng nợ ở Hy Lạp sang một số nước châu Âu khác.
Số tiền trong quỹ này có thể dùng để cho bất cứ quốc gia nào trong Eurozone vay để giải quyết khủng hoảng nợ và giảm bớt những lo lắng của giới đầu tư, chẳng hạn như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay nước nào khác có thể “nối gót” Hy Lạp cầu viện sự giúp đỡ.
Chương trình cho vay với số tiền lên đến 440 tỷ Euro (526 tỷ USD) sẽ chính thức sẵn sàng trong tháng này, Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker, người chủ trì cuộc hội đàm giữa các bộ trưởng tài chính khu vực Eurozone hôm 7/6, cho hay.
Khoảng ra 60 tỷ Euro khác sẽ được dành để hỗ trợ nhu cầu tài chính khẩn cấp bất thường, Thủ tướng Luxembourg cho hay
Trong khi đó, Đức, nước sẽ đóng góp nhiều nhất trong số các nước thành viên vào gói cứu trợ này, đang gây áp lực buộc các nước khác trong Eurozone cắt giảm mạnh mẽ ngân sách, để giảm bớt nguy cơ cần giải cứu.
Các thị trường “mong muốn nhìn thấy không chỉ là hành động mà còn là kết quả” vực dậy đồng tiền, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức, Wolfgang Schaeuble, cho hay.
Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 7/6 đã kêu gọi các nước thành viên cắt giảm ngân sách, bằng việc công bố kế hoạch giảm chi tiêu để tiết kiệm 80 tỷ Euro từ nay tới 2014, sa thải 15.000 lao động trong lĩnh vực công và hoãn các dự án như xây dựng bản sao cung điện Phổ tại Berlin.
Ông Juncker nói rằng, các bộ trưởng bộ tài chính của châu Âu mong muốn Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha xây dựng kế hoạch cắt giảm chi tiêu tương tự áp dụng cho tới sau năm 2011, cùng với những cải cách cơ cấu khác như giảm lương hưu và phúc lợi xã hội.
Sự xoay chiều kinh tế giữa các nước Bắc Âu và Nam Âu trong những năm gần đây là một hiện tượng đáng chú ý, phản ánh những thay đổi sâu sắc trong cấu trúc kinh tế của châu Âu...
Đồ thị thông tin dưới đây phản ánh sự dịch chuyển của thị trường ô tô Trung Quốc, từ chủ yếu tập trung vào xe động cơ đốt trong sang xe điện, trong vài năm trở lại đây...
Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng trưởng mạnh mẽ kể từ khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, với cả ba chỉ số chỉ số chính cùng đạt những mức cao kỷ lục mới...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: