
Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi xuất hiện những dấu hiệu của sự thắt chặt nguồn cung dầu ở Mỹ và nhà đầu tư tiếp tục lo ngại về lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành dầu lửa Venezuela.
Lúc đóng cửa, giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York tăng 0,92 USD/thùng, tương đương tăng 1,7%, chốt ở 54,23 USD/thùng, mức giá chốt phiên cao nhất của loại dầu này kể từ cuối tháng 11.
Tại thị trường London, giá dầu thô Brent tăng 0,56 USD/thùng, tương đương tăng 0,91%, chốt ở 62,21 USD/thùng.
Giá dầu đã tăng từ đầu phiên giao dịch do nỗi lo về việc Mỹ tuần này tung các biện pháp trừng phạt đối với tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA của Venezuela nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Nicolas Maduro phải từ chức. Động thái của Mỹ có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu từ Venezuela, một quốc gia thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC).
Mức tăng của giá dầu được nới rộng sau khi Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo hàng tuần cho thấy tồn kho dầu thô của nước này tăng ít hơn dự báo trong tuần trước do lượng nhập khẩu giảm. Cùng với đó, tồn kho xăng giảm mạnh từ mức kỷ lục do các nhà máy lọc dầu giảm hoạt động.
Tồn kho dầu thô của Mỹ chỉ tăng 919.000 thùng trong tuần trước, so với mức dự báo tăng 3,2 triệu thùng mà giới phân tích đưa ra trước đó. Sau 8 tuần tăng liên tiếp, tồn kho xăng giảm 2,2 triệu thùng, so với dự báo tăng 1,9 triệu thùng.
Ngoài ra, giá dầu phiên này còn được hỗ trợ bởi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phát tín hiệu tạm dừng chu kỳ nâng lãi suất sau cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của năm 2019 diễn ra trong hai ngày 29-30/1.
Tuy nhiên, thị trường dầu hiện vẫn lo ngại về sự giảm tốc của nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Sự giảm tốc kinh tế có thể kéo tụt nhu cầu tiêu thụ năng lượng của thế giới.
Tâm điểm chú ý của giới đầu tư hiện đang hướng về vòng đàm phán thương mại kéo dài hai ngày của quan chức hai nước đang diễn ra ở Washington, dự kiến kết thúc ngày 31/1.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai ngay các giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng giai đoạn 2027 – 2030. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là hành động quyết liệt, chủ động, kiên quyết không để thiếu điện trong mọi hoàn cảnh và gắn chặt trách nhiệm với người đứng đầu…
Tại Triển lãm Thủy sản Mỹ Latinh 2026, các doanh nghiệp Việt Nam tập trung giới thiệu những mặt hàng thủy sản thế mạnh, đồng thời tăng cường kết nối với các nhà nhập khẩu và phân phối tại Brazil cùng khu vực Mỹ Latinh. Hoạt động xúc tiến này diễn ra trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu cá tra và cá rô phi của Việt Nam sang thị trường này đang tăng trưởng rất tích cực...
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động, việc đẩy mạnh hợp tác liên kết vùng được xem là một trong những giải pháp quan trọng để khơi thông nguồn lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030…
Sáng kiến “Give Back to Vietnam” (Tri ân Việt Nam) do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) khởi xướng nhằm kết nối chuyên môn, nguồn lực của các doanh nghiệp châu Âu với nhu cầu thực tiễn của các cộng đồng địa phương...
Giá thành sản xuất cao, chi phí đầu vào tăng và sức mua thiếu ổn định đang khiến người chăn nuôi trong nước khó duy trì lợi nhuận. Trong bối cảnh thịt nhập khẩu có lợi thế về giá, bài toán cạnh tranh không chỉ nằm ở thị trường mà còn ở năng suất và cách tổ chức sản xuất...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Các loại hình nhà ở người nước ngoài có thể tiếp cận; điều kiện giao dịch và hạn mức sở hữu tại từng dự án; những trở ngại khi mua, thuê hoặc bố trí chỗ ở cho chuyên gia… cùng những giải pháp tháo gỡ đã được đưa ra bàn thảo công khai.