
Giá dầu thế giới sụt xuống mức thấp nhất 14 tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi có những dấu hiệu mới về sự dư cung ở Mỹ và tâm lý nhà đầu tư bị đè nặng bởi nỗi lo về sự suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng như nhu cầu tiêu thụ dầu.
Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá dầu thô WTI giao sau mất 1,32 USD/thùng, tương đương giảm 2,6%, còn 49,88 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên giá dầu WTI đóng cửa dưới mức 50 USD/thùng kể từ tháng 10/2017.
Tại thị trường London, giá dầu Brent giao sau mất 0,67 USD/thùng, tương đương giảm 1,1%, còn 59,61 USD/thùng.
Giá dầu lao dốc sau khi dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Genscape cho thấy tồn kho dầu ở Cushing, Oklahoma tăng hơn 1 triệu thùng trong thời gian từ 11/12-14/12.
Giới giao dịch vốn theo dõi chặt chẽ lượng dầu tồn kho ở Cushing, bởi đây là điểm giao hàng của các hợp đồng dầu tương lai và tập hợp gần như tất cả các loại dầu thô được giao dịch ở Mỹ.
"Con số ở Cushing cao hơn dự kiến… cho thấy nguồn cung tăng và nhu cầu suy yếu. Thị trường rất lo lắng về điều này", nhà phân tích Phil Flynn thuộc Price Futures Group nhận xét.
Cả giá dầu WTI và Brent đều giảm khoảng 30% trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 11, khi lượng cung dư thừa khiến mức tồn kho dầu toàn cầu tăng mạnh. Tuy nhiên, giá dầu đã ổn định hơn trong vòng 3 tuần trở lại đây, dao động trong vùng tương đối hẹp do Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và Nga cam kết cắt giảm sản lượng.
Mặc dù vậy, một số nhà đầu tư vẫn lo ngại rằng kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu 1,2 triệu thùng/ngày này có thể không đủ để lập lại sự cân bằng trên thị trường dầu.
Giới thạo tin tiết lộ với Reuters rằng sản lượng dầu của Nga đã đạt mức kỷ lục 11,42 triệu thùng/ngày trong tháng 12.
Không chỉ nỗi lo thừa cung dầu, mối lo ngày càng lớn về sự giảm tốc của các nền kinh tế lớn như Trung Quốc và châu Âu cũng là lý do để nhà đầu tư bán tháo dầu và các tài sản khác.




Khoảng 40% diện tích đất trên thế giới đã bị suy thoái, ảnh hưởng tới gần 3,5 tỷ người và ngày càng đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước, sinh kế và ổn định kinh tế. Hội nghị COP17 tại Mông Cổ đang tìm kiếm các giải pháp chống sa mạc hóa, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới: biến phục hồi đất từ một khoản chi phí môi trường thành một lĩnh vực đầu tư có khả năng tạo ra giá trị kinh tế lớn…
Lượng dầu Nga nhập khẩu vào Ấn Độ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh xung đột tại Vùng Vịnh làm gián đoạn nguồn cung năng lượng...
Trong ngày 24/8, Mỹ sẽ công bố "cuộc tấn công tài chính lớn nhất từ trước đến nay" nhằm vào Iran - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố vào tối ngày 23/8 theo giờ Mỹ...
Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc, châu Âu đối mặt nguy cơ rơi vào thế phụ thuộc mới, khi Mỹ có thể trở thành “một Trung Quốc thứ hai” trong chuỗi cung ứng...
Trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc đang mở rộng mạnh mẽ các trung tâm dữ liệu từ những đô thị ven biển về các khu vực nông thôn, miền núi phía Tây, nơi có quỹ đất rộng, khí hậu mát mẻ và nguồn năng lượng tái tạo dồi dào...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.