
Giá dầu thô thế giới phiên hôm qua (15/4) đã lên mức cao nhất kể từ đầu năm do có những dấu hiệu cho thấy sản lượng dầu của Mỹ có thể đã đạt đỉnh.
Theo tờ Wall Street Journal, số liệu do Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố cho thấy, sản lượng dầu của Mỹ đã giảm trong tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ hai trong vòng 3 tuần trở lại đây. Đây được xem là tín hiệu mới nhất cho thấy hoạt động khai thác dầu ở Mỹ đã bắt đầu chững lại. Từ giữa năm ngoái, sản lượng dầu đá phiến tăng bùng nổ của Mỹ là một nguyên nhân chính khiến giá dầu thế giới lao dốc.
Ngay sau khi báo cáo trên được công bố, giá dầu tại thị trường Mỹ đã có mức tăng mạnh nhất trong 2 tháng. Phiên tăng này củng cố xu hướng tăng vững của giá dầu thế giới trong vòng 1 tháng trở lại đây.
Xu hướng phục hồi của giá dầu khiến các nhà khai thác dầu của Mỹ bớt lo ngại. Gần đây, các công ty dầu lửa ở Mỹ đã phải cắt giảm ngân sách, tạm ngừng khai thác nhiều giếng dầu, và sa thải hàng nghìn công nhân vì giá dầu giảm sâu.
Các nhà đầu tư cũng trở nên lạc quan hơn về triển vọng giá dầu, bắt đầu tin tưởng giá mặt hàng này đang bắt đầu một cuộc phục hồi sau khi “vàng đen” là một trong những tài sản rớt giá “thảm hại” nhất trong năm 2014.
Lúc đóng cửa tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5 tăng 3,1 USD/thùng, tương đương tăng 5,8%, chốt ở 56,39 USD/thùng. Tăng liên tục 5 phiên, giá dầu ngọt nhẹ đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 23/12/2014.
Tại thị trường London, giá dầu thô Brent giao tháng 5 tăng 1,89 USD/thùng, tương đương tăng 3,2%, đạt mức 60,32 USD/thùng. Giá dầu Brent cũng đã có 5 phiên tăng liên tiếp, chuỗi tăng giá dài nhất kể từ tháng 6. Mức giá hiện tại là mức giá cao nhất của loại dầu này trong 1 tháng.
Theo số liệu mà EIA công bố hôm qua, sản lượng dầu của Mỹ tuần kết thúc vào ngày 10/4 giảm 0,2% so với tuần trước đó, còn chưa đầy 9,4 triệu thùng/ngày. Cùng với đó, mức dầu tồn kho của Mỹ trong tuần tăng 1,3 triệu thùng - thấp hơn nhiều so với mức dự báo tăng 3,6 triệu thùng - lên mức 483,7 triệu thùng.
Cũng trong ngày hôm qua, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố dự báo cho rằng nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới năm nay sẽ tăng mạnh hơn năm ngoái, theo đó làm giảm bớt tình trạng dư thừa nguồn cung. Theo IEA, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng thêm 1,1 triệu thùng/ngày trong năm 2015, từ mức tăng 700.000 thùng/ngày trong năm 2014.
Tuy vậy, IEA và một số chuyên gia vẫn thận trọng nói rằng triển vọng giá dầu đang trở nên khó đoán biết hơn bởi các điều kiện liên tục thay đổi. IEA nhấn mạnh thỏa thuận sơ bộ về chương trình hạt nhân của Iran đạt được mới đây. Nếu một thỏa thuận cuối cùng được đưa ra và lệnh trừng phạt đối với Tehran được dỡ bỏ, Iran có thể bắt đầu xuất khẩu dầu với khối lượng lớn.
Ngoài ra, công ty Simmons & Co. International cũng có một báo cáo nói rằng sản lượng dầu của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đã tăng 890.000 thùng/ngày trong tháng 3 so với tháng 2, làm gia tăng sức ép dư thừa nguồn cung dầu trên thị trường toàn cầu.




Tập huấn, nâng cao năng lực thương mại điện tử được xem là bước đi chiến lược giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nắm bắt quy định pháp luật mới, tối ưu hóa kênh bán hàng trực tuyến và bứt phá năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm đặc sản OCOP, làng nghề truyền thống...
Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện chính sách và khung kỹ thuật nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Với sự hỗ trợ của Chính phủ Đức, dự án NDC-TIA II sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, thúc đẩy điện khí hóa phương tiện và phát triển hệ sinh thái giao thông phát thải thấp...
Các quy định mới tại Nghị định 278/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tạo ra một hành lang pháp lý chặt chẽ, giúp việc điều chỉnh giá điện diễn ra linh hoạt theo tín hiệu thị trường nhưng vẫn dưới sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước…
Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 86,5 tỷ USD, khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam…
Giữa bối cảnh thị trường năng lượng thế giới nhiều biến động, Petrovietnam vẫn duy trì đà tăng trưởng về sản xuất, kinh doanh và đầu tư, tạo động lực phát triển mới. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, kết quả này khẳng định vai trò của Tập đoàn trong ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.