
Giá dầu trên thị trường thế giới hôm qua đã tăng vượt ngưỡng 60 USD/thùng khi dự trữ xăng tuần qua của Mỹ giảm
.
Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua (22/3) đã tăng thêm 1,29 USD lên mức 60,91 USD/thùng. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent đã leo qua ngưỡng 62 USD/thùng khi tăng thêm 1,26 USD trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua.
Hôm qua, Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA) đã công bố báo cáo hàng tuần về lượng dự trữ xăng dầu trong tuần qua. Theo đó, dự trữ xăng đã giảm mạnh tới 3,4 triệu thùng, so với mức dự đoán 1,4 triệu thùng trước đó của các nhà phân tích. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp, dự trữ xăng của Mỹ sụt giảm.
Sự sụt giảm này xảy ra trong bối cảnh mùa du lịch mới đang tới gần, kéo theo sự gia tăng của nhu cầu tiêu thụ xăng nhiên liệu khiến cho nhiều nhà đầu tư lo ngại, sẽ có thể xảy ra một sự thiếu hụt lớn đối với mặt hàng nhiên liệu xăng ô tô.
Theo số liệu của EIA, trong 4 tuần qua, nhu cầu tiêu thụ xăng tại Mỹ đã tăng cao hơn 2,1% so với mức cùng kỳ năm ngoái.
Cuối cùng thì các trụ cũng làm được việc, VHM phá đáy tạo sức ép mạnh lên điểm số khiến VNI gia tăng quán tính giảm rõ rệt. Tuy chỉ số rất yếu nhưng giao dịch ở cổ phiếu lại có tín hiệu khởi sắc.
Áp lực bán tăng đột biến ở VHM từ khoảng 1h30 trở đi khiến cổ phiếu trụ này gần như “rơi tự do”. VIC cũng suy yếu thêm kết hợp với VPL, VRE đã khiến VN-Index hoàn toàn thủng đáy ngắn hạn, rơi về 1704,87 điểm.
Trọn phiên sáng nay số lượng cổ phiếu giảm giá hoàn toàn áp đảo số tăng giá, thậm chí 90 cổ phiếu đang rớt quá 1% dù VN-Index mới giảm nhẹ 0,5%. Thanh khoản sàn HoSE tiếp tục “dò đáy” khi chỉ khớp lệnh chưa tới 4.364 tỷ đồng.
Theo VinaCapital, cải cách thể chế “Đổi mới 2.0” và đẩy mạnh đầu tư công được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, pháp lý, qua đó củng cố sức hút dòng vốn dài hạn trong bối cảnh Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới...
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/10/2026.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.