
Phiên giao dịch năng lượng đêm qua (18/7), trên sàn hàng hóa New York, giá dầu thô giao sau đã vọt mạnh lên trên 108 USD mỗi thùng, mức cao nhất trong hơn một năm qua.
Cụ thể, chốt phiên giao dịch 18/7, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 8 trên sàn hàng hóa New York đã tăng 1,56 USD, tương ứng với mức 1,5%, lên 108,04 USD mỗi thùng. Theo số liệu của FactSet, đây là mức giá chốt theo ngày cao nhất của dầu thô kỳ hạn loại này kể từ tháng 3/2012 đến nay.
Trong khi đó, trên sàn hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc chỉ tăng được 9 cent, tương ứng với mức 0,1%, lên 108,70 USD mỗi thùng. Hiện tại, khoảng chênh lệch giữa giá dầu thô New York và dầu thô Brent Biển Bắc đã được rút ngắn còn 66 cent, khoảng ngắn rất hiếm thấy.
Theo các chuyên gia phân tích, nguyên nhân khiến giá dầu thô New York tăng mạnh như vậy trong ngày 18/7, là bởi hợp đồng năng lượng này đang có được những lực đỡ rất mạnh, trong đó đặc biệt là vấn đề cung ứng dầu tại Mỹ giảm mạnh vài tuần liên tiếp xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 tới nay.
Phiên trước đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đã công bố báo cáo cho biết, trong tuần kết thúc ngày 12/7, cung dầu thô tại Mỹ đã giảm tới 6,9 triệu thùng, cao gấp gần 3 lần so với dự báo giảm 2,5 triệu thùng của giới phân tích, cũng như mức giảm 2,6 triệu thùng trong báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ.
Mức suy giảm cung dầu đáng ngạc nhiên này đã khiến thị trường rung lắc mạnh. Tính chung 3 tuần liên tiếp vừa qua, lượng cung dầu thô của Mỹ đã giảm gần 20 triệu thùng, một con số thực sự ngoài sức tưởng tượng của các nhà đầu tư, giới chuyên gia phân tích thị trường đưa ra nhận xét hôm 17/7.
Hiện, tổng lượng dự trữ dầu thô thương mại tại Mỹ đang ở mức 367 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 1 cho tới nay. Theo các chuyên gia thị trường, đây là yếu tố có tác động rất mạnh tới hoạt động giao dịch dầu thô trên các thị trường quốc tế hiện nay, đặc biệt là sàn giao dịch hàng hóa New York.
Bên cạnh vấn đề nguồn cung suy yếu, thị trường cũng nhận được sự hỗ trợ từ báo cáo cho biết số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua đã giảm 24.000 xuống còn 334.000 người, thấp nhất kể từ đầu tháng 5. Ngoài ra, còn có chỉ số sản xuất tại Philadelphia tháng 7 vọt mạnh lên 19,8 điểm.
Một thông tin khác đã góp phần vào đà đi lên của thị trường dầu thô là những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ. Ông Bernanke lặp lại những tuyên bố đưa ra một ngày trước liên quan tới những biện pháp nới lỏng định lượng.
Cũng trên sàn giao dịch hàng hóa New York đêm 18/7, giá xăng giao tháng 8 đi ngang ở mức 3,11 USD mỗi gallon, trong khi giá dầu sưởi cùng hạn tăng 3 cent, tương ứng 1%, lên 3,1 USD mỗi gallon. Giá khí tự nhiên giao hàng tháng 8 tăng vọt tới 18 cent, tương ứng với mức 5%, lên 3,81 USD/ triệu BTU.
Nhờ giá thế giới hạ nhiệt sau khi OPEC+ thống nhất tăng sản lượng khai thác, giá các mặt hàng xăng trong nước từ chiều 9/7 giảm đồng loạt 412 - 539 đồng/lít. Mức điều chỉnh này giúp ổn định thị trường bất chấp những căng thẳng địa chính trị và xung đột quân sự vẫn đang tiếp diễn…
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 ghi nhận mức giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu nhờ đà hạ nhiệt mạnh mẽ của giá xăng dầu theo xu hướng năng lượng thế giới. Sự giảm tốc trong tháng 6 mang lại những tín hiệu tích cực cho công tác điều hành giá cả trong nửa cuối năm...
TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh giám sát các mối nguy ngay trong quá trình lưu thông, kinh doanh thực phẩm trên thị trường, thay vì chờ phát hiện vi phạm hay xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm. Từ lấy mẫu kiểm nghiệm, cảnh báo sớm đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, Thành phố hướng tới xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm chủ động hơn, kiểm soát rủi ro ngay từ các mắt xích của chuỗi cung ứng.
Trước những diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 25/6 được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 767 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 837 đồng/lít. Tương tự, các mặt hàng dầu cũng có mức giảm từ 1.650 đồng - 1.668 đồng/lít…
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa khu vực dịch vụ đóng góp 60 - 65% GRDP vào năm 2030 và nâng lên 70 - 75% vào năm 2040. Đồng thời, triển khai mô hình liên kết “5+1”, lấy Trung tâm Tài chính quốc tế làm hạt nhân để xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, hướng tới vị thế trung tâm dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.