09:23 29/09/2011

Giá gas tiếp tục xu hướng giảm

Y Nhung

Giá gas thế giới giao trong tháng 10 giảm mạnh đã khiến giá bán lẻ gas trong nước tiếp tục giảm

Từ đầu năm đến nay, giá gas đã có 8 lần tăng và 6 lần giảm.
Từ đầu năm đến nay, giá gas đã có 8 lần tăng và 6 lần giảm.
Trên thế giới giá gas giao trong tháng 10/2011 sụt giảm mạnh đã khiến giá bán lẻ của mặt hàng này tại thị trường nội địa cũng theo đà giảm.

Bắt đầu từ 7h30 ngày 29/9, Saigon Petro chính thức áp dụng mức giá bán lẻ mới đối với người tiêu dùng. So với mức giá cũ, mỗi bình gas 12 kg đã giảm 10.000 đồng, xuống mức 346.000 đồng/bình.

Theo lệ thườg, mức giá mới thường được các hãng gas công bố vào ngày cuối cùng của tháng trước và có hiệu lực từ ngày đầu tiên của tháng kế tiếp.

Tuy nhiên, lần này ông Đỗ Trung Thành, Phó trưởng phòng Kinh doanh của Saigon Petro cho hay: nguyên nhân chủ yếu là vì giá gas trên thế giới giao trong tháng 10/2011 đã giảm 52,5 USD/tấn, xuống mức 774,5 USD/tấn so với tháng 9, nên hãng này muốn người tiêu dùng được hưởng mức giá mới sớm hơn thường lệ 2 ngày.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, sau 8 lần tăng, giá gas đã có được 6 lần điều chỉnh giảm. Gần đây nhất, vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2011, Saigon Petro đã có hai lần giảm giá với tổng mức giảm là 15.000 đồng/bình 12 kg.

Sang tháng 7, nhà cung cấp này lại giảm giá thêm 10.000 đồng/bình, trong khi một số hãng gas khác chỉ áp dụng mức giảm là 5.000 đồng/bình. Nhưng qua tháng 8, giá bán của nhiên liệu này đã đột ngột bị điều chỉnh tăng thêm 8.000 đồng/bình 12kg với lý do là giá gas trên thế giới tăng lên mức 860 USD/tấn, tức tăng thêm 25 USD/tấn so với giá của tháng 7.

Tới tháng 9, mức giảm từ 9.000 – 10.000 đồng lại được nhiều hãng gas áp dụng vì giá trên thị trường quốc tế lại giảm 32,5 USD/tấn so với tháng trước đó.