
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Điệp Vũ
18/06/2021, 10:56
Do phản ánh không hết tốc độ giảm “kinh hoàng” của giá vàng quốc tế, giá vàng miếng trong nước hôm nay (18/6) chênh 7 triệu đồng/lượng so với giá thế giới. Tỷ giá USD/VND tăng mạnh trên cả thị trường tự do và ngân hàng...
Do phản ánh không hết tốc độ giảm “kinh hoàng” của giá vàng quốc tế, giá vàng miếng trong nước hôm nay (18/6) chênh 7 triệu đồng/lượng so với giá thế giới. Tỷ giá USD/VND tăng mạnh trên cả thị trường tự do và ngân hàng.
Lúc gần 11h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 56,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,7 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng qua, giá vàng hôm nay tại doanh nghiệp này hiện giảm 350.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Trong một diễn biến cho thấy tâm lý lo ngại của nhà đầu tư, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng hơn 4 tấn vàng trong phiên 17/6.
Tại thị trường TP. HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,15 triệu đồng/lượng và 56,75 triệu đồng/lượng, giảm 250.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.
So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 7 triệu đồng/lượng, từ mức chênh 6,3 triệu đồng/lượng của sáng hôm qua.
“VÀNG ĐANG TRỞ THÀNH MỘT TÀI SẢN KÉM HẤP DẪN”
Hồi cuối tháng 5 đầu tháng 6, chênh giá vàng miếng với thế giới đã thu hẹp còn khoảng 3,5 triệu đồng/lượng. Đến hiện tại, chênh lệch đã tăng gấp đôi do giá vàng thế giới liên tục giảm mạnh nhưng giá trong nước giảm cầm chừng.
Giá các sản phẩm vàng 999.9 khác giảm phổ biến từ 200.000-350.000 đồng/lượng.
Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào là 51,83 triệu đồng/lượng và bán ra là 52,43 triệu đồng/lượng, giảm 230.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.
Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá 51,5 triệu đồng/lượng và 52,1 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 250.000 đồng/lượng và 350.000 đồng/lượng.
Lúc gần 11h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 11,4 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York, tương đương tăng hơn 0,6%, đứng ở 1.786,7 USD/oz.
Mức giá này tương đương 49,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại Ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan. So với sáng qua, giá vàng thế giới quy đổi hiện giảm 1 triệu đồng/lượng.
Trong phiên Mỹ đêm qua, giá vàng giao giảm 37,9 USD/oz, tương đương giảm gần 2,1%, còn 1.775 USD/oz. Trước đó, trong phiên ngày thứ Tư, giá vàng giao ngay giảm 2,5%.
Vàng sụt giá do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chủ trương đẩy nhanh kế hoạch tăng lãi suất và đồng USD tăng giá.
Hôm 16/6, Fed nói dự kiến bắt đầu nâng lãi suất từ năm 2023, thay vì từ năm 2024 như dự kiến trước đó. Đồng USD tăng lên mức cao nhất 2 tháng trong phiên ngày 17/6, với chỉ số Dollar Index đạt gần 91,9 điểm.
“Triển vọng lãi suất tăng sẽ cản trở khả năng tăng giá của vàng, cho dù sức ép lạm phát đang tăng”, nhà phân tích cấp cao Ipek Ozkardeskaya thuộc Swissquote nhận định trong một báo cáo ngày 17/6.
Còn theo nhà phân tích Naeem Aslam của AvaTrade, đợt giảm giá này của vàng tương tự như đợt giảm vào năm 2013, khi Fed phát tín hiệu cắt giảm chương trình mua tài sản. Cũng theo ông Aslam, vàng ở thời điểm hiện tại đang trở thành một tài sản kém hấp dẫn và nếu giá không sớm tái lập mốc 1.800 USD/oz, vàng rất có thể sẽ rơi vào một đợt “bán tháo căng thẳng” tiếp theo.
SPDR VÀ BUFFETT ĐỀU BÁN VÀNG
Giá vàng đã giảm gần 5% từ đầu tuần, tiến tới hoàn tất tuần giảm tồi tệ nhất từ tháng 3/2020.
Trong một diễn biến cho thấy tâm lý lo ngại của nhà đầu tư, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng hơn 4 tấn vàng trong phiên 17/6, giảm mức nắm giữ còn xấp xỉ 1.042 tấn.
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett gần đây cũng cho thấy quan điểm thận trọng về vàng. Trong cuộc họp cổ đông tập đoàn Berkshire Hathaway hồi đầu tháng 5, ông Buffett cho biết đã bán hết cổ phiếu công ty khai mỏ vàng Barrick, sau khi lần đầu mua cổ phiếu này vào mùa hè năm ngoái.
Giá USD trong nước sáng nay tăng mạnh trên cả thị trường tự do và ngân hàng, phù hợp đà tăng của đồng USD trên thị trường quốc tế.
Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.130 đồng (mua vào) và 23.190 đồng (bán ra), tăng tương ứng 80 đồng và 90 đồng so với sáng qua. Trong vòng 2 ngày, giá USD tự do đã tăng 130 đồng.
Tại Vietcombank, báo giá USD tăng 40 đồng, lên mức 22.890 đồng và 23.090 đồng, sau nhiều ngày đi ngang liên tiếp.
Tại phiên thảo luận chiều ngày 5/11 trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10 khóa XV, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ ý kiến khác nhau về đề xuất rút gọn biểu thuế thu nhập cá nhân. Nhiều đại biểu cho rằng thay đổi này sẽ khuyến khích người có thu nhập cao ở lại và đóng góp cho nền kinh tế, song cũng có ý kiến cảnh báo nguy cơ làm tăng gánh nặng thuế đối với người lao động trung lưu…
Các Đại biểu cho rằng Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) cần mở rộng khái niệm lãng phí, không chỉ dừng ở chi tiêu công mà cần bao quát cả lãng phí dữ liệu, tri thức và nguồn nhân lực. Song song, cần siết chặt chế tài, gắn trách nhiệm người đứng đầu và bảo vệ người tố giác để hình thành văn hóa tiết kiệm trong quản trị công…
Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 vừa ban hành Kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải và Chinh nhánh Công ty PNJ Tiền Giang…
“Hội nghị Nhà đầu tư 2025” được tổ chức ngày 28/10/2025 tại TP.HCM với chủ đề “Việt Nam 2.0” - giai đoạn phát triển mới được định hình bởi cải cách sâu rộng và tầm nhìn dài hạn của Chính phủ, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.
Phân tích lịch sử các quốc gia có thu nhập cao trong giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất của họ cho thấy một quy luật nổi bật: con đường dẫn đến thịnh vượng thường không dựa vào kích thích tiêu dùng trong nước mà nhờ cố tình kìm hãm tỷ trọng của tiêu dùng trong nền kinh tế để tối đa hóa đầu tư và xuất khẩu...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: