
Tổng giá trị tài sản ròng của giới tỷ phú trên toàn cầu đã tăng thêm 5 nghìn tỷ USD kể từ khi đại dịch bắt đầu, trong khi Covid-19 đã khiến hàng triệu người khác rơi vào cảnh nghèo khổ, khiến bất bình đẳng kinh tế càng gia tăng.
Dựa vào dữ liệu từ xếp hạng tỷ phú của tạp chí Forbes, tổ chức Oxfam vừa công bố một báo cáo cho biết tổng tài sản của các tỷ phú trên thế giới đã tăng từ mức 8,6 nghìn tỷ USD vào tháng 3/2021 lên 13,8 nghìn tỷ USD vào tháng 11/2021. Mức tăng 5,2 nghìn tỷ USD ghi nhận trong khoảng thời gian này lớn hơn mức tăng của cả 14 năm trước đó cộng lại.
Trong đó, tổng tài sản của 10 người giàu nhất thế giới đã tăng hơn gấp đôi trong khoảng thời gian nói trên, tương đương tốc độ tăng 1,3 tỷ USD mỗi ngày.
Báo cáo trên được công bố trước thềm chuỗi sự kiện trực tuyến Davos Agenda của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) dự kiến diễn ra trong tuần này. Đây vốn là chuỗi sự kiện thường niên của WEF ở Davos, Thuỵ Sỹ, nhưng phải chuyển sang online do Covid-19.
Oxfam lập luận rằng các chính phủ nên đánh thuế phần tài sản gia tăng của giới siêu giàu trong đại dịch và sử dụng số tiền thu được để đầu tư cho hệ thống y tế, mua vaccine, chống phân biệt đối xử và giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.
“Các tỷ phú đã ăn nên làm ra trong đại dịch. Các ngân hàng trung ương bơm hàng nghìn tỷ USD vào hệ thống tài chính để cứu nền kinh tế, nhưng phần lớn số tiền đó rốt cục lại rơi vào túi các tỷ phú nhờ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán”, Giám đốc điều hành Gabriela Bucher của Oxfam nói trong một thông cáo báo chí.
Tổng tài sản của 10 người giàu nhất, bao gồm CEO Elon Musk của Tesla và nhà sáng lập Jeff Bezos của Amazon, đã tăng gấp đôi từ khi đại dịch bắt đầu và hiện đang lớn gấp 6 lần tổng tài sản của 3,1 tỷ người nghèo nhất thế giới - theo Oxfam.
“Sự bất bình đẳng ở cấp độ và quy mô như vậy là do lựa chọn chứ không phải tình cờ”, ông Bucher phát biểu. “Không chỉ các cấu trúc kinh tế của chúng ta khiến tất cả chúng ta trở nên kém an toàn hơn trước đại dịch này, mà còn tích cực giúp cho những người vốn đã siêu giàu và quyền lực tranh thủ được cuộc khủng hoảng này vì lợi ích của riêng họ”.
Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính khoảng 97 triệu người trên thế giới đã rơi vào cảnh nghèo cùng cực trong năm 2020 và hiện đang sống với chưa đầy 2 USD mỗi ngày. Đây cũng là năm đầu tiên số lượng người nghèo cùng cực trên thế giới tăng trong hơn 20 năm qua.
Bất bình đẳng vaccine là một vấn đề lớn khác, khi nhiều quốc gia giàu tích trữ vaccine đủ để tiêm nhiều mũi cho người dân, bất chấp lời hứa sẽ chia sẻ nguồn vaccine với các quốc gia đang phát triển.
Ở một góc độ đau thương khác về đại dịch, Covid-19 đến nay đã cướp đi sinh mạng của 5,54 triệu người – theo dữ liệu của Our World in Data.
Đã và đang có nhiều lời kêu gọi đề nghị giới tỷ phú dùng tài sản cá nhân để giúp đỡ những người kém may mắn. Ông David Beasley, Giám đốc Chương trình Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) hồi tháng 11 kêu gọi các tỷ phú bao gồm Bezos và Musk “hành động ngay” để giải quyết nạn đói trên thế giới.
Lời kêu gọi của ông Beasley ngay lập tức nhận được phản hồi trực tiếp từ ông Musk. Thông qua mạng xã hội Twitter, CEO Tesla nói nếu FAO có thể đưa ra một kế hoạch chính xác để việc giải quyết vấn đề, ông “sẽ bán cổ phiếu Tesla ngay và hành động”. Tuy nhiên, ông Musk đã không nói gì thêm sau khi FAO đưa ra một kế hoạch.
Trung Quốc đang tận dụng lợi thế về quy mô sản xuất và chuỗi cung ứng để mở rộng nhanh ứng dụng robot công nghiệp, thách thức các đối thủ toàn cầu. Trong khi robot hình người thu hút sự chú ý, cuộc cách mạng robot thực sự đang diễn ra âm thầm trong các nhà máy, kho hàng, bệnh viện và cảng biển…
Trong khi có 9 quốc gia đang nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU), 3 trong số những nền kinh tế phát triển hàng đầu châu lục lại quyết tâm đứng ngoài...
Singapore dẫn đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới năm 2026, trong khi Việt Nam lần đầu góp mặt trong danh sách 70 nền kinh tế được đánh giá...
Nền kinh tế lớn nhất châu Âu được dự báo đang trên đà đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cao nhất kể từ năm 2022, trong khi niềm tin kinh doanh cũng dần cải thiện...
Lãi suất vay thế chấp mua nhà kỳ hạn 30 năm tại Mỹ đã tăng lên 6,71%, cao nhất kể từ tháng 7/2025, tiếp tục gây sức ép lên nhu cầu mua nhà và hoạt động tái cấp vốn…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Chính phủ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường còn lại của năm.