Tối 24/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cùng đoàn cấp cao Liên hợp quốc đang có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24 đến 25/10.
Nhiệt liệt chào mừng Tổng Thư ký António Guterres, Chủ tịch nước Lương Cường điểm lại mốc lịch sử cách đây 80 năm, ngày 24/10/1945, khi bản Hiến chương Liên hợp quốc được ký kết, đánh dấu sự ra đời của Liên hợp quốc - tổ chức đa phương toàn cầu lớn nhất, với sứ mệnh cao cả là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy hợp tác giữa các dân tộc và bảo vệ quyền cơ bản của con người.
Chủ tịch nước nhấn mạnh cũng trong thời điểm lịch sử ấy, vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố với quốc dân, đồng bào và toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Hai sự kiện, dù khởi nguồn từ những bối cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một khát vọng bất diệt, đó là hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc của con người.
Chủ tịch nước đánh giá 80 năm qua, Liên hợp quốc đã không ngừng lớn mạnh, trở thành mái nhà chung của 193 quốc gia thành viên, cùng nhau giải quyết những thách thức toàn cầu; gần 50 năm cùng trong “ngôi nhà chung” ấy, Việt Nam đã và đang là một thành viên tích cực, chủ động, trách nhiệm, luôn đồng hành cùng Liên hợp quốc.
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự hỗ trợ quý báu mà Liên hợp quốc dành cho Việt Nam để hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Từ Liên hợp quốc, Việt Nam đã đến với thế giới, để hợp tác phát triển và hội nhập, góp phần vào các nỗ lực chung vì hòa bình, phát triển và tiến bộ. Cũng từ Liên hợp quốc, thế giới đến với Việt Nam, mang theo tri thức, kinh nghiệm, nguồn lực và tình đoàn kết, giúp Việt Nam vượt qua khó khăn, vươn lên mạnh mẽ.
Nhân dịp này, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước một lần nữa cảm ơn sâu sắc Liên hợp quốc và Ngài Tổng Thư ký về sự ủng hộ và đồng hành với Việt Nam suốt những năm tháng qua; đồng thời tin tưởng rằng, mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng Liên hợp quốc sẽ tiếp tục là ngọn cờ của hòa bình và hợp tác quốc tế, truyền cảm hứng cho các quốc gia cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tiến lên.
Trong phát biểu đáp từ, Tổng Thư ký António Guterres chia sẻ trong những năm tháng đầu hoạt động chính trị, ông từng tham gia phong trào chống chủ nghĩa phát xít và đấu tranh vì tự do của các dân tộc thuộc địa ở châu Phi. Từ những trải nghiệm đó, ông luôn cảm nhận được sự tương đồng giữa những cuộc đấu tranh đó với tinh thần kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam trên con đường giành độc lập và thống nhất đất nước.
Nhân dịp Liên hợp quốc kỷ niệm 80 năm thành lập, Tổng Thư ký Guterres ôn lại câu chuyện về lá phiếu đầu tiên được bỏ vào hòm phiếu của Hội đồng Bảo an năm 1946, do chính người thợ làm ra chiếc hòm để lại với lời chúc cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Theo ông, đó là lời nhắc nhở rằng Liên hợp quốc tồn tại là để phục vụ người dân trên toàn thế giới và cũng là ý nghĩa cốt lõi của tổ chức đa phương - đó là “vì con người.”
Tổng Thư ký Guterres đánh giá dù Liên hợp quốc chưa thể ngăn chặn được mọi xung đột, nhưng hàng trăm nghìn nhân viên và lực lượng gìn giữ hòa bình của tổ chức đa phương này vẫn ngày đêm nỗ lực trong những hoàn cảnh gian khó để cứu trợ nhân đạo và bảo vệ cuộc sống của dân trên khắp thế giới.
Đánh giá cao vai trò của Việt Nam, ông Guterres nhấn mạnh Việt Nam không chỉ là nước có nhiều đóng góp cho các hoạt động gìn giữ hòa bình, mà còn là hình mẫu của một dân tộc đã vượt qua chiến tranh, trở thành một trong những câu chuyện phát triển thành công trên thế giới.
Ông Guterres đặc biệt đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, coi Việt Nam là minh chứng sống động cho con đường hòa bình, phát triển và là một “trụ cột của chủ nghĩa đa phương”.




Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...
Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp được kỳ vọng tạo thêm dư địa tài chính cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, chính sách cần được thiết kế hợp lý tránh tạo “điểm gãy” tại ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng, làm suy giảm động lực mở rộng quy mô và nuôi dưỡng nguồn thu dài hạn…
Việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia được kỳ vọng khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, chồng chéo chính sách. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cho rằng phải tích hợp thực chất, tránh hình thành một “siêu chương trình” lớn nhưng phức tạp về cơ chế và thủ tục...
Sáng 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia cần bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, đánh giá bằng kết quả thực chất và phân cấp phù hợp với năng lực thực thi của từng địa phương.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.