12:13 28/08/2021

Hà Nội lấy 8.000 mẫu xét nghiệm sau khi mở rộng phong tỏa tại "ổ dịch" Giáp Bát

Phương Thảo

Chiều 27/8, chủ tịch UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) Nguyễn Minh Tâm đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại phường Giáp Bát…

Vùng cách ly y tế gồm 492 hộ, 1.903 nhân khẩu tại các khu vực thuộc phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Đó là: Toàn bộ ngõ 24 Kim Đồng (203 hộ); toàn bộ ngõ 897 đường Giải Phóng (17 hộ); toàn bộ ngõ 6 Kim Đồng (41 hộ). Ngách 1 ngõ 4 Kim Đồng (từ số 2 đến số 88 gồm 33 hộ). Tại đường Giáp Bát (dãy lẻ từ số 231 đến 315; dãy chẵn từ số 194 đến 286) gồm 184 hộ. Đường dọc Sông Sét từ đầu cầu Kim Đồng đến đầu cầu Sét, đường Trương Định (từ số 2 đến số 12) gồm 14 hộ. 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phó Chủ tịch UBND phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, tính đến sáng 28/8, tại ổ dịch ở ngõ 24 Kim Đồng đã ghi nhận 41 ca dương tính với SARS-CoV-2. Hiện chùm ca bệnh tại phường vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Theo bà Hoa, các ca bệnh đều liên quan đến chùm ca mắc Covid-19 là tài xế "luồng xanh" từ TP.HCM về được công bố cách đây 4 ngày.

"Ngay trong sáng nay, 28/8, chúng tôi đã gấp rút tiến hành tổ chức xét nghiệm trên toàn bộ phường để tiếp tục sàng lọc ca F0 ngoài cộng đồng. Theo đó, phường triển khai lấy 8.000 mẫu xét nghiệm tại 18 điểm trên địa bàn," bà Hoa thông tin.

Hà Nội lấy 8.000 mẫu xét nghiệm sau khi mở rộng phong tỏa tại "ổ dịch" Giáp Bát - Ảnh 1
Trước đó, trong ngày 25/8, tại ngõ 24 Kim Đồng ghi nhận các trường hợp F0 nên chính quyền đã tạm thời phong tỏa, cách ly khu vực này. Sau đó, phường mới báo cáo UBND quận để đến ngày 27/8, chính quyền đã ra quyết định mở rộng vùng phong tỏa.
Trước đó, trong ngày 25/8, tại ngõ 24 Kim Đồng ghi nhận các trường hợp F0 nên chính quyền đã tạm thời phong tỏa, cách ly khu vực này. Sau đó, phường mới báo cáo UBND quận để đến ngày 27/8, chính quyền đã ra quyết định mở rộng vùng phong tỏa.
Hà Nội lấy 8.000 mẫu xét nghiệm sau khi mở rộng phong tỏa tại "ổ dịch" Giáp Bát - Ảnh 2
Hiện ngõ 24 Kim Đồng được coi là ổ dịch lớn nhất của phường với 41 ca dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện ngõ 24 Kim Đồng được coi là ổ dịch lớn nhất của phường với 41 ca dương tính với SARS-CoV-2.
Hà Nội lấy 8.000 mẫu xét nghiệm sau khi mở rộng phong tỏa tại "ổ dịch" Giáp Bát - Ảnh 3
Lực lượng chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã mở rộng vùng phong tỏa từ ngõ 24 và ra xung quanh, đồng thời tiếp tục truy vết, xét nghiệm tất cả người dân trong khu vực.
Lực lượng chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã mở rộng vùng phong tỏa từ ngõ 24 và ra xung quanh, đồng thời tiếp tục truy vết, xét nghiệm tất cả người dân trong khu vực.
Hà Nội lấy 8.000 mẫu xét nghiệm sau khi mở rộng phong tỏa tại "ổ dịch" Giáp Bát - Ảnh 4
Sáng nay, 28/8, chính quyền đang gấp rút tổ chức triển khai lấy 8.000 mẫu xét nghiệm để sàng lọc ca F0 ngoài cộng đồng.
Sáng nay, 28/8, chính quyền đang gấp rút tổ chức triển khai lấy 8.000 mẫu xét nghiệm để sàng lọc ca F0 ngoài cộng đồng.
Hà Nội lấy 8.000 mẫu xét nghiệm sau khi mở rộng phong tỏa tại "ổ dịch" Giáp Bát - Ảnh 5
Lực lượng chức năng đồng loạt tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại 18 điểm khác nhau trên địa bàn phường.
Lực lượng chức năng đồng loạt tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại 18 điểm khác nhau trên địa bàn phường.
Hà Nội lấy 8.000 mẫu xét nghiệm sau khi mở rộng phong tỏa tại "ổ dịch" Giáp Bát - Ảnh 6
Rất đông người dân đã xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại mỗi điểm test vào sáng nay.
Rất đông người dân đã xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại mỗi điểm test vào sáng nay.
 
UBND phường Giáp Bát yêu cầu toàn thể Nhân dân trên địa bàn phường trong thời gian từ ngày 10/8 đến nay những ai có đến Công ty TNHH Hiền Phước địa chỉ số 114 ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội, phải tự cách ly tại nhà; đồng thời liên hệ ngay với Trạm Y tế phường Giáp Bát, để được hướng dẫn về công tác phòng dịch Covid-19 và lấy mẫu xét nghiệm.