Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp xã khẩn trương tham gia vận hành Hệ thống Phản ánh hiện trường của tỉnh. Theo đó, mỗi đơn vị phải cử tối thiểu một công chức và một lãnh đạo tham gia hệ thống để tiếp nhận và xử lý các phản ánh thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Các đơn vị được yêu cầu thường xuyên theo dõi, cập nhật và xử lý phản ánh của người dân đúng tiến độ theo quy chế. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng phản ánh hiện trường i-HaTinh. Thông tin về ứng dụng và số điện thoại đường dây nóng sẽ được niêm yết tại nhà văn hóa thôn, chợ, trung tâm thương mại để người dân thuận tiện tiếp cận.
Bên cạnh đó, các đơn vị cũng được giao cung cấp, cập nhật thường xuyên những thông tin liên quan đến lĩnh vực phụ trách lên hệ thống, đặc biệt là các nội dung về thời tiết, thiên tai, giao thông và các vấn đề quan trọng của địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện giao diện ứng dụng phản ánh hiện trường trên cả nền tảng ứng dụng điện thoại và website, đồng thời đăng tải ứng dụng trên hai hệ điều hành phổ biến là iOS và Android. Sở cũng sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ đầu mối và lãnh đạo các đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm việc vận hành hệ thống được thông suốt.
Ứng dụng i-HaTinh được xây dựng trên cơ sở tham khảo mô hình “Phản ánh hiện trường” của thành phố Huế. Với giao diện thân thiện, người dân có thể gửi phản ánh về các lĩnh vực như giao thông, môi trường, trật tự đô thị, thủ tục hành chính kèm hình ảnh hoặc video. Hệ thống cho phép theo dõi tiến độ xử lý và đánh giá mức độ hài lòng sau khi phản ánh được giải quyết. Thông tin cá nhân của người gửi phản ánh được bảo mật và lưu trữ tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh.
Cùng với việc hoàn thiện nền tảng công nghệ, các cơ quan chuyên môn đang khẩn trương tham mưu ban hành quy chế tạm thời quản lý, vận hành và khai thác thử nghiệm hệ thống; đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết để phục vụ giai đoạn vận hành thử nghiệm.
Lãnh đạo Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh cho biết đến thời điểm này các điều kiện cơ bản để vận hành ứng dụng đã được chuẩn bị gần như hoàn tất. Hiện đội ngũ kỹ thuật đang tiến hành thử nghiệm nội bộ và gửi nền tảng lên hai kho ứng dụng Google Play và App Store để người dân có thể tải về khi hệ thống chính thức kích hoạt.
Trong thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng và triển khai quy trình xử lý phản ánh trên hệ thống cho các đơn vị và chính quyền cơ sở.
Nhiều người dân bày tỏ kỳ vọng khi tỉnh sắp đưa vào vận hành ứng dụng phản ánh hiện trường. Anh Trần Văn Hòa, người dân tại phường Trần Phú cho rằng việc có một ứng dụng để phản ánh trực tiếp các vấn đề như rác thải, hạ tầng hư hỏng hay ách tắc giao thông sẽ giúp cơ quan chức năng nắm bắt thông tin nhanh hơn và xử lý kịp thời.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương tại chợ Hà Tĩnh cho rằng việc có thể theo dõi tiến độ xử lý phản ánh trên ứng dụng sẽ giúp người dân yên tâm và tin tưởng hơn khi tham gia sử dụng hệ thống.




Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.
Không chỉ là câu chuyện nâng cấp hạ tầng, xu hướng hiện nay là thay đổi toàn diện phương thức quản lý, kinh doanh và tiêu dùng trong các chợ truyền thống – nơi vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống thương mại của nhiều thành phố…
Trung Quốc vừa ban hành kế hoạch giáo dục toàn diện nhằm nâng cao vai trò của ngành giữa cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng khốc liệt, đồng thời thích nghi với tình hình tỷ lệ sinh suy giảm...
Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành địa phương tiên phong được Trung ương lựa chọn triển khai thí điểm dự án Nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR)...
Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề xuất mức phụ cấp 70% đối với những người thực hiện nghiên cứu cơ bản về vật lý hạt nhân; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bức xạ, công nghệ lò phản ứng hạt nhân... công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.