Theo báo SCMP ngày 10/3, Trung Quốc sẽ khôi phục dịch vụ tàu chở khách đến Triều Tiên sau sáu năm gián đoạn. Động thái này được xem là dấu hiệu mới cho thấy quan hệ hai nước đang ấm lên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đối mặt với căng thẳng gia tăng với Seoul và những diễn biến khó lường trong chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Từ ngày 12/3, chuyến tàu sẽ rời Bắc Kinh lúc khoảng 17h30, đến Bình Nhưỡng vào khoảng 18h hôm sau. Chiều ngược lại khởi hành lúc 10h30, đến Bắc Kinh khoảng 8h40 sáng hôm sau. Tàu có hai toa dành riêng cho khách du lịch nước ngoài. Tuyến đường sắt giữa thành phố biên giới Đan Đông (Trung Quốc) và Bình Nhưỡng cũng duy trì các chuyến khứ hồi hàng ngày.
CREC khẳng định việc nối lại dịch vụ nhằm "thúc đẩy hợp tác du lịch, kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa, đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị và cải thiện đời sống người dân hai nước". Hành khách có thể mua vé tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Hải Quan, Thẩm Dương và Đan Đông, nhưng phải xuất trình thị thực Triều Tiên còn hiệu lực cùng bản sao hộ chiếu.
Trước khi đại dịch Covid-19 khiến biên giới đóng cửa, du khách Trung Quốc là nhóm khách quốc tế đông nhất tại Triều Tiên. Việc khôi phục du lịch song phương được giới quan sát coi là bước thử quan trọng trong nỗ lực nối lại quan hệ kinh tế Bình Nhưỡng - Bắc Kinh. Dù vậy, một công ty lữ hành tại Đan Đông cho biết vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về việc các tour tới Triều Tiên được phép hoạt động trở lại.
Theo ghi nhận từ Reuters, vé tàu ngày 12/3 đã được bán hết. Ông Rowan Beard, quản lý tour của công ty lữ hành Young Pioneer Tours, cho biết: "Thật tuyệt khi thấy các tuyến tàu quốc tế được nối lại. Ban đầu tuyến tàu ưu tiên các nhà ngoại giao hoặc những người đi công tác chính thức, nhưng khi du lịch tới Triều Tiên được mở lại, đây sẽ là lựa chọn di chuyển khác bên cạnh đường hàng không".
Vào năm ngoái, Triều Tiên cũng đã nối lại các chuyến bay và đường sắt trực tiếp giữa Bình Nhưỡng và thủ đô Moskva của Nga. Năm 2025, số liệu cho thấy 9.985 công dân Nga đã đến Triều Tiên, mức cao nhất kể từ khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt đầu công bố dữ liệu vào năm 2010. Trong đó, gần 5.100 chuyến đi với mục đích du lịch.
Vốn kín tiếng và gần như tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới, Triều Tiên vẫn thời gian gần đây dường như đang tìm cách thu hút du khách quốc tế thông qua việc khai trương khu nghỉ dưỡng ven biển Wonsan Kalma.
Được lấy cảm hứng từ Benidorm (khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng ở Tây Ban Nha), khu phức hợp Wonsan Kalma có sức chứa tới 20.000 khách, với hơn 40 khách sạn, nhà nghỉ cùng các tiện ích giải trí. Dự án được truyền thông Triều Tiên ca ngợi với danh xưng "quốc bảo" này hiện mới mở cửa để đón khách Nga.
Triều Tiên cũng đang đẩy mạnh truyền thông về khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong gần thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon, coi đây là một trong những dự án du lịch trọng điểm. Cuối năm 2025, Minju Chosun - cơ quan báo chí nội các Triều Tiên - đã đăng tải bài viết giới thiệu khu nghỉ dưỡng như một điểm đến “đẳng cấp thế giới”, khẳng định không chỉ phục vụ người dân trong nước mà còn hướng tới du khách quốc tế trong tương lai.
Theo thông tin được công bố, Masikryong trải rộng trên diện tích khoảng 30.000 m2 với 10 đường trượt dành cho nhiều cấp độ, từ người mới bắt đầu đến vận động viên chuyên nghiệp. Triều Tiên quảng bá nơi đây có khả năng tổ chức các cuộc thi trượt tuyết quy mô quốc tế, đồng thời sở hữu hệ thống khách sạn và tiện ích giải trí như hồ bơi, phòng massage, cửa hàng tiện lợi, cơ sở y tế và cả bãi đáp trực thăng.
Gần đây, một công ty du lịch Nga đã quảng bá tour 6 ngày 5 đêm kết hợp tham quan Bình Nhưỡng và trượt tuyết tại Masikryong. Gói sản phẩm này nhấn mạnh trải nghiệm “tuyết mới và không gian yên tĩnh, riêng tư, không đông đúc”, cho thấy Triều Tiên đang thử nghiệm hướng tiếp cận mới với nhóm khách quốc tế hạn chế nhưng có tính chọn lọc.
Trước đó, nhiều du khách phương Tây “rỉ tai” nhau rằng cách duy nhất để họ có thể đến Triều Tiên là tham gia giải chạy Bình Nhưỡng. Bằng cách chạy quanh thành phố, họ có thể nhìn ngắm cuộc sống của người dân địa phương một cách chân thực nhất.
"Nếu bạn tham gia Marathon Bình Nhưỡng, bạn có thể chạy bộ buổi sáng bên ngoài khách sạn mà không cần hướng dẫn viên", nữ du khách Mỹ Drew nói với tờ Global Times. Dù vậy, du khách vẫn được khuyến cáo phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định. Drew cảnh báo nếu bị phát hiện vắng mặt tại bữa sáng, "họ sẽ đi tìm bạn".
Tuy nhiên năm nay, Triều Tiên bất ngờ hủy giải marathon quốc tế tổ chức vào đầu tháng 4 mà không đưa ra lời giải thích cụ thể. Ngày 9/2, Koryo Tours, công ty du lịch có trụ sở tại Bắc Kinh và tự giới thiệu là đối tác du lịch độc quyền của Giải Marathon Bình Nhưỡng, cho biết Hiệp hội Điền kinh Triều Tiên đã gửi thông báo hủy bỏ giải marathon quốc tế Bình Nhưỡng 2026 "vì một số lý do".
Cuộc đua năm nay vốn được lên lịch diễn ra vào 5/4, là lần thứ hai sự kiện này được tổ chức từ khi Triều Tiên mở cửa lại sau Covid-19. "Hiện tại, không có thêm thông tin nào được cung cấp", đại diện Koryo Tours cho biết.
Giải marathon này là sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất tại Triều Tiên. Năm 2025, giải ghi nhận khoảng 200 vận động viên nước ngoài tham gia cùng với hơn 200 vận động viên Triều Tiên. Con số này thấp hơn đáng kể so với năm 2019, khi có khoảng 950 người nước ngoài tham gia.
Chad O'Carroll, người sáng lập trang web chuyên đưa tin NK News, nhận định quyết định này có thể liên quan đến các biến động an ninh hiện nay trên thế giới. Việc hủy bỏ vào phút chót cho thấy Bình Nhưỡng vẫn sẽ áp dụng "cách tiếp cận thận trọng đối với các hoạt động liên quan người nước ngoài", O'Carroll bình luận.
Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt ra một mục tiêu có thể tạo ra bước ngoặt đối với ngành du lịch Việt Nam: đến năm 2030 thu hút 45-50 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD và đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 10 - 12%...
Chương trình hành động của Chính phủ cũng như Kịch bản mới ban hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều yêu cầu đổi mới tư duy phát triển du lịch, chuyển từ mô hình dựa nhiều vào số lượng và khai thác tài nguyên đơn thuần sang phát triển theo chiều sâu, chú trọng chất lượng, hiệu quả, tính bền vững và giá trị gia tăng cao...
Theo UBND tỉnh Gia Lai, Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xác định là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá thế mạnh du lịch của tỉnh; đồng thời tạo cơ hội tăng cường liên kết, thu hút nhà đầu tư và các nguồn lực xã hội cho phát triển du lịch…
Tinh thần văn hóa xuyên suốt trong Nghị quyết số 26-NQ/TW (Nghị quyết 26) cho thấy kỳ vọng cùng với phát triển kinh tế, du lịch còn bảo tồn văn hóa; quảng bá đất nước, con người Việt Nam; xa hơn là nâng cao vị thế và sức mạnh mềm quốc gia…
Lễ hội Ánh sáng biên cương lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Lạng Sơn không chỉ tạo điểm nhấn cho du lịch đêm, mà còn mở rộng hợp tác du lịch biên giới với Quảng Tây (Trung Quốc), hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng và thu hút dòng khách hai chiều...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhu cầu làm mát đang gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Để giải bài toán bảo vệ tầng ô-dôn và giảm phát thải, Việt Nam đang thúc đẩy các chiến lược làm mát bền vững nhân kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali...