Quỹ đầu cơ Elliott Advisers đã rút đơn kiện Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Trong khi đó, một chủ nợ Malaysia tuyên bố, giá trị khoản vay mà họ cấp cho Vinashin là rất nhỏ.
Báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin thân cận cho biết, Elliott đã chấm dứt vụ kiện Vinashin tại Anh. Vào tháng 11/2011, đơn kiện Vinashin được Elliott nộp lên tòa thượng thẩm ở Anh nhằm đòi số tiền 13,2 triệu USD cả gốc lẫn lãi mà Vinashin bị cho là nợ quỹ này.
Đây là số tiền nằm trong khoản vay quốc tế 600 triệu USD mà ngân hàng Credit Suisse làm đầu mối để một số chủ nợ quốc tế, trong đó có Elliott, cho Vinashin vay hồi năm 2007. Đến tháng 12/2010, Vinashin lẽ ra phải thanh toán khoản đầu tiên trị giá 60 triệu USD của gói vay này, nhưng không thực hiện được nghĩa vụ.
Theo tin từ báo The Star của Malaysia, ban đầu, Vinashin đề xuất thanh toán cho các trái chủ ở mức 35% mệnh giá trái phiếu, hoặc tái cơ cấu gói nợ 600 triệu USD phải thanh toán hết vào năm 2015 thành một khoản vay mới với thời hạn 13 năm được Chính phủ bảo lãnh, sẽ được trả nguyên gốc nhưng không có tiền lãi.
Trong khi đó, các chủ nợ đề xuất tái cơ cấu khoản nợ trên thành một khoản nợ mới 600 triệu USD, thời hạn 15 năm, với mức lãi suất cao hơn 150 điểm cơ bản so với lãi suất Libor trong 10 năm đầu, rồi tăng thêm 50 điểm cơ bản nữa trong 5 năm tiếp theo.
Cũng theo báo này, tính đến năm ngoái, Vinashin đã 3 lần “bỏ qua” thời hạn thanh toán nợ, trong đó 2 lần trì hoãn đối với khoản 60 triệu USD đáo hạn vào tháng 12/2010 và được gia hạn 1 năm, cộng thêm 1 lần trì hoãn đối với một khoản khác cũng thuộc gói vay 600 triệu USD nói trên đáo vào giữa năm 2011. Báo này cho biết, tính đến nay, tổng số tiền vay mà Vinashin lỡ hạn thanh toán trong gói vay này đã lên tới 180 triệu USD.
Sở dĩ thông tin về Vinashin được báo giới Malaysia quan tâm vì ngân hàng Maybank, nhà băng lớn nhất của nước này, cũng là một trong các trái chủ tham gia cung cấp vốn vay cho Vinashin trong khoản vay 600 triệu USD, cùng với các ngân hàng khác như Credit Suisse của Pháp, Standard Chartered của Anh, Depfa của Ireland…
Trong một cuộc họp báo cách đây ít ngày, CEO Datuk Seri Wahid Omar của Maybank cho biết, số tiền mà Vinashin nợ ngân hàng này là không đáng kể so với giá trị tài sản của họ. “Số tiền của chúng tôi góp vào khoản cho vay đó thực ra rất nhỏ so với tài sản của chúng tôi và không quan trọng”, báo The Star dẫn lời ông Omar.
Thời điểm mà các chủ nợ Vinashin lên tiếng lần này trùng với thời điểm vừa kết thúc vụ xét xử các cựu quan chức của Vinashin. Tờ Wall Street Journal bình luận, vụ xét xử là một bằng chứng cho thấy Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực siết chặt việc kiểm soát các doanh nghiệp nhà nước.
Elliott Advisers đã khá nổi tiếng với việc đưa các “con nợ” là các chính phủ ra tòa. Trước đây, quỹ này từng thắng kiện Chính phủ Peru vào năm 2000 và dàn xếp một vụ kiện với Chính phủ Congo vào năm 2008.
Ngân hàng Maybank có lợi nhuận ròng trong 6 tháng cuối năm 2011 tăng 20% lên mức kỷ lục 2,58 tỷ Ringgit, tương đương trên 850 triệu USD. Doanh thu của nhà băng này trong 6 tháng cuối năm ngoái tăng 26,4%, đạt mức 12,88 tỷ Ringgit, tương đương 4,25 tỷ USD.



Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam và Myanmar thống nhất tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, nông nghiệp, logistics và công nghệ cao, tạo thêm dư địa cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Ngày 5/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing đang thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, kết nối doanh nghiệp và giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, đưa hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột của hợp tác song phương, đồng thời thúc đẩy thương mại, đầu tư và sớm khôi phục đường bay thẳng giữa hai nước.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.