Hai chủ tịch ngân hàng cổ phần cùng xin rút một ngày

“Kinh doanh ngân hàng giống như một trận đá bóng, thắng làm vua, thua làm giặc”

Ông Cao Sỹ Kiêm (bên trái) và ông Lê Hùng Dũng.<br>
Ông Cao Sỹ Kiêm (bên trái) và ông Lê Hùng Dũng.

Tại đại hội cổ đông của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank) ngày 21/7, Chủ tịch DongA Bank Cao Sỹ Kiêm đã xin từ chức vì “lý do cá nhân”, đồng thời rút khỏi Hội đồng Quản trị của ngân hàng này.

Năm nay 74 tuổi, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sỹ Kiêm là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của DongA Bank từ tháng 3/2012. Cuối tháng 4/2014, ông được bầu làm Chủ tịch DongA Bank trong một bối cảnh được đánh giá là không nhiều thuận lợi.

Đó cũng là lần đầu tiên một nguyên Thống đốc đảm nhận vị trí quản trị cao nhất tại ngân hàng thương mại.

Mặc dù đã xin từ chức, ông Kiêm sẽ vẫn tạm thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch cho đến khi DongA Bank tổ chức đại hội cổ đông bất thường để xin ý kiến và phê duyệt về nhân sự.

Tại đại hội cổ đông, lãnh đạo DongA Bank nói do thực hiện Thông tư 09/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, do đó lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2014 của DongA Bank không như kỳ vọng, chỉ đạt 35 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngân hàng này cho biết đã có những bước đi “chậm nhưng vững chắc” với hàng loạt hoạt động tái cơ cấu nợ, tái cấu trúc hoạt động, đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển công nghệ, gia tăng kênh giao giao dịch mới…

Năm 2012, DongA Bank bắt đầu đón đà sụt giảm mạnh của lợi nhuận, giảm tới 38,1% so với năm 2011. Đáng lo ngại hơn, nợ xấu đã gia tăng đột biến từ mức 1,69% lên 3,95%. Đến cuối năm 2013, tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức 3,99%. Tính đến cuối năm ngoái, nợ xấu của ngân hàng này về mức khoảng 3,76% tổng dư nợ cho vay.

Cũng tại đại hội, vấn đề được nhiều cổ đông DongA Bank quan tâm là việc tăng vốn điều lệ và tìm kiếm đối tác sáp nhập...

Cùng ngày 21/7, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Tại đây, sự kiện được nhiều người chú ý là ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Eximbank xin không tiếp tục ứng cử vào Hội đồng Quản trị Eximbank nhiệm kỳ mới.

Tương tự DongA Bank, việc tập trung xử lý nợ xấu và trích lập dự phòng được lãnh đạo Eximbank xem là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận hợp nhất cuối năm 2014 sụt giảm mạnh, chỉ đạt 69 tỷ đồng.

Tuy vậy, lợi nhuận Eximbank trong 6 tháng đầu năm nay khởi sắc hơn khi đạt 570 tỉ đồng, bằng 57% kế hoạch năm.

Cho biết sẽ kết thúc công việc sau khi Hội đồng Quản trị mới được bầu trong năm nay, Chủ tịch Eximbank Lê Hùng Dũng lên tiếng mong cổ đông ngân hàng này chia sẻ khó khăn. “Kinh doanh ngân hàng giống như một trận đá bóng, thắng làm vua, thua làm giặc. Chúng tôi sẵn sàng từ chức”, ông nói.

Ban hành Quy chế xét chọn danh hiệu "Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu"

Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

Báo chí kinh tế trong kỷ nguyên số và AI: Khi niềm tin và chiều sâu phân tích định hình giá trị

Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.

Sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế

Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy