Tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị), ngay từ ngày 23/8, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đã tổ chức họp triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5 với phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả”.
Lực lượng chức năng đã phân công thành viên phụ trách từng khu vực, huy động nhân lực chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, kho tàng; di dời tàu thuyền, máy móc và trang thiết bị đến nơi an toàn.
Đến cuối giờ chiều 24/8, công tác di dời người dân đã hoàn tất. Gần 400 cư dân trên đảo được đưa vào hầm trú ẩn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
ĐẢM BẢO AN TOÀN TUYỆT ĐỐI CHO NGƯỜI DÂN VÙNG TRỌNG ĐIỂM
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ Trần Xuân Anh cho biết, 100% người dân đã được bố trí nơi trú ẩn an toàn, lương thực và thực phẩm được chuẩn bị đầy đủ để phục vụ trong thời gian lưu trú. Trước đó, các hộ gia đình cũng chủ động dọn dẹp, chằng chống nhà cửa và mang theo chiếu, chăn màn khi vào hầm trú. Sau bão vài giờ đồng hồ, người dân mới trở về nhà.
Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, Quảng Trị cũng đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 21 giờ ngày 24/8 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và các trường hợp đặc biệt.
Tại Hà Tĩnh, tối 24/8, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai nhiều phương án ứng phó. Ở xã Phúc Trạch, 21 hộ dân với 58 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre cùng nhiều hộ khác đã được di dời đến nhà văn hóa cộng đồng. Chính quyền địa phương xác định, nhiều ngôi nhà của bà con không đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ, nên phối hợp với Bộ đội Biên phòng bản Giàng vận động, hỗ trợ sơ tán.
Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch Dương Ngọc Hoàng cho biết, toàn bản có 46 hộ với 160 nhân khẩu, trong đó 21 hộ phải sơ tán khẩn cấp. Nhờ sự tuyên truyền, vận động của chính quyền, các lực lượng vũ trang và tổ chức chính trị - xã hội, bà con đã đồng thuận di chuyển. Các nhu yếu phẩm cần thiết cũng được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ trong những ngày trú tránh bão.
Cùng ngày, tại xã Đan Hải, nước biển dâng cao chỉ còn cách đê Hội Thống 10–15 m, đe dọa trực tiếp an toàn tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân. Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quân sự, cùng các đoàn thể cấp xã đã huy động hơn 600 người di dời hơn 650 hộ với trên 2.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Quá trình di dời được tổ chức khẩn trương, tập trung hỗ trợ người già, trẻ em, người bệnh. Đồng thời, các lực lượng cũng giúp dân chằng chéo, bảo vệ tài sản
NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG ĐỒNG LOẠT TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN SƠ TÁN
Tại Nghệ An, chính quyền phường Thành Vinh trong chiều 24/8 đã tổ chức di dời khẩn cấp hơn 1.300 người dân đang sinh sống tại các khu tập thể, chung cư cũ xuống cấp. Khu chung cư Quang Trung được xây dựng từ năm 1974, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ khi mưa bão lớn. Chính quyền phường đã yêu cầu toàn bộ cư dân rời khỏi khu vực nguy hiểm trước 19 giờ cùng ngày, bố trí chỗ ở tạm tại nhà văn hóa và một số khách sạn lân cận. Đồng thời, hai tổ công tác thường trực được thành lập để hỗ trợ người dân trong di chuyển, trấn an tinh thần và giữ gìn an ninh trật tự.
Tại Thanh Hóa, các địa phương ven biển đã chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán trên 6.200 hộ với gần 29.000 nhân khẩu ở khu vực nguy hiểm ven biển; hơn 1.700 hộ với trên 7.300 nhân khẩu tại vùng có nguy cơ lũ quét; cùng hơn 6.200 hộ với trên 26.500 nhân khẩu tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất ở miền núi. Tất cả đều được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng di chuyển khi bão đổ bộ.
Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 6.555 phương tiện với hơn 20.500 lao động hoạt động trên biển. Tính đến 16 giờ ngày 24/8, gần như toàn bộ tàu thuyền đã vào bến neo đậu an toàn, chỉ còn 18 phương tiện với 138 lao động đang trên đường di chuyển. Từ 8 giờ sáng 24/8, địa phương đã ban hành lệnh cấm biển, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi.
Trước diễn biến phức tạp của bão Kajiki, Thanh Hóa sẵn sàng huy động hơn 186.500 người tham gia ứng phó, trong đó lực lượng cấp tỉnh hơn 20.000 người. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hiệp đồng cùng các đơn vị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, bố trí sẵn 1.950 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tăng cường khi cần thiết.
Trong bối cảnh bão số 5 liên tục mạnh lên và tiến nhanh vào đất liền, công tác ứng phó tại các tỉnh, thành miền Trung đang được triển khai đồng bộ, khẩn trương, với quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Tại thành phố Huế, Ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, hiện tại toàn bộ 1.125 phương tiện/8.106 lao động trên biển đã vào nơi tránh trú bão số 5 an toàn.
Thành phố Huế đã xây dựng phương án di dời 16.349 hộ với 52.186 khẩu dân cư khi có thiên tai. Các lực lượng như Bộ CHQS và Công an TP Huế đã duy trì trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và trực cứu hộ, cứu nạn.




Bộ Y tế đề nghị trong trường hợp phát hiện các tổ chức kinh doanh thiết bị y tế có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh, thương mại, thuế, hóa đơn, đấu thầu hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, cần kịp thời chuyển thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý...
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự. Được xây dựng trên tinh thần đổi mới và bám sát chỉ đạo của Trung ương, dự thảo đề xuất hàng loạt cải cách quan trọng: từ đẩy mạnh tố tụng điện tử, tăng cường kiểm soát thẩm quyền đến việc mở rộng cơ chế khoan hồng, giúp việc xử lý án hình sự vừa đảm bảo tính nghiêm minh, vừa linh hoạt và nhân văn hơn...
Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị báo cáo việc giao, quản lý biên chế 2 năm 2025 và 2026, việc bố trí viên chức thực hiện vị trí việc làm công chức tại các tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý...
Chuyển đổi số tại Việt Nam đã vượt qua giai đoạn định hướng chính sách để đi thẳng vào đời sống, làm thay đổi sâu sắc cách người dân tiếp cận và thực thi các quyền cơ bản. Trước bước chuyển mình thực tiễn đó, giai đoạn 2026–2030 đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện thể chế để giải phóng nguồn lực, mở đường cho đất nước phát triển đồng thời bảo vệ các quyền của người dân một cách toàn vẹn hơn...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.