
Chiều 25/9/2026, không khí Trung thu thêm rộn ràng trên Fanpage HDBank với livestream kỳ quay số đặc biệt của chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát”, nơi những giải thưởng giá trị nhất đã tìm thấy chủ nhân.
Tâm điểm của chương trình là khoảnh khắc chủ nhân giải Đặc biệt trị giá 16 lượng vàng SJC được công bố. May mắn đã gọi tên khách hàng Mã Tiếp Ngân đến từ chi nhánh Kiên Giang, đưa hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” đến một cái kết được mong đợi nhất: HDBank tìm thấy “tỷ phú” mới trong mùa Trung thu năm nay.
Kỳ quay số cuối đúng dịp Trung thu cũng tìm ra chủ nhân của 4 giải Nhất, mỗi giải trị giá 2 lượng vàng SJC, cùng 20 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1 chỉ vàng SJC.
Như vậy, 25 khách hàng đã cùng đón niềm vui với tổng giá trị giải thưởng lên đến 26 lượng vàng SJC, và 03 chuyến du lịch Hàn Quốc cho 3 khách hàng có mức tăng ròng tiền gửi online cao nhất, tạo nên một mùa Trung thu đặc biệt, tròn đầy niềm vui và những cảm xúc đáng nhớ tại HDBank.
Mỗi giải thưởng được HDBank trao hôm nay đã giúp khách hàng đến gần hơn với những kế hoạch đã ấp ủ: một mái ấm mới, một hành trình khám phá những vùng đất mới, khoản đầu tư cho tương lai của con trẻ hay một điểm tựa tài chính vững vàng hơn cho gia đình.
Từ khi mùa hè vừa chạm ngõ đến đêm rằm tháng Tám, mỗi khoản tiết kiệm được gửi trao tại HDBank đều mang theo một niềm tin, một dự định và một ước mong đang từng bước trở thành hiện thực. Khi mùa trăng bừng sáng, HDBank cùng khách hàng mở “đại tiệc phá cỗ”, đón nhận niềm vui trọn vẹn và lan tỏa thông điệp: mọi ước mơ đều có thể trở thành sự thật khi chúng ta bền bỉ vun đắp và trao gửi niềm tin đúng nơi.
Trước kỳ quay số cuối cùng, HDBank đã tổ chức thành công 4 kỳ quay số, tìm ra 64 khách hàng trúng các sổ tiết kiệm trị giá từ 10 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Chương trình cũng trao tặng 12 chuyến du lịch Hàn Quốc cho những khách hàng có mức tăng ròng tiền gửi trực tuyến cao nhất tại từng kỳ, cùng hàng nghìn phần quà hấp dẫn khác.
Từ những ước mong trong trẻo khởi đầu vào mùa hè đến niềm vui trọn vẹn dưới ánh trăng Trung thu, hành trình tìm kiếm “tỷ phú” của chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” đã về đích viên mãn. Nối dài niềm vui ấy, HDBank sẽ tiếp tục mở ra những mùa vui mới của “Tiết kiệm Tỷ phú” với nhiều bất ngờ, nhiều phần thưởng giá trị và niềm vui tròn đầy hơn.
Diễn ra từ ngày 15/4/2026 đến hết ngày 15/9/2026, chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” dành cho khách hàng trên cả nước gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu một tháng tại quầy hoặc trên kênh trực tuyến. Chương trình gồm 5 kỳ quay số may mắn, với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn và giá trị.
Khách hàng gửi tiền trên App HDBank với kỳ hạn 6 tháng còn được hưởng trọn đặc quyền nâng cao hiệu quả sinh lời với chương trình cộng thêm lãi suất lên tới 2,35%/năm áp dụng vào Thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần và các Ngày đôi trong tháng (10/10, 11/11, 12/12).
Với HDBank Loyalty, khách hàng còn được tự động tích lũy điểm thưởng SkyPoint dựa trên số dư tiền gửi tiết kiệm bình quân tháng tại quầy hoặc trực tuyến. Điểm thưởng có thể được sử dụng để đổi nhiều quà tặng và tiện ích trong hệ sinh thái chương trình.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm (giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp...
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Năm 2026 tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa quan trọng: là năm đầu của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ba phần tư chặng đường của năm đã đi qua, nền kinh tế đạt những kết quả tích cực, song vẫn còn không ít vấn đề cần được giải quyết để hoàn thành các mục tiêu đề ra cho cả năm.
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.