
Mặc dù Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ nhưng khu vực kinh tế tư nhân tư nhân vẫn “cô đơn”, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc, người cũng là đồng Chủ tịch Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) nhấn mạnh tại cuộc họp báo chiều 30/11.
Tại đây, ông Lộc và bà Bà Virginia B. Foote, Đồng Chủ tịch VBF đã trao đổi với báo chí về những thông tin đáng chú ý trong Diễn đàn Doanh nghiệp thường niên năm 2015, sẽ diễn ra sáng 1/12 tới tại Hà Nội.
Theo chương trình dự kiến, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ có bài phát biểu tại sự kiện này.
Gắn với chủ đề của Diễn đàn là “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để hội nhập quốc tế” ông Lộc nhấn mạnh đến một điểm mà theo ông là đặc biệt mới trong năm nay. Đó chính là Nghị quyết 36a về chính phủ điện tử với mục tiêu công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
Theo Chủ tịch VCCI thì cùng với đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử cũng là một biện pháp phòng chống tham nhũng.
Trở lại câu chuyện khá nóng tại kỳ họp Quốc hội vừa qua xung quanh các đề nghị xây dựng trung tâm hành chính ngàn tỷ, ông Lộc bày tỏ quan điểm rằng ông phản đối lấy tiền ngân sách đầu tư cho các công trình này.
Nhưng việc các cơ quan hành chính tập trung vào một mối, theo ông rất quan trọng. Lấy ví dụ từ Thái Bình - nơi ông ứng cử đại biểu Quốc hội - ông Lộc cho biết tỉnh này không xây mới, mà đã sửa chữa trung tâm triển lãm vốn đang để “mạng nhện chăng” thành trung tâm hành chính công.
Tất cả thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp được thực hiện tại đây, đồng thời cơ quan kiểm tra và thanh tra đều ngồi đó, mọi hành vi được quan sát bằng camera và đều được ghi chép lại, nếu có phiền hà gì thì thanh tra lập biên bản và xử lý ngay.
Việc xây dựng trung tâm hành chính công như vậy đang là động lực rất quan trọng để cải cách hành chính, Chủ tịch Vũ Tiến Lộc trao đổi.
Bên cạnh những tín hiệu mừng như vậy, Chủ tịch VCCI cho rằng điểm nghẽn rất lớn là sự yếu kém của khu vực kinh tư nhân. Trong bối cảnh đang hội nhập mạnh mẽ nhưng khu vực tư nhân vẫn “cô đơn” không kết nối được với chuỗi giá trị toàn cầu, theo ông là hồi chuông cảnh báo lớn nhất với kinh tế Việt Nam. Và đây chính là vấn đề lớn sẽ được đề cập tại Diễn đàn lần này.
Chủ tịch VCCI cũng cho rằng, để khơi thông điểm nghẽn này thì Chính phủ cần có chính sách đột phá để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, hình thành một thế hệ doanh nghiệp mới trên cở sở sáng tạo.
Nhấn mạnh 2015 là một năm tuyệt vời với Việt Nam khi đàm phán TPP đã hoàn tất, đồng Chủ tịch VBF, bà Virginia B. Foote cho biết, VBF 2015 sẽ đề cập đến các vấn đề thiết yếu để Việt Nam khai thác lợi thế của TPP.
Theo đó, tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt và doanh nghiệp FDI để tiếp cận các cơ hội mà AFTA mang lại sẽ là vấn đề quan trọng khác được bàn thảo tại VBF.
Bà Virginia B. Foote cũng nhấn mạnh một nguyên tắc rất khó của TPP là không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp nội và ngoại, tức là các doanh nghiệp đang hoạt động ở Việt Nam đều được đối xử như nhau. Tuy nhiên hiện tại thì ở Việt Nam có một số chính sách vẫn có phân biệt đối xử, và điều này sẽ cần phải được xem lại trong thời gian tới.
Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; cùng nhiều nội dung quan trọng về thu hút nhân tài, hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác xây dựng Đảng.
Sau hơn một năm cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền theo Nghị quyết 28-NQ/TW trở nên cấp thiết. Điều này nhằm bảo đảm hệ thống chính trị tinh gọn thực sự đi đôi với hiệu lực và hiệu quả.
Hai bên nhất trí khai thác lợi thế địa kinh tế của Việt Nam và Panama, tăng cường kết nối vận tải, logistics, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latinh; đồng thời ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực vận tải biển, an ninh, nông nghiệp, du lịch, hải quan, hàng không và đào tạo.
Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ; thu hút, trọng dụng nhân tài; hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.