Iran ủng hộ thỏa thuận Nga-OPEC, giá dầu tăng mạnh

Diệp Vũ

18/02/2016, 09:21

“Giá dầu bật tăng có vẻ như là phản ứng thái quá của thị trường, bởi khả năng Iran dừng tăng sản lượng là vẫn thấp"

Công nhân làm việc trên một mỏ dầu ở vùng Siberia của Nga ngày 25/1/2016 - Ảnh: Reuters.<br>
Công nhân làm việc trên một mỏ dầu ở vùng Siberia của Nga ngày 25/1/2016 - Ảnh: Reuters.<br>

Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng tới 3% trong phiên châu Á sáng nay, sau khi tăng 6% trong phiên đêm qua. Giới đầu tư tỏ ra hào hứng trước tin Iran tuyên bố ủng hộ kế hoạch giữ cố định sản lượng dầu giữa Nga và 3 thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC).

Sau khi thị trường châu Á mở cửa, giá dầu thô ngọt nhẹ giao sau tại Mỹ tăng tới 1,06 USD/thùng. Lúc hơn 8h sáng theo giờ Việt Nam, giá dầu tại Mỹ tăng 0,54 USD/thùng so với đóng cửa phiên trước, tương đương tăng khoảng 1,8%, đạt mức 31,2 USD/thùng.

Trong phiên ngày 17/2, giá dầu ngọt nhẹ tăng 5,6%, chốt ở mức 30,66 USD/thùng.

Giá dầu thô Brent tại thị trường London đóng cửa phiên 17/2 tăng 2,32 USD/thùng, tương đương tăng hơn 7%, đạt mức 34,5 USD/thùng.

“Giá dầu bật tăng có vẻ như là phản ứng thái quá của thị trường, bởi khả năng Iran dừng tăng sản lượng là vẫn thấp theo quan điểm của chúng tôi”, ngân hàng ANZ nhận định trong một báo cáo ra sáng nay.

“Iran đã bắt đầu tăng sản lượng sau khi được dỡ lệnh trừng phạt, và ít có khả năng cam kết giữ nguyên sản lượng ở mức hiện tại”, báo cáo viết.

Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Dầu lửa Iran Bijan Zanganeh đã có cuộc gặp với người đồng cấp Venezuela, Iraq và Qatar ở Tehran. Trong cuộc gặp này, ông Zanganeh tuyên bố ủng hộ kế hoạch “đóng băng” sản lượng khai thác dầu ở mức của tháng 1 đạt được hôm 16/2 giữa Nga, Saudi Arabia, Venezuela và Qatar.

Tuy nhiên, vị quan chức đầu ngành dầu lửa Iran đã không nói nước này sẽ giữ nguyên sản lượng hay không.

Phái viên OPEC Mehdi Asali nói việc đề nghị giữ nguyên sản lượng khai thác dầu là “phi logic”.

Trước năm 2012, Iran xuất khẩu khoảng 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhưng lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran đã buộc nước này giảm sản lượng khai thác dầu về mức khoảng 1,1 triệu thùng/ngày.

Tháng trước, Tehran được dỡ trừng phạt, cho phép Iran được nối lại hoạt động xuất khẩu dầu tự do ra thị trường quốc tế. Nước này đã tuyên bố dự kiến tăng sản lượng dầu thêm 1 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Trong phiên hôm qua, giá dầu còn được hỗ trợ bởi thông tin do Viện Dầu lửa Hoa Kỳ (API) công bố cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm 3,3 triệu thùng trong tuần trước, còn 499,1 triệu thùng.

Trước đó, giới phân tích kỳ vọng dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 3,9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 12/2, đạt mức 505,9 triệu thùng.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy