08:58 26/06/2007

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á

Nguyên Hạnh

Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á đang diễn với sự tham gia của khoảng 300 lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp đến từ 26 nước

Hội nghị  diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trong giai đoạn tăng trưởng tốt.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trong giai đoạn tăng trưởng tốt.
Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về Đông Á đang diễn với sự tham gia của khoảng 300 lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp đến từ 26 nước.

Khai mạc ngày 24/6 tại Singapore, Hội nghị WEF Đông Á năm nay,có chủ đề Nhu cầu về lãnh đạo cho một thế kỷ của châu Á.

Hội nghị  diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trong giai đoạn tăng trưởng tốt. Đặc biệt, kinh tế khu vực châu Á tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ và đang trở thành đầu tàu tăng trưởng của kinh tế thế giới, nhất là sự nổi lên của Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và sự phục hồi của Nhật Bản. Hiện nay, có nhiều ý kiến cho rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á và sự chuyển dịch cán cân quyền lực chính trị, kinh tế, kinh doanh toàn cầu sẽ nghiêng về phía châu Á.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu khác cho rằng chính tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh đang gây ra không ít thách thức lớn cho khu vực, và các chính phủ cần bảo đảm rằng cơ sở hạ tầng và những dịch vụ trong nước có thể đương đầu được với chúng. Theo họ, những thách thức lớn mà khu vực đang đối mặt là tình trạng quá tải ở đô thị, giáo dục kém, cơ sở hạ tầng thiếu và chênh lệch về thu nhập...