11:11 10/12/2009

Khai mạc SEA Games 25: Việt Nam phấn đấu vào top 3

Hoa Minh

Tính đến thời điểm khai mạc SEA Games, đoàn Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng tổng sắp huy chương

Đoàn vận động viên Việt Nam tại SEA Games 25.
Đoàn vận động viên Việt Nam tại SEA Games 25.
Tối 9/12, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 25 đã diễn ra tại Sân vận động quốc gia Lào.

Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo chính phủ nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

Sau tuyên bố khai mạc của Phó thủ tướng Lào, Trưởng ban Tổ chức SEA Games 25 Somsavad Lengsavath, ngọn đuốc của đại hội được thắp sáng với nghi thức châm đuốc độc đáo. Một vận động viên bắn cung nổi tiếng của Lào trong trang phục của một vị thần cưỡi voi đã bắn mũi tên trúng ngọn đuốc lớn, chiếu sáng cả sân vận động, báo hiệu SEA Games 25 chính thức được bắt đầu.

Trong thời gian hơn một tuần, 4.200 vận động viên đến từ 11 nước sẽ thi đấu ở 25 môn thể thao với 379 bộ huy chương.

Tính đến thời điểm khai mạc SEA Games (chiều 9/12), đoàn Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng tổng sắp huy chương với 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ sau đoàn Myanmar (2 HCV, 2HCB, 1 HCĐ).

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Văn Quỳnh cho biết: “Thành công bước đầu ở một số môn như bóng đá, Taekwondo đang tạo thêm sự hưng phấn cho các vận động viên Việt Nam. Đây chính là điều kiện thuận lợi để chúng tôi lập nên những thành tích, hoàn thành nhiệm vụ lọt vào top 3 đoàn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 25”.