
Tình hình suy giảm kinh tế trong bối cảnh Chính phủ vừa đưa ra phương án kích cầu trong nước khiến nhiều người cho rằng một khối lượng lớn hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc sẽ nhân cơ hội này tràn vào Việt Nam.
Tuy nhiên, từ góc nhìn của một người nhiều năm theo dõi giao thương khu vực biên giới Việt - Trung, ông Vi Công Tường, Phó cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn, cho rằng điều này không thực sự đáng lo ngại.
Ông nói:
- Đúng là do những khó khăn chung, xuất khẩu của Trung Quốc cũng bị sụt giảm nên lượng hàng còn tồn đọng là rất lớn. Nhưng không phải bây giờ hàng hóa Trung Quốc mới rẻ, mà từ trước đây giá bán của các hàng hóa này vẫn rất rẻ.
Ở nước ta, do khó khăn nên mọi người cũng có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Vì vậy khi quyết định mua sắm gì họ cũng kén chọn hơn, nên tôi cho rằng những mặt hàng tuy có giá rẻ nhưng chất lượng không cao sẽ không phải là sự lựa chọn của người tiêu dùng trong điều kiện hiện nay.
Ngay tại các chợ biên giới, khách du lịch cũng không mua ồ ạt như những năm trước. Thêm nữa, gần đây các cơ quan truyền thông cũng rất chú trọng tới công tác tuyên truyền để người dân sử dụng hàng nội, nên có thể nói lo lắng trên là không cần thiết.
Như vậy, công tác phòng chống buôn lậu trong năm nay cũng không căng thẳng như những năm trước, thưa ông?
Theo nhận định chung, tình hình buôn lậu năm nay có giảm hơn năm trước.
Nhưng công tác chống buôn lậu trước trong và sau Tết vẫn đặc biệt được hải quan Lạng Sơn và các lực lượng chức năng quan tâm. Ngay từ tháng 11/2008, hải quan tỉnh đã xây dựng những chương trình cụ thể và huy động sự tham gia của các ngành vào cuộc đấu tranh này.
Trong dịp Tết này, đâu là những mặt hàng được các đối tượng buôn lậu tập trung nhiều nhất, thưa ông?
Vào dịp Tết những mặt hàng tiêu dùng như quần áo, vải vóc… có mức thuế suất cao và pháo nổ vẫn là những mặt hàng được các đối tượng buôn lậu quan tâm. Riêng gia cầm không chỉ dịp Tết mà cả những ngày thường tình trạng buôn lậu vẫn rất phổ biến.
Lạng Sơn có hai cửa khẩu đường bộ với Trung Quốc, rất thuận lợi cho giao lưu buôn bán và du lịch. Năm nay, với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, hoạt động thương mại ở các cửa khẩu của tỉnh có khác biệt gì so với những năm trước không, thưa ông?
Đúng là do những khó khăn chung của nền kinh tế nên hoạt động buôn bán tại các cửa khẩu năm nay cũng có phần trầm lắng hơn hẳn.
Do sản xuất trong nước bị đình trệ nên lượng nguyên liệu, máy móc nhập khẩu 6 tháng cuối năm cũng giảm mạnh.
Đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc, do chủ yếu vẫn là những mặt hàng nông sản truyền thống, nên lượng xuất khẩu cũng không có gì đột biến.
Có lẽ phải tới quý 3/2009, nền kinh tế chung mới có thể phục hồi. Vì vậy, cũng phải tới nửa cuối năm 2009 hoạt động thương mại tại các cửa khẩu mới có thể nhộn nhịp trở lại.
Cá nhân tôi cho rằng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Quốc trong năm 2009 có cố thì cũng chỉ có thể đạt bằng mức của năm 2008. Trong năm 2008, tiếp tục đà tăng mạnh của cuối năm 2007 nên chỉ 6 tháng đầu năm kim ngạch đã đạt 1,3 tỷ USD. Nhưng 6 tháng cuối năm, con số này chỉ là 300 triệu USD.
* Năm 2007, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 1,1 tỷ USD. Năm 2008, con số này là 1,6 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu được khoảng 230 triệu USD với chủ lực là các mặt hàng nông sản. Những mặt hàng Việt Nam nhập khẩu chính là máy móc, nguyên liệu, linh kiện ôtô.
..
M&A không phải là sự "bán mình" mất đi vị thế, mà chính là một "cuộc hôn nhân chiến lược" giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tái cấu trúc, nâng cao năng lực nội tại và vươn tầm quốc tế…
Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 27/8 đồng loạt giảm. Đợt điều chỉnh này giúp giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với các nước láng giềng, góp phần ổn định thị trường và hỗ trợ người tiêu dùng…
Chuyển đổi số đang diễn ra nhanh trong ngành logistics, nhưng việc số hóa chưa đồng đều giữa các doanh nghiệp và các mắt xích của chuỗi giao dịch khiến mô hình “lai” - kết hợp chứng từ giấy với dữ liệu điện tử trở thành trạng thái phổ biến trong giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên, bài toán lớn ở đây không chỉ là công nghệ, mà còn là hạ tầng pháp lý, khả năng xác thực và quản trị chứng cứ điện tử khi tranh chấp phát sinh...
Sau thời gian triển khai, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” đang được TP. Hồ Chí Minh mở rộng từ hệ thống phân phối sang các bếp ăn tập thể, với mục tiêu tăng kiểm soát chất lượng, minh bạch nguồn gốc và xác định rõ trách nhiệm của các bên trong chuỗi cung ứng thực phẩm...
Dù là lực lượng đông đảo nhất với trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp lớn vào ngân sách và mắt xích phân phối quan trọng của nền kinh tế, nhưng khu vực hộ kinh doanh đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ thị trường cùng rào cản thể chế...
4 nền kinh tế lớn nhất EU, bao gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha, chiếm tỷ trọng tới 61% tổng GDP của cả khối...
Doanh nghiệp bỏ vốn vào đất là quyết định cho 20 năm, 50 năm. Vì vậy, điều doanh nghiệp cần không phải là điều kiện tối ưu, mà là điều kiện có thể xây dựng. Tại Kết luận 119-KL/TW, Bộ Chính trị cũng yêu cầu các quy định của Luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài.