
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 01/11/2025
Quỳnh Ngọc
15/01/2007, 10:32
Từ một vùng hoang hóa, nhiều đầm lầy, sau 9 năm, bán đảo Đình Vũ (Quận Hải An, Hải Phòng) đang dần trở thành một khu kinh tế sôi động
 
                                            Từ một vùng hoang hóa, nhiều đầm lầy, sau 9 năm, bán đảo Đình Vũ (Quận Hải An, Hải Phòng) đang dần trở thành một khu kinh tế sôi động.
Năm 1997, Công ty Liên doanh phát triển Đình Vũ đã chính thức được cấp phép đầu tư và bắt đầu xây dựng khu công nghiệp, với nhiều cái không: không điện, không nước, thậm chí không có cả đất!
Nhớ lại quãng thời gian này, ông Filip Martens - Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nói: “Ban đầu dự án của chúng tôi “được” xem là …không tưởng. Vì không như các khu công nghiệp khác được xây dựng trên đất liền, Khu công nghiệp Đình Vũ được xây dựng trên một bán đảo”.
Trong giai đoạn 1, công việc chủ yếu của công ty là tập trung vào san lấp mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp. Đây là công việc khó khăn nhất, tốn nhiều thời gian và tiền của nhất.
Chỉ riêng việc phun cát lấp biển để làm đất xây dựng cũng đã ngốn đến hàng triệu USD. Xây dựng hạ tầng đường giao thông, liên lạc, điện nước và hệ thống giao thông cũng lên tới 50 triệu USD.
Tuy nhiên, sau 9 năm, về thăm bán đảo Đình Vũ, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, khi điều “không tưởng” trước đây đang dần thành hiện thực.
Hệ thống cơ sở hạ tầng khu công nghiệp đã cơ bản hoàn chỉnh, với một hệ thống giao thông đồng bộ và hiện đại ở cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không và nhiều tiện ích khác như điện nước, thông tin liên lạc, dịch vụ thu gom nước thải, rác thải.
Đặc biệt, ưu thế của Đình Vũ là các cảng hàng lỏng, cảng tổng hợp và hệ thống giá đỡ đường ống dẫn khí hóa lỏng... phục vụ các công ty hóa dầu trong và ngoài nước.
Tính đến năm 2006, Khu công nghiệp Đình Vũ đã thu hút được 14 nhà đầu tư, trong đó có nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Chervon, Proconco, Petro Vietnam Gas, PDC, Petrolimex, Vinachem... đến đầu tư và đăng ký đầu tư, chiếm 80% tổng diện tích 164 ha giai đoạn 1, với tổng số vốn đầu tư gần 130 triệu USD.
Ban quản lý Khu công nghiệp Đình Vũ kỳ vọng trong năm nay sẽ thu hút được khoảng 220 triệu USD vốn đầu tư, lấp đầy 300 ha diện tích còn lại.
Với tham vọng đưa Khu kinh tế tổng hợp Đình Vũ trở thành một trung tâm hậu cần và công nghiệp đạt chuẩn quốc tế tập trung vào các công ty công nghiệp hóa dầu và công nghiệp nặng có quy mô lớn và là một trong những trọng điểm của kinh tế Hải Phòng, ngày 11/1/2007 vừa qua, nghĩa là phải sau hơn 9 năm bắt tay vào thực hiện dự án, chính quyền Hải Phòng và Công ty Liên doanh phát triển Đình Vũ chính thức công bố quy hoạch chi tiết dự án phát triển Khu công nghiệp Đình Vũ.
Theo đó, quy hoạch tổng thể Khu công nghiệp bao gồm 130 ha cảng nước sâu, gần 945 ha khu công nghiệp, 65 ha khu thương mại, nhà ở, dịch vụ công cộng.
Trong giai đoạn 2 tới đây, công ty dự kiến đầu tư 80 triệu USD xây dựng cảng hàng lỏng số 2 và nhiều công trình tiện ích quan trọng khác. Dự kiến, công việc này sẽ hoàn tất trong 3 năm và tiến tới hoàn thành tổng thế dự án phát triển khu công nghiệp vào năm 2016.
* Khu công nghiệp Đình vũ nằm trong hành lang kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, là trung tâm công nghiệp và đầu mối giao thông quan trọng của miền Bắc, cách thủ đô Hà Nội 100 km, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 7 km – nơi có đội ngũ lao động dồi dào, tay nghề cao. Hệ thống giao thông thuận tiện cả về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không.
Thu ngân sách TP. Hồ Chí Minh 10 tháng 2025 tăng mạnh, trong đó thu nội địa ước đạt gần 468.400 tỷ đồng nhờ các khoản thu đột biến từ đất đai. Song song với đà phục hồi, Thành phố cần động lực mạnh hơn từ đầu tư công và tiêu dùng nội địa để duy trì đà tăng trưởng…
UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành hoàn thiện phương án thí điểm Sàn giao dịch thịt heo, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, kiểm soát truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm, hướng tới vận hành thử phạm vi hẹp trước 31/12/2025...
Ngày 30/10/2025, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức thành công Tiệc Gala & Lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp Thường niên 2025, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong đang góp phần định hình kỷ nguyên tăng trưởng bền vững mới của Việt Nam...
Hệ thống điện Việt Nam tương đối lớn, đứng đầu Đông Nam Á và thứ 22 trên thế giới, chi phí đầu tư hệ thống truyền tải điện mỗi năm 3 - 4 tỷ USD, nên một mình EVN không thể gánh vác được. Trước thách thức này, Nghị quyết 70-NQ/TW được ban hành cho phép sự tham gia của nhiều tổ chức, doanh nghiệp khác vào hoạt động phát triển lưới điện là một giải pháp cần thiết để giải quyết vướng mắc tài chính này...
Trước những biến động của thị trường xăng dầu thế giới, trong kỳ điều hành ngày 30/10, giá xăng dầu trong nước cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 710 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức tăng từ 541 đồng/kg - 1.318 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: