
Liền kề Aeon Mall Huế và tuyến shophouse An Cựu Galleria, An Cựu Tower được kỳ vọng sẽ nâng tầm chuẩn sống - dịch vụ, mở ra chu kỳ tăng trưởng tiếp theo cho toàn khu đô thị.
Từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Huế bước vào giai đoạn phát triển mới với tốc độ đô thị hóa, hạ tầng và du lịch tăng mạnh chưa từng có. Lượng khách trong và ngoài nước liên tục tăng trưởng kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp, dịch vụ thương mại và những không gian đô thị hiện đại hơn. Trong bối cảnh đó, việc dành quỹ đất trung tâm cho những công trình điểm nhấn trở thành ưu tiên chiến lược của địa phương.
Nắm bắt xu thế này, IMGH quyết định triển khai An Cựu Tower ngay tại vị trí trung tâm của khu đô thị An Cựu City. Đây không chỉ là lời giải cho nhu cầu cấp thiết về nguồn cung khách sạn - chung cư cao cấp mà còn là bước đi chiến lược nhằm đưa An Cựu City chạm tới chuẩn đô thị đáng sống bậc nhất cố đô.
Ra mắt An Cựu Tower trong dịp kỷ niệm ngày thành lập công ty, IMGH xem đây là lời khẳng định cho tinh thần đổi mới và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp, thể hiện cam kết của IMGH trong việc đồng hành cùng sự phát triển của đô thị trung tâm.
Trong hành trình kiến tạo một công trình mang tính biểu tượng mới cho trung tâm Huế, IMGH đã bắt tay với các đơn vị thiết kế và tư vấn danh tiếng quốc tế như Nikken Sekkei (Nhật Bản), bảo chứng cho tiêu chuẩn kiến trúc - kỹ thuật đẳng cấp ngay từ những bản vẽ đầu tiên.
Không dừng lại ở đó, IMGH đã chủ động làm việc với nhiều tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng toàn cầu như Marriott, IHG, Hilton hay Accor để đánh giá, đối chiếu tiêu chuẩn vận hành, qua đó lựa chọn được một đối tác phù hợp nhất - đơn vị đang quản lý mạng lưới hàng chục ngàn cơ sở lưu trú trên thế giới và chỉ đồng hành cùng những dự án đáp ứng những yêu cầu khắt khe về vị trí, quy mô và triết lý phát triển.
Việc lựa chọn một thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế 5 sao không chỉ nhằm nâng tầm chất lượng vận hành mà còn xuất phát từ tầm nhìn dài hạn của IMGH trong việc kiến tạo một dấu ấn mới cho đô thị Huế. Một tên tuổi toàn cầu với chuẩn mực vận hành khắt khe sẽ mang đến hệ thống quy trình, dịch vụ và trải nghiệm đồng nhất, giúp An Cựu Tower được định vị đúng chuẩn quốc tế ngay từ ngày đầu vận hành.
Đối với Huế, một thành phố giàu di sản nhưng còn thiếu những biểu tượng lưu trú mang tầm khu vực, sự xuất hiện của một thương hiệu 5 sao quốc tế sẽ tạo ra lực hút mới cho du lịch và kinh tế địa phương: nâng chất lượng đón khách cao cấp, gia tăng thời gian lưu trú, đồng thời góp phần thay đổi hình ảnh đô thị theo hướng hiện đại nhưng vẫn tôn trọng bản sắc.
Với tổng diện tích xây dựng gần 85.000 m2, bao gồm tháp căn hộ 35 tầng, tháp khách sạn 22 tầng, khối thương mại dịch vụ và ba tầng hầm, cùng công viên đa năng rộng 17.000 m2 bao quanh, An Cựu Tower được định vị như một quần thể cao tầng hiện đại bậc nhất mà Huế từng có.
Nếu An Cựu Galleria - tuyến shophouse thương mại đối diện Aeon Mall Huế đưa An Cựu City bước vào giai đoạn phát triển thương mại mạnh mẽ thì sự xuất hiện của An Cựu Tower sẽ hoàn thiện hệ sinh thái “sống - làm việc - giải trí” của toàn khu đô thị. Việc bổ sung hàng ngàn cư dân nội khu cùng lượng du khách lưu trú quanh năm sẽ hình thành dòng khách ổn định, từ đó gia tăng đáng kể nhu cầu ăn uống, dịch vụ, mua sắm và giải trí.
Đây chính là lợi thế vượt trội dành cho các nhà đầu tư shophouse An Cựu Galleria. Với sự hiện diện của An Cựu Tower, tuyến phố này sẽ đón thêm lớp khách hàng mới có mức chi tiêu cao, từ đó cải thiện tỷ lệ lấp đầy, tăng hiệu suất kinh doanh và tạo ra biên lợi nhuận hấp dẫn hơn trong dài hạn.
Bên cạnh việc triển khai An Cựu Tower, IMGH cũng đang hoàn thiện 168 căn shophouse, tiếp tục chỉnh trang công viên trung tâm và phát triển tổ hợp nhà hàng Anparc rộng hơn 3.000 m2... Những mảnh ghép này sẽ hoàn thiện tiện ích nội khu, đồng thời giúp An Cựu City trở thành một khu đô thị đáng sống và đáng đầu tư nhất của TP. Huế.
Hiện IMGH đang áp dụng chính sách hấp dẫn dành cho shophouse An Cựu Galleria: Thanh toán chỉ từ 1,5 tỷ để nhận nhà, hỗ trợ vay lãi suất 0% trong 12 tháng, tiềm năng khai thác cho thuê lên đến 500 triệu đồng/năm…
Việc bảo đảm quỹ đất ở, đất sản xuất và giải quyết nhu cầu sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn những vấn đề cần được rà soát, đánh giá để tiếp tục hoàn thiện chính sách, phù hợp với điều kiện thực tế tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định ủy quyền cho UBND cấp xã quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng…
Theo Đề án “Sổ đỏ trao tay” của Hà Nội, đối với trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, ngay sau khi hoàn thành các bước cần thiết của quá trình thu hồi một phần thửa đất, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chuẩn hóa, và chuyển dữ liệu cho cơ quan đăng ký đất đai...
Nguồn cung nhà ở xã hội và khả năng tiếp cận của người mua đã có sự thay đổi tích cực. Dù vậy, hiện nay lại xuất hiện tình trạng không ít dự án nhà ở xã hội hoàn thành nhưng không bán được căn nào, hoặc bán rất chậm...
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về dự thảo Định hướng phát triển đô thị thông minh quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 và Đề án khai thác, quản trị và bảo vệ không gian ngầm. Trong đó, phát triển đô thị thông minh được đặt trong yêu cầu đổi mới phương thức quản trị, gắn với kết nối dữ liệu, số hóa quy trình và nâng cao hiệu quả điều hành...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chỉ khoảng 105.000 đồng mỗi hộp, những sản phẩm An Cung giả được đưa qua nhiều tầng trung gian rồi bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng viên hoàn và nguyên liệu không rõ nguồn gốc để đóng gói, dán nhãn thành sản phẩm hàng ngoại.