09:20 25/06/2008

Kinh tế Pháp tăng trưởng chậm lại

Hoài Hương

Kinh tế Pháp năm 2008 sẽ chỉ tăng trưởng ở mức 1,6% do lạm phát đang ở mức cao nhất trong vòng 17 năm qua

Theo AFP ngày 24/6 dẫn số liệu của Cơ quan Thống kê quốc gia Pháp (INSEE) cho biết kinh tế Pháp năm 2008 sẽ chỉ tăng trưởng ở mức 1,6% do lạm phát đang ở mức cao nhất trong vòng 17 năm qua, tiêu thụ trong nước sụt giảm và suy thoái trên thị trường bất động sản.

Theo INSEE, sau mức tăng trưởng mạnh ngoài dự kiến 0,6% trong quý I/08, kinh tế Pháp có thể chỉ tăng 0,2% trong các quý còn lại của năm.

Chính phủ Pháp dự đoán kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 1,7 - 2% năm 2008, so với mức dự đoán 2 - 2,5% trước đó và sẽ tăng 1,75 - 2,25% năm 2009, so với mức tăng 2,1% năm 2007.

INSEE cho biết kiềm chế lạm phát sẽ là mục tiêu chính của chính phủ Pháp trong năm nay. Tính cả năm 2008, lạm phát của Pháp có thể tăng lên 3,2% - mức cao nhất kể từ năm 1991 - trong đó 1,2% là do giá nhiên liệu tăng và 1,0% là do giá lương thực tăng.

Tất cả các dự đoán này được xây dựng trên cơ sở giá dầu trung bình cả năm là 130 USD/thùng.