
Chỉ số quản lý sản xuất (PMI) chính thức của Trung Quốc có khả năng giảm xuống 52,2 điểm trong tháng 5. Điều đó cho thấy tăng trưởng của quốc gia này đang chậm lại quý thứ 6 liên tiếp, bất chấp Chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh biện pháp hỗ trợ kinh tế, theo điều tra của hãng tin Reuters công bố chiều nay (29/5).
Số liệu của Cơ quan Thống kê Trung Quốc công bố hôm 1/5 cho thấy, chỉ số PMI chính thức của nước này trong tháng 4 vừa qua đạt mức 53,3 điểm, cao nhất 13 tháng. Khu vực công nghiệp tăng trưởng mạnh mặc dù thấp hơn so với mức dự báo 53,6. Chỉ số phụ sản lượng công nghiệp tăng từ mức 55,2 trong tháng 3 lên 57,2 điểm trong tháng báo cáo.
Theo nhận định của chuyên gia phân tích Qinwei Wang đến từ Hãng Capital Economics, các hoạt động kinh tế của Trung Quốc đã bắt đầu phục hồi nhưng với tốc độ còn khá thấp. Chỉ số phụ lượng đơn hàng mới giảm từ 55,1 còn 54,5 điểm, trong khi chỉ số phụ lượng đơn đặt hàng xuất khẩu tăng từ 51,9 điểm trong tháng 3 lên 52,2 điểm.
Tuy nhiên, với ước tính trên đây của các chuyên gia phân tích trong cuộc điều tra dư luận do hãng tin Reuters tiến hành, thì chỉ số PMI tháng 5 còn giảm thấp hơn, nghĩa là hoạt động sản xuất tại Trung Quốc đang theo đà đi xuống. Cùng với những số liệu kinh tế trước đó, hiện có nhiều lời đồn kinh tế Trung Quốc sẽ chạm đáy sớm nhất là trong tháng 6.
Từ quý 4/2011, tăng trưởng GDP của Trung Quốc chỉ còn ở mức 8,9% và tiếp tục sụt giảm xuống ngưỡng 8,1% trong quý 1/2012, thấp nhất trong gần 3 năm và là quý giảm thứ 5 liên tiếp. Điều đó đã khiến một số nhà phân tích lo ngại kinh tế Trung Quốc vẫn chưa chạm đáy, dù khả năng nền kinh tế này “hạ cánh cứng” là khó xảy ra.
Theo Reuters, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp để kích thích đầu tư, bao gồm đẩy nhanh việc cấp phép các dự án cơ sở hạ tầng và công nghiệp then chốt, trợ cấp cho người mua các thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng. Trong khi các ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay khi chính phủ nhanh chóng chấp thuận các dự án đầu tư.
Tờ China Securities Journal tuần trước cho biết, Trung Quốc hy vọng sớm khởi công các dự án đã thông qua trong 2012 và nếu cần, không loại trừ tiến hành trước một năm chương trình đầu tư 2013. Nhà phân tích Dariusz Kowalczyk cho hay, đây là bằng chứng đầu tiên về những lời kêu gọi của Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã được quan tâm thực hiện.
Trước đó, Tân Hoa Xã cho biết Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo kêu gọi, cần phải phối hợp “một chính sách ngân sách năng động với một chính sách tiền tệ thận trọng, nhưng cùng lúc phải ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng”. Một trong những biện pháp cứu cấp là trợ cấp xây xa lộ và nhiều dự án xây dựng khác.
Hôm 12/5, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) giảm 0,5% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại từ 18/5. Theo đó, tỷ lệ dự trữ còn tối đa là 20% áp dụng với các ngân hàng lớn nhất. Đây là lần hạ thứ 3 trong 6 tháng qua của PBoC cho thấy thêm bằng chứng về việc nước này đang chuyển từ kiềm chế lạm phát sang thúc đẩy tăng trưởng.
Dự kiến, chỉ số PMI chính thức sẽ được Cơ quan Thống kê Trung Quốc công bố vào sáng thứ 6 tuần này (ngày 1/6/2012). Trong khi, chỉ số PMI tháng 5 tạm tính do ngân hàng HSBC công bố đứng ở mức 48,7 điểm, giảm từ con số 49,3 điểm trong tháng 4. Đây là tháng giảm thứ 7 liên tiếp của chỉ số kinh tế quan trọng này.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.