15:45 26/09/2023

Lại xả “dập” cuối phiên, VN-Index thủng đáy, cổ phiếu đầu cơ sàn cả loạt

Kim Phong

Thị trường chiều nay tưởng như thoát “dớp” 2h, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện một đợt bán tháo mới. VN-Index kết phiên bốc hơi thêm 15,24 điểm, chính thức thủng đáy tháng 8. Nhóm cổ phiếu blue-chips giữ giá khá tốt, nhưng hàng đầu cơ thì sàn cả loạt...

VN-Index đã đóng cửa thấp hơn đáy tháng 8.
VN-Index đã đóng cửa thấp hơn đáy tháng 8.

Thị trường chiều nay tưởng như thoát “dớp” 2h, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện một đợt bán tháo mới. VN-Index kết phiên bốc hơi thêm 15,24 điểm, chính thức thủng đáy tháng 8. Nhóm cổ phiếu blue-chips giữ giá khá tốt, nhưng hàng đầu cơ thì sàn cả loạt.

VN30-Index chốt phiên giảm 0,57%, nhẹ hơn đáng kể so với VN-Index giảm 1,32%. Nguyên nhân là nhóm trụ có cơ cấu khác nhau ở mỗi chỉ số. Các “siêu trụ” đè VN-Index rất mạnh, trong khi nhóm vốn hóa tầm trung lại đỡ VN30-Index.

Rổ blue-chips có 9 mã tăng/19 mã giảm lúc đóng cửa thì đều là những mã đỡ VN-Index. Dẫn đầu là MSN tăng 3,84%, CTG tăng 1,68%, HPG tăng 0,77%, SSI tăng 1,81%, MBB tăng 0,83%. 5 mã này đỡ khoảng 2,3 điểm cho VN-Index, trong đó riêng MSN cộng gần 1 điểm, HPG là 0,3 điểm. Tuy nhiên với VN30, MSN cộng tới hơn 1,7 điểm và HPG là 0,6 điểm.

Ngoài ra số giảm bao gồm những cổ phiếu vốn hóa cực lớn. VCB giảm 2,58%, VHM giảm 4,26%, VIC giảm 3,23%, GVR giảm 6,88%, BID giảm 1,66%.

Mặc dù VN-Index chịu tác động lớn từ nhóm trụ, nhưng các cổ phiếu vừa và nhỏ lại tổn thương nặng hơn. Chỉ số Midcap và Smallcap cùng giảm tới 1,75% so với tham chiếu. Thậm chí hàng chục mã trong nhóm này đóng cửa ở giá sàn. Tuy VN-Index chốt phiên giảm không sâu thêm bao nhiêu so với điểm chốt buổi sáng, nhưng phiên sáng mới có 4 mã sàn, đóng cửa tới 26 mã.

Loạt cổ phiếu bị bán tháo với thanh khoản cao và giá giảm sàn là TCH với 223,3 tỷ đồng, GEX với 589,3 tỷ, LCG với 122 tỷ, ANV với 187,3 tỷ, IDI với 152 tỷ… Nhóm APG, DXS, TLH, CMX, GIL, HHS, VPG cũng lao dốc hết biên độ với thanh khoản khá cao và dư bán sàn.

Kết quả đóng cửa phiên chiều nay rất thất vọng. Nửa đầu phiên chiều thị trường vẫn nỗ lực phục hồi khá tốt. VN-Index lúc 2h thậm chí còn tăng vượt cả đỉnh cao buổi sáng. Thông thường lệnh bán với lượng hàng về tài khoản và các hoạt động giải chấp xuất hiện sau 2h. Hôm nay cũng vậy, thanh khoản tăng vọt với cách bán hạ giá liên tục nhanh chóng bẻ gãy xu hướng phục hồi mong manh.

Quả thực độ rộng cho thấy cổ phiếu nhanh chóng đảo chiều: Cuối phiên sáng độ rộng sàn HoSE ghi nhận 151 mã tăng/334 mã giảm. Nhịp hồi nửa đầu phiên chiều có sự lan tỏa nhất định, tại đỉnh, HoSE có 288 mã tăng/214 mã giảm. Tuy nhiên đóng cửa lại chỉ còn 180 mã tăng/317 mã giảm.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hôm nay đè VN-Index thủng đáy tháng 8.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hôm nay đè VN-Index thủng đáy tháng 8.

Tính riêng phiên chiều, hai sàn khớp gần 11.907 tỷ đồng, tăng 18% so với buổi sáng. Nếu thị trường kết thúc với màu xanh, thanh khoản tăng như vậy là tín hiệu tích cực. Đáng tiếc thị trường lại xuất hiện đợt xả mạnh cuối ngày, khiến mức tăng thanh khoản này phản ánh nhu cầu cắt lỗ vẫn còn. Chiều nay lượng cổ phiếu lớn bắt đáy hôm 22/9 về tài khoản, dù hôm đó giá có nảy lại đáng kể, nhưng mức thua lỗ vẫn nhiều. Việc VN-Index giảm phá đáy là một tín hiệu xấu, càng thúc đẩy áp lực cắt lỗ gia tăng.

Tuy vậy thị trường chiều nay cũng duy trì được khá nhiều cổ phiếu xanh ngược dòng. 180 mã đóng cửa vẫn trên tham chiếu là mức độ phân hóa tốt hơn đáng kể phiên hôm qua. Có 50 mã trong số này tăng hơn 1%, nhưng thanh khoản thì phần lớn là rất nhỏ. Chỉ 12/50 mã là giao dịch đạt trên 10 tỷ đồng. Nổi bật là SSI, DIG, HCM, MSN, CTG, VIB. Nhìn chung nhóm blue-chips vẫn dễ hút tiền hơn các mã đầu cơ trong tình huống điều chỉnh.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều vẫn giải ngân mạnh 1.184,6 tỷ đồng trên HoSE và có vị thế mua ròng 262,8 tỷ đồng nữa. Tính chung cả ngày khối ngoại mua ròng gần 651,5 tỷ đồng ở HoSE, 27,4 tỷ ở HNX và 15,7 tỷ ở UpCOM. HPG được mua tốt nhất với 157,2 tỷ ròng, SSI +134 tỷ, DGC +76,5 tỷ, VCB +29,8 tỷ. Phía bán có GVR -48,9 tỷ, MWG -38 tỷ, VND -32,7 tỷ, STB -30,6 tỷ và chứng chỉ quỹ FUESVFL -118,1 tỷ.

Việc VN-Index thủng đáy kỹ thuật sẽ tạo tình huống bất an, vì như vậy nguy cơ điều chỉnh sâu hơn dễ xảy ra. Khối lượng cổ phiếu khổng lồ mắc kẹt trong tháng 8 và tháng 9 và lượng margin lớn là một áp lực đáng ngại.