Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo nhắc nhở chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2/2025 lần 2 đối với Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE)
Cụ thể: ngày 7/8, HOSE đã nhắc nhở GIL chậm nộp Báo cáo tài chính quý 2/2025 (mẹ và hợp nhất) và tới ngày 13/8, HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo.
Theo quy định, trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.
Được biết, Báo cáo tài chính quý 2/2025 kết thúc ngày 30/6/2025, vì vậy thời hạn công bố cuối cùng là cuối tháng 7/2025.
“HOSE nhắc nhở lần 2 về việc chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty và hợp nhất quý 2/2025 và đề nghị Gilimex khẩn trương thực hiện công bố thông tin theo quy định và có văn bản giải trình về việc chậm công bố thông tin”, HOSE nhấn mạnh trong văn bản nhắc nhở lần này.
Trước đó, GIL đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025 với doanh thu hợp nhất giảm 43,10% còn hơn 126 tỷ; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 44,72% còn hơn 2,86 tỷ đồng.
Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2025 giảm 43,1% và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 44,72% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do hoạt động Bất động sản Khu công nghiệp.
Cụ thể: quý 1/2025, công ty đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng để kịp bàn giao đất cho Nhà đầu tư thứ cấp vào quý 2 do đó chi phí vận hành chung của mảng Bất động sản Khu công nghiệp tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận sau thuế khi hợp nhất kinh doanh giảm mạnh.
Trong năm 2025, Gilimex đặt kế hoạch doanh thu 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng và cổ tức dự kiến tỷ lệ 10%. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2025 với lãi sau thuế chỉ đạt 2,1 tỷ đồng, GIL mới hoàn thành 1,4% so với kế hoạch lãi 150 tỷ đồng trong năm 2025.
Hiện, phiên chiều ngày 15/8, giá cổ phiếu này giảm 4% xuống 19.200 đồng/cổ phiếu.
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Mặc dù số liệu vĩ mô 6 tháng 2026 có thể đã được thị trường biết trước từ hôm qua nhưng phản ứng hôm nay vẫn khá thất vọng: Blue-chips yếu ớt, cổ phiếu giảm diện rộng và đặc biệt là thanh khoản vẫn rất kém.
Đóng cửa phiên giao dịch 3/7, cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn với dư bán 12,5 triệu đơn vị sau thông tin giám đốc P-Lab - công ty con của PNJ - bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Ngày 3/7, thông tin mới nhất từ Cục Hải quan cho biết, tàu cá vận chuyển khoảng 30 nghìn lít dầu DO không rõ nguồn gốc vừa được phát hiện, bắt giữ.