Khi các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất có cải thiện giá, VN-Index lập tức hưởng lợi và hình thành nhịp phục hồi trong buổi chiều. Từ chỗ giảm sâu nhất 3,2% (-55,71 điểm), chỉ số đã leo dốc dần và đóng cửa còn giảm 0,75% (-13,05 điểm).
Tác động mạnh đến điểm số dĩ nhiên vẫn phải là sự phục hồi của các cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC bắt đầu xuất hiện lệnh bắt đáy lớn từ khoảng 1h30 và từ sau 2h được đẩy lên khá tốt. Cổ phiếu này từ mức giảm sàn hồi lên còn giảm 1,9% so với tham chiếu, tương đương lấy lại tới 5,44% giá trị. VHM cũng hồi lên 3,48% so với đáy, đóng cửa còn giảm 3,76%. VRE hồi lại 6,67%, chỉ còn giảm 0,78%. Riêng VPL chưa thoát khỏi giá sàn nhưng lượng dư bán sàn đã giảm đáng kể.
Chỉ riêng VIC, VHM và VPL còn giảm đã lấy đi hơn 11 điểm khỏi VN-Index, trong khi chỉ số này giảm 13,05 điểm. Như vậy các cổ phiếu khác đã phục hồi khá tốt. Thống kê rổ VN30 có tới 27/30 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 3 mã tụt sâu hơn. So với giá thấp nhất ngày, toàn bộ cổ phiếu trong rổ đã có cải thiện, với 17 mã phục hồi vượt 2%. Độ rộng rổ blue-chips này cũng cải thiện với 10 mã tăng/18 mã giảm (chốt phiên sáng là 4 mã tăng/26 mã giảm).
HPG vẫn là cổ phiếu lớn mạnh nhất trong rổ với mức tăng chung cuộc 2,48%. Tuy nhiên nếu tính riêng diễn biến buổi chiều, HPG đi lên thêm không nhiều, khoảng 0,75%. STB mới là cổ phiếu ấn tượng nhất chiều nay khi vài phút đầu tiên còn giảm tới 5,01% nhưng ngay sau đó quay đầu đi lên liên tục và đóng cửa vượt tham chiếu 2,86%. Nếu so với giá đáy, STB đảo chiều cực mạnh 8,29%, còn so với phiên sáng cũng tăng 5,7%. MWG cũng là cổ phiếu đáng chú ý khi phục hồi 4,69% so với giá chốt buổi sáng để đóng cửa trên tham chiếu 1,16%. Biên độ đảo chiều so với giá đáy xấp xỉ 5,33%...
Với toàn bộ 30 cổ phiếu trong rổ blue-chips hồi giá lên mạnh mẽ, đã xác nhận có dòng tiền chủ động tích cực chiều nay. VN30-Index đóng cửa chỉ còn giảm 0,52%, tương đương biên độ phục hồi từ đáy khoảng 2,68%. Không phải cổ phiếu nào trong rổ cũng đạt biên độ phục hồi tương đương chỉ số nhưng chỉ riêng việc quay lại được trạng thái phân hóa đã là tích cực. Đó là chưa kể thanh khoản rổ này chiều nay còn giảm 8,2% so với phiên sáng, mà riêng giao dịch của VHM, VIC, VRE đã chiếm 31,1% tổng giá trị khớp lệnh cả rổ buổi chiều. Nói đơn giản thì thanh khoản khá thấp ở nhiều cổ phiếu trong nhóm VN30 và giá hồi lại mạnh phản ánh áp lực bán không còn nhiều.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, chiều nay thanh khoản khớp lệnh cũng giảm 5,5% so với phiên sáng, nhưng giá có cải thiện rõ nét. Đầu tiên là độ rộng khá hơn với 100 mã tăng/218 mã giảm (chốt phiên sáng là 45 mã tăng/279 mã giảm). Thứ hai là mặt bằng giá phục hồi tốt: Toàn sàn HoSE còn 123 mã giảm quá 1% trong khi phiên sáng là 186 mã. Đặc biệt số mã giảm mạnh quá 2% còn 60 mã (phiên sáng 109 mã).
Dĩ nhiên không thể trông mong khả năng đảo chiều xanh trên diện rộng vì các trụ vẫn còn giảm tạo sức ép đáng kể. Dù vậy lợi thế cho các nhà đầu tư bắt đáy vẫn rất rõ ràng: 40% số cổ phiếu trong VN-Index có mức hồi giá vượt 2% so với mức thấp nhất. Đây là biên độ “rút chân” khá lớn, phản ánh ưu thế vượt trội của bên mua ở các mức giá thấp. Ngoài ra, trong 123 cổ phiếu còn giảm quá 1% lúc đóng cửa, chỉ 14 mã có thanh khoản cao từ 100 tỷ đồng trở lên. Trừ VPL còn chốt giá sàn, tất cả số còn lại đều hồi lên đáng kể.
Ở nhóm phục hồi đủ mạnh vượt tham chiếu, giao dịch ấn tượng xuất hiện tại VCI tăng 3,49%, GEE tăng 3,45%, PVD tăng 3,21%, BSR tăng 2,2%, BAF tăng 1,08%, POW tăng 1,59%, FTS tăng 2,54%. Các cổ phiếu này không chỉ có thanh khoản cao mà còn đảo chiều biên độ rất rộng, chẳng hạn VCI tới 4,4% so với đáy, GEE tới 9,53%, FTS là 3,62%, PVD là 3,4%...
Cho đến hết phiên hôm nay dù VIC, VHM, VRE đã “thoát sàn” nhưng cũng chưa biết khả năng kết thúc nhịp giảm này như thế nào. Tuy vậy dòng tiền bắt đáy có hiệu quả khá tích cực, hứa hẹn phần còn lại của thị trường sẽ dần tách khỏi ảnh hưởng của nhóm Vin. Độ phân hóa bất kể VN-Index giảm vẫn sẽ là tín hiệu quan trọng nhất.
DatVietVAC dự kiến chào bán hơn 11 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa sau IPO lên hơn 6.000 tỷ đồng. Đồng thời, hướng tới mục tiêu trở thành “kỳ lân văn hóa” của Việt Nam…
Điểm yếu hôm nay vẫn là thanh khoản, ba sàn khớp lệnh vỏn vẹn gần 17.000 tỷ đồng giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 762,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 746,2 tỷ đồng.
Đà giảm lan rộng ở nhóm cổ phiếu blue-chips VN30 đã khiến VN-Index mất cơ hội tăng phiên chiều nay. Tuy vậy thị trường cũng không kém, khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ “xanh” vượt trội. Duy có điều nhóm này khó có thể thúc đẩy thanh khoản.
Dòng tiền tiết kiệm của người dân đang trở thành động lực quan trọng trên thị trường chứng khoán châu Á, giúp khu vực giảm phụ thuộc vào vốn ngoại. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư trong nước cũng làm gia tăng rủi ro đầu cơ...
Dù dòng tiền có dấu hiệu quay lại một số nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 2/2026 tăng trưởng tích cực, mặt bằng thanh khoản nhìn chung vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong khi chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng từ thị trường.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.