16:43 06/04/2013

Lãnh tụ Cuba bất ngờ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế

Thanh Hải

Ông Fidel Castro cho rằng, chiến tranh nếu nổ ra lúc này sẽ làm ảnh hưởng tới 70% dân số toàn thế giới

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro (bên trái) và người em trai Raul Castro - Ảnh: Reuters.<br>
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro (bên trái) và người em trai Raul Castro - Ảnh: Reuters.<br>
Trong một động thái hiếm hoi, lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã đưa ra tuyên bố kêu gọi Triều Tiên và Mỹ kiềm chế, tránh để xảy ra một cuộc chiến tranh, hãng tin BBC cho biết.

Ông Fidel Castro cảnh báo rằng, một cuộc chiến tranh nếu như nổ ra vào thời điểm này, sẽ trở thành cuộc tàn sát khủng khiếp đối với người dân trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cũng làm ảnh hưởng tới 70% dân số trên toàn thế giới và không hề mang lại bất cứ một lợi ích nào cho cả Triều Tiên lẫn Hàn Quốc.

Nhà lãnh tụ 86 tuổi của Cuba đã nêu ra quan điểm trên trong một bài viết được đăng tải trên tờ báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ngày một leo thang.

"Triều Tiên luôn luôn là người bạn tốt với Cuba, như Cuba đã, đang và sẽ tiếp tục là bạn với Triều Tiên", Fidel Castro viết. “Lúc này, Triều Tiên đã chứng minh tiến bộ về khoa học kỹ thuật của mình, nhưng chúng tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn về nhiệm vụ của mình với các nước khác, với những người bạn lớn”.

Theo ông, tình trạng khủng hoảng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên đang tạo ra thách thức lớn nhất đối với thế giới về một cuộc chiến tranh hạt nhân kể từ sau cuộc khủng hoảng tên lửa hạt nhân ở Cuba vào năm 1962.

Lãnh tụ Cuba cho rằng, trách nhiệm để tránh gây ra cuộc xung đột như vậy cũng nằm trong tay Chính phủ và nhân dân Mỹ, và nếu như chiến tranh nổ ra, nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ "bị chôn vùi trong những hình ảnh khắc họa rằng ông là một nhân vật độc ác nhất trong lịch sử của nước Mỹ".

Trong một diễn biến được cho là đang đẩy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang nhanh hơn, hôm 5/4, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính phủ cho hay, Triều Tiên đã lắp đặt thêm một quả tên lửa tầm trung lên bệ phóng di động ở bờ biển phía đông nước này.

Giới phân tích quốc phòng cho rằng, đây có thể là một quả tên lửa Musudan. Tên lửa Musudan được cho là đạt được tầm bắn từ 3.000 cho tới 4.000 km, có thể nhắm bắn tới bất cứ vị trí nào của Hàn Quốc, Nhật Bản hay đảo Guam - nơi đặt căn cứ quân sự của Mỹ, nhưng chưa đủ khả năng vươn tới bất cứ phần nào thuộc lục địa Hoa Kỳ.

Cũng theo Yonhap, hải quân Hàn Quốc đã điều động hai tàu khu trục lớp Aegis được trang bị hệ thống radar hiện đại tới cả hai bờ biển đông và tây, để theo dõi sát động thái của Triều Tiên. Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc còn triển khai hệ thống radar Green Pine và máy bay cảnh báo sớm Peace Eye.

Trong khi, từ Washington, liên quan tới vấn đề Triều Tiên đưa hai tên lửa tầm trung tới bờ biển phía đông của nước này, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho rằng, nếu Triều Tiên tiến hành một vụ phóng thử tên lửa “sẽ không phải là điều bất ngờ”, bởi nước này trước đây đã từng có những hành động tương tự.