
Theo tin từ tờ Wall Street Journal, mới đây, lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã được Trung Quốc trao giải thưởng Khổng Tử 2014 vì
những đóng góp cho hòa bình thế giới
.
“Trong thời gian lãnh đạo Cuba, Castro không sử dụng vũ lực khi giải quyết các cuộc xung đột và các vấn đề trong quan hệ quốc tế cũng như trong mối quan hệ của Cuba với Mỹ”, một thành viên của ban tổ chức giải Khổng Tử nói với tờ Thời báo Hoàn cầu. “Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc tham khảo nhằm tìm ra giải pháp cho các cuộc khủng hoảng hiện nay trên thế giới”.
Các nhà tổ chức giải Khổng Tử cũng tỏ ra ấn tượng trước sự tích cực của Castro trong các vấn đề ngoại giao sau khi ông đã về hưu và những đóng góp quan trọng của ông trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân.
Những yếu tố này đưa Castro, 88 tuổi, nổi bật trong số 14 ứng cử viên và tổ chức được đề cử cho giải Khổng Tử năm nay, trong đó có Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon và Hội Đạo giáo Trung Quốc.
Giải Khổng Tử năm nay được Trung Quốc công bố sau khi giải Nobel Hòa bình được chính thức trao cho Malala Yousafzai, 17 tuổi, người Pakistan và Kailash Satyarthi, 60 tuổi, người Ấn Độ, hai nhà hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em.
Tuy vậy, lãnh tụ Cuba, người từ nhiệm vào năm 2008 sau gần 5 thập kỷ năm quyền, đã không có mặt ở Bắc Kinh để nhận giải Khổng Tử. Ông được đại diện bởi một nhóm sinh viên Cuba trong lễ trao tượng vàng Khổng Tử và giấy chứng nhận giải thưởng.
Giải thưởng Khổng Tử được công bố lần đầu tiên vào năm 2010. Năm đó, cựu phó lãnh đạo Đài Loan Lien Chan là người được chọn, nhưng ông cũng không có mặt trong buổi lễ trao giải. Các trợ lý của Lien Chan cho biết, thậm chí họ còn không được thông báo về việc ông được giải.
Đến năm 2011, Tổng thống Nga Vladimir Putin là người nhận giải thưởng Khổng Tử, nhưng các sinh viên Nga cũng đã thay mặt người đứng đầu điện Kremlin tới nhận giải.
Còn năm 2012, nguyên Tổng thư ký Liên hiệp quốc Kofi Annan cũng không tới nhận giải thưởng này dù là người được trao.
Việc những người được trao giải Khổng Tử không tới nhận giải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.
“Ở thế giới bên kia, nếu Khổng Tử biết điều này, hẳn ông sẽ bối rối và ngại ngùng. Ban đầu, hai ứng viên nặng ký cho giải này là Saddam [Hussein] và [Muammar] Gaddafi, nhưng chẳng may họ đã về trời”, một người viết trên mạng Weibo, đề cập tới hai nhà cựu độc tài quá cố của Iraq và Libya.
Các quan chức Trung Quốc từ lâu đã né tránh giải thưởng Khổng Từ, cho dù họ đã xem giải này tương đương với giải thưởng Nobel hòa bình vào năm 2010, khi Nobel hòa bình được trao cho nhà văn Trung Quốc bị kết án tù Lưu Hiểu Ba.
Năm 2011, Bộ Văn hóa Trung Quốc nói sẽ ngừng giao giải Khổng Tử. Hiện nay, giải này được điều hành bởi Trung tâm Nghiên cứu hòa bình quốc tế Trung Quốc, một nhóm học giả tuyên bố không trực thuộc Chính phủ nước này.
Tờ Wall Street Journal bình luận, không rõ điều gì khiến Castro được nhận giải Khổng Tử. Ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng kể từ khi ốm nặng vào năm 2006. Lần gần đây nhất Castro được cho là xuất hiện trước công chúng là vào tháng 1 năm nay khi ông tham dự lễ khai trương một trung tâm văn hóa ở Havana.



Sản lượng rượu vang của Pháp năm 2026 có thể giảm xuống mức thấp nhất trong 70 năm, đánh dấu năm giảm thứ ba liên tiếp...
Vào ngày thứ Sáu (18/9), tỷ phú Warren Buffett đã rời ghế Chủ tịch Berkshire Hathaway, khép lại hành trình hơn 6 thập kỷ xây dựng tập đoàn này và trở thành nhà đầu tư huyền thoại được kính nể bậc nhất thế giới...
Vị doanh nhân công nghệ người Trung Quốc, năm nay 43 tuổi, đã vượt qua tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani để đạt tới vị trí này...
Pháp đứng đầu châu Âu với 348 loại thuế, trong khi Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực, chỉ có 60 loại...
Khi điện gió phát triển nhanh tại châu Âu, số lượng tuabin và cánh quạt hết vòng đời cũng sẽ gia tăng. Một doanh nghiệp Thụy Điển đang thử nghiệm nhiều cách tái sử dụng các bộ phận của tuabin gió, từ biến vỏ nacelle thành nhà siêu nhỏ, cánh quạt thành mặt tiền bãi đỗ xe đến chế tạo ván trượt tuyết, qua đó mở thêm hướng đi cho kinh tế tuần hoàn trong ngành năng lượng tái tạo…
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhu cầu làm mát đang gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Để giải bài toán bảo vệ tầng ô-dôn và giảm phát thải, Việt Nam đang thúc đẩy các chiến lược làm mát bền vững nhân kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali...