
Hãng điện tử Samsung Electronics ngày 7/10 cho biết lợi nhuận hoạt động trong quý 3 của công ty có thể sẽ giảm hơn 30% do lạm phát cao đã làm giảm nhu cầu chip, điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng trên toàn cầu.
Cụ thể, công ty Hàn Quốc dự báo lợi nhuận hoạt động trong quý 3 giảm xuống còn 10,8 nghìn tỷ Won (tương đương 7,7 tỷ USD), tương đương mức giảm 31,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu ước tính tăng 2,7% lên 76 nghìn tỷ Won.
So với quý 2, lợi nhuận của Samsung Electronics được dự báo giảm 23,4%, còn doanh thu giảm 1,6%, theo bản hướng dẫn kết quả kinh doanh (earnings guidance) vừa được công bố.
Dự kiến, công ty sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh đầy đủ vào cuối tháng này và tổ chức một cuộc gọi hội nghị để thỏa luận chi tiết về các con số này.
Dự báo kết quả kinh doanh của Samsung Electronics thấp hơn so với dự báo của các nhà phân tích. Theo khảo sát với 21 công ty môi giới của FnGuide, lợi nhuận hoạt động và doanh thu quý 3 của công ty này được dự báo lần lượt là 11,9 nghìn tỷ Won và 78,4 nghìn tỷ Won.
Samsung công bố bản hướng dẫn kết quả kinh doanh ngay trước khi bắt đầu phiên giao dịch ngày 7/10. Theo đó, giá cổ phiếu công ty này đã lập tức giảm 1,95% khi thị trường mở cửa.
Dự báo của Samsung được đưa ra trong bối cảnh người tiêu dùng và các doanh nghiệp trên toàn cầu đang chịu tác động nghiêm trọng của tình trạng giá cả leo thang, buộc họ phải thắt chặt chi tiêu. Trong tháng 8, lạm phát tại Mỹ là 8,3%, ở Anh là 9,9%. Ở Hàn Quốc, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.
Lạm phát cao khiến các ngân hàng trung ương từ Mỹ cho đến Ấn Độ, Hàn Quốc đồng loạt tăng lãi suất mạnh. Đây là một đòn giáng mạnh đối với những người tiêu dùng đã vay tiền để mua nhà và ô tô.
“Nhu cầu điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và TV đang giảm rất nhanh”, nhà phân tích Choi Do-yeon tại Shinhan Securities, cho biết trong một báo cáo đầu tuần này. “Dữ liệu kinh tế vĩ mô ảm đạm cũng đang là một gánh nặng. Và tồi tệ hơn nữa là các đơn hàng chất bán dẫn thậm chí còn giảm nhanh hơn”.
Các nhà phân tích dự báo Samsung sẽ ghi nhận kết quả kinh doanh suy yếu trong ít nhất hai quý nữa do nhu cầu thấp có thể khiến giá chip nhớ tiếp tục giảm. Samsung Electronics hiện là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới.
“Lợi nhuận hoạt động trong mảng chip nhớ DRAM và NAND sẽ giảm mạnh trong nửa cuối năm 2022 và tiếp tục chịu áp lực trong nửa đầu năm 2023”, Moody's Investors Service nhận định trong một báo cáo ngày 5/10. “Điều này phản ánh ở việc doanh số máy tính cá nhân và điện thoại thông minh đều giảm, sau khi chứng kiến nhu cầu tăng mạnh trong đại dịch Covid-19. Áp lực cũng sẽ phát sinh từ lượng hàng tồn kho khổng lồ của các nhà sản xuất chip nhớ và các khách hàng lớn của họ”.




"Trừ khi ngân sách được cắt giảm hàng trăm tỷ euro, sẽ không có thỏa thuận nào đạt được trong năm nay"...
Bờ biển phía Nam Tây Ban Nha cung cấp tới 25% lượng rau quả của châu Âu, đưa trái cây và rau củ tới các thị trường trên khắp lục địa quanh năm. Nhưng phía sau năng lực sản xuất nông nghiệp quy mô lớn là sức ép ngày càng nghiêm trọng lên nguồn nước, khi biến đổi khí hậu, hạn hán và khai thác nước ngầm quá mức đang đe dọa chính nền tảng của “vựa rau quả” này...
Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động mua đậu tương từ Mỹ, qua đó thể hiện tầm ảnh hưởng của nước này đối với nông dân Mỹ trong giai đoạn nước rút trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11...
Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014 khi giá năng lượng tăng, lạm phát dai dẳng và triển vọng việc làm kém khả quan...
Ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế mới nổi đang đứng trước bài toán khó khi ứng phó với lạm phát. Một số vẫn chưa tăng lãi suất vì lo ngại chi phí vay cao hơn sẽ khiến tăng trưởng kinh tế giảm tốc…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.