Ngày 29/9, tại phường Ngọc Sơn (Thanh Hóa), do ảnh hưởng mưa lớn của bão số 10 cùng với việc xả lũ hồ Yên Mỹ, mực nước sông Thị Long dâng cao đã khiến hơn 500m tuyến đê bị nước tràn qua.
Tuyến đê sông Thị Long có tổng chiều dài khoảng 19 km, đã được nâng cấp gần hết, chỉ còn 1 km chưa hoàn thiện. Đáng lo ngại, khu vực khoảng 500m chưa nâng cấp chính là nơi bị tràn nước qua trong đợt mưa lũ này. Hiện các lực lượng vẫn đang khẩn trương triển khai máy móc, phương tiện, nhân lực để gia cố, giảm thiểu nguy cơ vỡ đê.
Chiều cùng ngày, tại phường Quảng Phú, mưa bão tiếp tục gây ra sạt lở nghiêm trọng gần 300m chân đê, đoạn từ K54+820 đến K54+990, giáp ranh phường Sầm Sơn (xã Quảng Châu cũ). Sự cố này trực tiếp uy hiếp an toàn của hơn 10.000 hộ dân sống trong khu vực nội đê.
Không chỉ ở khu vực ven biển, tại các xã miền núi Thanh Hóa, mưa bão cũng gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Ngày 29/9, cầu Sơn Thủy trên quốc lộ 16 (thuộc xã Sơn Thủy) bị sập, khiến việc đi lại của hàng trăm hộ dân bị chia cắt.
Ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy, cho biết sự cố khiến nhiều bản như Trung Sơn, Hiết, Chanh bị chia cắt tạm thời. Ngoài ra, trên địa bàn còn có một số tuyến tràn bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông. Đáng chú ý, đoạn quốc lộ 16 từ cầu Sơn Thủy đến bản Thủy Sơn dài khoảng 800m tiếp tục bị sạt lở taluy nghiêm trọng, cuốn trôi đất đá và cây trồng, đe dọa đời sống người dân dọc bờ sông, cũng như các cơ sở sản xuất và trụ sở nhà công vụ.
Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền xã Sơn Thủy đã vận động, di dời khẩn cấp 12 hộ dân với 37 nhân khẩu khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng.
Tương tự, tại cầu Quan Sơn (xã Quan Sơn) cũng xảy ra sụt lún móng, lan can hai bên cầu bị sập với tổng chiều dài khoảng 100m. giao thông tê liệt hoàn toàn, chính quyền đã dựng rào chắn để đảm bảo an toàn.
Bà Vi Thị Trọng, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn thông tin: Cây cầu cứng Quan Sơn nối từ Quốc lộ sang khu phố 2, khu phố 5 bị xói lở mố cầu có nguy cơ sập cầu.
Hiện 2 bên lan can đầu cầu đã bị kéo sập, ăn sâu vào chân cầu, kéo theo gãy đổ các cột điện. Trường hợp nếu cầu sập sẽ khiến cho 31 hộ với 108 nhân khẩu sẽ bị cô lập hoàn toàn. Vì vậy, hiện tại xã đã tổ chức sơ tán toàn bộ 31 hộ dân này đến nơi an toàn.
Diễn biến mưa bão phức tạp tại Thanh Hóa đang đặt ra thách thức lớn cho công tác phòng, chống thiên tai. Từ ven biển đến miền núi, nhiều địa phương cùng lúc đối diện tình trạng tràn, sạt đê, sập cầu, ngập lụt.
Chính quyền và lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, vật lực nhằm ứng cứu kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Các phương án hộ đê, di dời dân khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho hàng chục nghìn hộ dân cùng hàng trăm hecta đất sản xuất và nuôi trồng thủy sản đang được triển khai quyết liệt.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.
Bộ Y tế cho biết đang nghiên cứu xây dựng chính sách về việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế đối với người tham gia theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế…
Tỷ lệ mù lòa và suy giảm thị lực tại Việt Nam đang đứng trước nhiều thay đổi do già hóa dân số và sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm. Mới đây, Bộ Y tế lần đầu triển khai lại cuộc điều tra quy mô toàn quốc về mù lòa sau hơn 10 năm.
Từ những cây thuốc quen thuộc trong đời sống đồng bào Mường, một nhóm người trẻ ở xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa đang tìm cách nâng giá trị bằng quy trình trồng, chế biến bài bản. Không dừng ở những gói trà dược liệu đạt chuẩn OCOP, mô hình còn hướng tới kết nối vùng nguyên liệu với du lịch trải nghiệm, mở thêm sinh kế cho người dân miền núi.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.