
Phiên giao dịch đầu tiên của MBB sáng 1/11 không ấn tượng nhiều về giá, nhưng lại thu hút chú ý nhờ thanh khoản cao nhất sàn HSX.
Không may mắn lắm về thời điểm, cổ phiếu MBB của Ngân hàng Quân đội (MB) chào sàn trúng vào ngày thị trường điều chỉnh sau hai phiên tăng mạnh. Trước diễn biến thoát hàng ở nhiều cổ phiếu và Index giảm sâu, MBB không đủ sức đi ngược thị trường, dù vẫn đóng cửa đúng giá tham chiếu 13.800 đồng.
Trước khi MBB lên sàn, thị trường vẫn kỳ vọng nhiều vào cổ phiếu này có thể gây đột biến nào đó. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng sự phục hồi tuần trước là để “dọn đường” cho cổ phiếu này lên sàn thuận lợi. Thực ra MBB cũng chỉ như các blue-chip khác, tuy quan trọng nhưng vẫn chỉ là một mã cá biệt, khó có thể dẫn dắt hay tạo “cảm hứng” cho thị trường.
Mức dao động giá tối đa của MBB hôm nay khoảng 5%, không phải là nhiều trong phiên giao dịch đầu tiên. Mức tối đa của phiên chào sàn trên HSX cho phép tới /-20%. Trong khoảng 30 phút đầu tiên (tính cả đợt mở cửa), MBB dao dộng trong khoảng 14.000 đồng – 14.500 đồng. Tuy nhiên, thanh khoản trong vùng giá từ 14.200 đồng trở lên tương đối thấp, chỉ chiếm khoảng 27,5% tổng thanh khoản. Hoạt động bán ra là chủ đạo trong vùng giá này.
Chịu ảnh hưởng của thị trường chung, MBB giảm giá dần trong những phút cuối phiên và đặc biệt ở vùng giá từ 14.100 đồng trở xuống, hoạt động bán ra gia tăng rất đáng kể. Người bán chủ động bán vào dư mua chiếm tới 75% khối lượng chuyển nhượng trong vùng giá này. Về tổng thể, hôm nay là phiên xả hàng tại MBB và lực mua chỉ đủ chặn ở tham chiếu.
Nhà đầu tư nước ngoài gần như mới chỉ quan sát giao dịch của MBB hôm nay. Nhóm này chỉ mua vào 7.800 cổ phiếu, tương đương 108 triệu đồng. Gần như toàn bộ giao dịch của MBB là do nhà đầu tư trong nước thực hiện, nhưng cũng không làm xấu hình ảnh “vua thanh khoản” của cổ phiếu này. Gần 2,72 triệu MBB được sang tay phiên này, dẫn đầu HSX.
Như vậy giá tham chiếu tạm thời 13.800 đồng/cổ phiếu đã trở thành mức tham chiếu chính thức cho phiên kế tiếp. Với giá này, quy mô vốn hóa của MBB đạt 10.074 tỷ đồng, vẫn chưa đủ để lọt vào “top 10” trên HSX. Thậm chí mức vốn hóa này còn thấp hơn cả FPT và chỉ cao hơn HPG.
Đến năm 2036, gần 20% dân số Việt Nam dự kiến trên 60 tuổi. Già hóa dân số, chi phí y tế, lạm phát và biến động khó dự báo đang buộc các quyết định tài chính phải nhìn xa hơn dữ liệu hiện tại, với trọng tâm là đánh giá rủi ro và xây dựng các kịch bản dài hạn...
Trong quá trình chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), huy động vốn hoặc thu hút nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư không chỉ xem xét báo cáo tài chính và triển vọng tăng trưởng. Họ còn có thể đánh giá liệu doanh nghiệp có nhận diện, kiểm soát và cung cấp được bằng chứng về cách quản lý các rủi ro liêm chính hay không...
Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tuần và phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt. Giá dầu thô lên mức cao nhất 4 tháng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn Mỹ tăng, gây áp lực lên các quỹ tăng trưởng.
Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng 48% trong quý 2 và dòng vốn ETF ngoại có thể đạt 1,5 - 2 tỷ USD sau nâng hạng đang tạo thêm lực đẩy cho chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, đầu tư công và nhu cầu nội địa được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ thị trường trong thời gian tới...
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, các chuyên gia UOB duy trì đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng Việt Nam, với AI, xuất khẩu và dòng vốn đầu tư tiếp tục là những động lực đáng chú ý. Trong khi đó, tỷ giá tỷ giá USD/VND vẫn ổn định dù nhập siêu hơn 20 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2026...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Hàng trăm kg lạp xưởng, xúc xích, thịt xiên, trứng non đông lạnh, củ tam thất bị mốc vừa được lực lượng Hải quan phát hiện, thu giữ. Các lô hàng này đều không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.