
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19/5 cáo buộc 6 công dân Trung Quốc làm gián điệp kinh tế, đánh cắp bí quyết phát triển công nghệ quân sự từ hai công ty của Mỹ, hãng tin Reuters cho biết.
Đây là lần thứ ba trong vòng mấy năm trở lại đây Washington đưa ra những cáo buộc gián điệp kinh tế nhằm vào Trung Quốc. Động thái này là một tín hiệu cho thấy Mỹ ngày càng chú trọng tấn công vào hoạt động gián điệp kinh tế, vấn đề mà nước này xem là một mối lo an ninh quốc gia hàng đầu.
Một trong những nghi phạm mà Bộ Tư pháp Mỹ vừa cáo buộc là giáo sư Hao Zhang, 36 tuổi. Người này đã bị bắt ở Los Angeles vào hôm thứ Bảy tuần trước sau khi hạ cánh xuống thành phố này sau một chuyến bay từ Trung Quốc. 5 nghi phạm còn lại được cho là vẫn đang ở Trung Quốc.
Zhang cùng với hai giáo sư khác từ Đại học Thiên Tân bị cáo buộc đánh cắp mã nguồn và các thông tin mật khác từ hai công ty sản xuất con chip Mỹ có tên Avago Technologies và Skywords Solutions. Hai giáo sư còn lại trong vụ này được xác định là Wei Pang, 35 tuổi, và Jinping Chen, 41 tuổi.
Zhang, một cựu nhân viên của Skyworks, cùng với hai giáo sư nói trên đã thành lập công ty ROFS Microsystems có trụ sở ở Thiên Tân bằng những bí quyết đánh cắp được từ 2 công ty Mỹ.
Theo tài liệu của tòa, Pang và Zhang gặp nhau khi cả hai cùng theo học ngành kỹ thuật điện tại Đại học Nam California và trở thành kỹ sư làm việc cho Avago và Skyworks. Cả hai công ty này cùng chuyên về công nghệ FBAR dùng cho các thiết bị di động như điện thoại di động, máy tính bảng và định vị, đồng thời có các ứng dụng dùng trong quân sự.
Năm 2006-2007, Pang và Zhang đã lên kế hoạch sản xuất công nghệ này ở Trung Quốc và gặp gỡ các quan chức của Đại học Thiên Tân. Năm 2009, cả hai rời khỏi hai công ty Mỹ và trở thành giáo sư tại Đại học Thiên Tân.
Nếu bị kết án, các bị cáo trong vụ này có thể lĩnh án lên tới 50 năm tù giam.
Cáo buộc nhằm vào 6 công dân Trung Quốc được Mỹ công bố vào thời điểm Washington và Bắc Kinh có nhiều hoạt động ngoại giao.
Ngoại trường Mỹ John Kerry vừa thăm Trung Quốc vào cuối tuần vừa rồi, một phần nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9 năm nay. Phủ bóng lên chuyến thăm Trung Quốc của ông Kerry lần này là những quan ngại về tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông.
Trung Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì hiện diện trong hệ thống tài chính dựa trên đồng USD, nhưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa...
Ngành dịch vụ tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo vượt Mỹ về giá trị tạo ra cho nền kinh tế vào năm 2035, nhờ kinh tế tăng trưởng, tầng lớp trung lưu mở rộng và tài sản trong khu vực gia tăng...
Dù là đối tác kinh tế lớn nhất và mua phần lớn dầu xuất khẩu của Iran, Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ thận trọng với Tehran, tập trung vào thương mại và ngoại giao thay vì cam kết chiến lược sâu rộng...
Theo dự báo, tốc độ lạm phát hàng năm ở Zimbabwe sẽ giảm còn 8% trong năm nay, từ mức 736% vào năm 2024...
Động thái thuế quan mới của Canada bao trùm hơn 700 mặt hàng từ Mỹ, với tổng giá trị khoảng 20 tỷ USD...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.