
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc hôm nay (9/7) bắt đầu nhóm họp tại Bắc Kinh, để thảo luận một loạt vấn đề quan trọng từ an ninh mạng tới chính sách tiền tệ. Giới phân tích cho rằng, ưu tiên cấp bách nhất hiện nay của Washington và Bắc Kinh phải là khắc phục sự mất mát niềm tin sâu sắc giữa hai bên.
Theo hãng tin CNBC, Đối thoại Chiến lược và Kinh tế thường niên Mỹ-Trung (S&ED) kéo dài hai ngày đã khởi động hôm nay. Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Bộ Tài chính Jacob Lew dẫn đầu đoàn Mỹ, trong khi Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì và Phó thủ tướng Uông Dương đại diện cho Trung Quốc.
“Cuộc đối thoại này có tầm quan trọng rất lớn. Các quan chức hai bên sẽ dùng cuộc đối thoại này không chỉ để thảo luận trung thực về các xu hướng và hệ quả trong quan hệ Mỹ-Trung nói chung, mà còn để đánh giá quan điểm, các mối lo ngại, các đề xuất và dự định của đối phương”, chuyên gia cấp cao Kenneth Lieberthal thuộc viện nghiên cứu Brookings Institution ở Washington, đánh giá.
Sức mạnh quân sự ngày càng lớn và thái độ hung hăng giá tăng của Trung Quốc, đặc biệt trong các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh trên biển Đông và biển Hoa Đông, đang đặt ra thách thức cho nước Mỹ.
“Đối với nước Mỹ, ngày càng khó để tách riêng quan hệ với Trung Quốc khỏi mối quan hệ với các nước láng giềng của nước này. Khi mà quan hệ giữa Trung Quốc với Nhật Bản và các nước khác xấu đi, điều đó chắc chắn có ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ-Trung”, ông Evan Feigenbaum, Phó chủ tịch viện nghiên cứu Paulson Institute của Mỹ, nhận xét.
Đối thoại S&ED được coi là cơ hội tốt nhất để Washington và Bắc Kinh giải quyết mối nghi ngờ lẫn nhau đang ngày càng lớn trước cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khi Bắc Kinh đăng cai cuộc họp các nhà lãnh đạo các nước thuộc diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 năm nay - chuyên gia Lieberthal của Brooking Institution nhận xét.
Giới chuyên gia cũng kỳ vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ bàn thảo các biện pháp tăng cường quan hệ kinh tế song phương tại S&ED, trong đó có hiệp ước đầu tư song phương Mỹ-Trung (BIT).
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 9/7 nói rằng, nước này và Mỹ cần đẩy nhanh đàm phán về BIT, văn kiện nhằm làm rõ các quy định về đầu tư giữa hai quốc gia, đồng thời loại bỏ một loạt rào cản của hoạt động này. Đến nay, đã có 12 vòng đàm phán BIT diễn ra, với vòng đàm phán gần nhất là vào đầu tháng 3 tại Washington.
Tại đối thoại S&ED vào năm ngoái, Mỹ và Trung Quốc đã công bố một bước đột phá trong đàm phán BIT, trong đó Trung Quốc sẽ cung cấp quyền tiếp cận thị trường và các dạng bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài khác tại tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Trung Quốc, ngoại trừ một số lĩnh vực bị có tên trong danh sách “tiêu cực”.
Mỹ vẫn đang thúc đẩy nhằm đạt được những thỏa thuận như vậy, mở đường cho các doanh nghiệp Mỹ tiến sâu hơn vào thị trường Trung Quốc đại lục nơi nhu cầu đang phát triển mạnh mẽ.




Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 21/8 cho biết Trung Quốc và Thụy Sỹ đã hoàn tất đàm phán nâng cấp hiệp định thương mại tự do song phương và ký biên bản ghi nhớ về kết quả đàm phán...
Những dấu hiệu suy yếu của kinh tế Mỹ và Anh đang khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất, bất chấp giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát...
"Nếu không được giải quyết ngay bây giờ, các khoản nợ sẽ tích tụ đến mức không thể quản lý được mà không gây ra tổn thương lớn”...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/8), khi nhà đầu tư gượng dậy sau những cú bán tháo mạnh trong tuần này do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ leo thang...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/8), đạt mức cao nhất trong hơn 3 tháng và hoàn tất một tuần tăng mạnh, nhờ lực hỗ trợ từ các yếu tố kỹ thuật thuận lợi và đồng USD yếu...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.