Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội cả ngày 28/10, đa số các đại biểu Quốc hội đều đánh giá đúng mức cố gắng của Chính phủ trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định tình hình kinh tế xã hội.
Các đại biểu cho rằng Chính phủ đã nhận rõ yếu kém và có nhiều giải pháp phù hợp trong điều hành.
Tuy nhiên, đầu phiên thảo luận buổi chiều, vấn đề thiểu phát đã không được các đại biểu đề cập nhiều như gợi ý của chủ tọa, mà những vấn đề về nông nghiệp - nông thôn mới thực sự làm nóng nghị trường.
Nông dân thiệt thòi, trách nhiệm của ai?
Đại biểu Trần Hồng Việt (Hậu Giang) cho rằng cử tri ĐBSCL bức xúc, giảm niềm tin vì những chính sách sai lầm gây thiệt hại cho nông dân. "Đến nay chưa thấy bộ ngành nào có động thái cụ thể để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nông dân", ông Việt nói.
Không kém phần gay gắt, đại biểu Võ Văn Liêm (Vĩnh Long) nêu thực trạng: gạo đầy nhà nhưng tiền không có vì nhận định sai trong xuất khẩu, chăn nuôi thua lỗ vì nhập khẩu thịt... Người nông dân cứ lận đận lao đao vì tham mưu không chính xác, đề xuất không kịp thời, nhưng chưa có bộ ngành nào đứng ra nhận trách nhiệm.
Tại phiên thảo luận buổi sáng, nhiều đại biểu đã đề nghị tăng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Theo đại biểu Hoàng Văn Lợi (Bắc Giang) thì các chính sách của Nhà nước đối với nông thôn, nông nghiệp, nông dân còn nhiều điều chưa thỏa đáng, chưa đầy đủ và phù hợp.
Tăng cường đầu tư nông nghiệp, nông thôn từ 15% - 17% lên ít nhất là 25% tổng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước là kiến nghị của đại biểu Nguyễn Danh (Gia Lai). Theo đại biểu này, trên 70% dân số Việt Nam sống dựa vào nông nghiệp, hàng năm đóng góp 20% GDP toàn quốc nhưng đầu tư cho nông nghiệp chỉ bằng khoảng 10% tổng vốn đầu tư của cả nước và chỉ mới đáp ứng khoảng 17% nhu cầu, bảo hộ nông nghiệp mới đạt ở mức 4%, trong khi cam kết WTO là 10% so với giá trị sản lượng nông nghiệp.
Doanh nghiệp Nhà nước: Ưu đãi nhất, yếu kém nhất
Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước, nhất là các tập đoàn, tổng công ty cũng là nội dung được nhiều đại biểu “nâng lên, đặt xuống”.
Đại biểu Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương) ví von doanh nghiệp Nhà nước giống như một anh chàng công tử con quan được cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo nên béo tốt, to cao vạm vỡ và muốn gì được nấy. Đứng nhất về vị thế và ưu đãi, nhưng cũng nhất về yếu kém, đóng góp cho GDP thấp nhất.
Trong kỳ họp thứ ba của Quốc hội vừa qua cũng ở hội trường này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư đã hứa với Quốc hội sẽ có ngay văn bản quản lý các tập đoàn và tổng công ty cũng như các doanh nghiệp Nhà nước, nhưng đến nay đã có chưa?", đại biểu Đáng đặt câu hỏi.
Đặt vấn đề các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty Nhà nước đối với lạm phát và chống lạm phát, đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) đưa ra con số 76 tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước đã được giao xấp xỉ 403 ngàn tỷ và được vay thêm 514 ngàn tỷ đồng. Nhưng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ hữu ở khối này chỉ đạt 17,04%, thấp nhất so với 3 khối là doanh nghiệp Nhà nước, dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Bởi vậy, ông Hùng đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định về cơ chế quản lý và hoạt động của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước theo hướng dần dần xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp và giảm hỗ trợ của nhà nước, đồng thời công khai các hoạt động của các doanh nghiệp này.
Trao đổi với báo chí, đại biểu Nguyễn Đức Kiên, ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết sẽ có đánh giá toàn diện về các tập đoàn kinh tế trong năm 2009.
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.