14:55 09/10/2012

Người Việt vẫn chuộng bất động sản nghỉ dưỡng

Lê Phương

Các dự án nghỉ dưỡng Đà Nẵng vẫn liên tục tung hàng, thu hút sự quan tâm, đặt mua của nhiều nhà đầu tư

Hyatt Regency Danang, một trong những dự án bất động sản nghỉ dưỡng nổi bật nhất hiện nay.
Hyatt Regency Danang, một trong những dự án bất động sản nghỉ dưỡng nổi bật nhất hiện nay.
Trong quý 3 và 4 năm 2012, các dự án nghỉ dưỡng Đà Nẵng vẫn liên tục tung hàng, thu hút sự quan tâm, đặt mua của nhiều nhà đầu tư.

Đà Nẵng có 46 dự án đầu tư và lĩnh vực bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng, trong đó có 20 dự án đầu tư nước ngoài, 26 dự án trong nước được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 72.500 tỷ đồng và 27 triệu USD.

Với sự thay đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế và cơ sở hạ tầng giao thông từng bước được nâng cấp, Đà Nẵng đang dần trở thành thiên đường cho các khu biệt thự nghỉ dưỡng. Lợi thế về bãi biển đẹp cũng như vị thế trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung, bất động sản du lịch Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của khách hàng, trong đó các đại gia Hà Nội, Tp.HCM chiếm tỷ lệ lớn.

Không phải ngẫu nhiên, Tập đoàn Sotheby’s International Realty chuyên đầu tư và môi giới bất động sản đã chọn thành phố Đà Nẵng để mở văn phòng đại diện, tìm kiếm cơ hội đầu tư - kinh doanh tại đây.

Ông Michael Piro, Tổng giám đốc Vietnam Sotheby’s International Realty cho biết, với nhiều lợi thế về danh thắng và cảnh quan hùng vĩ, bờ biển dài, đẹp, Đà Nẵng là một thành phố có bản sắc địa phương rõ nét. Một lợi thế nữa của Đà Nẵng là thời gian qua, nhiều hãng hàng không quốc tế đã mở bay thẳng, nên lượng khách du lịch quốc tế đến đây tăng mạnh.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản nói chung khá trầm lắng thì các dự án nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng lại có nhiều hoạt động khởi công, khánh thành và mở bán khá nhộn nhịp. Đầu tháng 7, Furama Resort Đà Nẵng chính thức nhận bàn giao quản lý 31 căn biệt thự Furama Villas và mở cửa đón khách tham quan các căn biệt thự này. Dự án The Empire do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư, cũng đã chính thức mở bán.

Đáng chú ý, dự án Hyatt Regency Danang Residences do Indochina Land làm chủ đầu tư, 82% căn hộ và biệt thự dự án đã bán hết. Bà Nguyễn Phương Thảo, trưởng đại diện bán hàng tại Hyatt Regency Danang Residences cho biết, các căn hộ có giá từ 4 tỷ đồng trở lên, riêng căn penthouse có giá lên đến 21 tỷ đồng. Biệt thự có giá từ 29 - 41 tỷ đồng cho những vị trí đẹp nhất của khu nghỉ dưỡng. Đối với 154 căn hộ cao cấp thuộc 3 block A, B, C, hiện đã bán được 91%, với mức giá bán trung bình 55 triệu đồng/m2.

Mới đây, chủ đầu tư Land tiếp tục ra mắt thị trường tòa tháp căn hộ D với nhiều ưu đãi. Đây là tòa tháp cuối cùng được xây dựng trong khuôn khổ dự án Hyatt Regency Đà Nẵng Residences - căn hộ nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Thêm vào đó, khách hàng có thể tham gia chương trình cho thuê với 90 ngày sử dụng hằng năm để tối đa hóa lợi ích đầu tư trong khi vẫn được tận hưởng cuộc sống tại ngôi nhà mới sang trọng và đẳng cấp của chính mình.

Các căn hộ 3 phòng ngủ sang trọng tại tòa tháp D đều tiếp cận hồ bơi riêng 195 m2 nằm trên đế cao 4 m ngay trước tòa tháp. Khu vực đậu xe có mái che bao gồm 27 bãi đậu xe ôtô. Tòa tháp còn có hai căn hộ penthouse thông tầng độc quyền.

Mỗi căn penthouse hai tầng có bốn phòng ngủ, với tầng thượng trên mái mở rộng phù hợp cho các buổi tiệc nướng, giải trí và thư giãn, tầm nhìn toàn cảnh hướng ra biển Đông và núi Ngũ Hành Sơn. Tòa tháp căn hộ D là một sự lựa chọn phù hợp đối với những khách hàng mong muốn tìm kiếm sự khác biệt, cân bằng phong thủy và những tiện chuẩn 5 sao.

Giám đốc điều hành Công ty CBRE Việt Nam, Richard Leech nhận định, so với các kênh đầu tư: ngoại tệ, vàng, chứng khoán thì địa ốc, đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam vẫn tiềm năng và đang ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư.

“Đa phần những khách hàng quyết định mua căn nhà thứ hai này đều là nhà đầu tư nội địa và có khả năng chi trả bằng tiền mặt”, ông Leech nói.
Ông Leech phân tích, những khu du lịch đã hình thành đảm bảo sự ổn định về lượng khách thuê sẽ được nhà đầu tư quyết định mua nhanh chóng hơn những khu vực chưa hoàn thiện.

Ông Michael Piro, Giám đốc khu vực của Vietnam Sotheby’s International Realty, bày tỏ tự tin khi chọn khu vực Đà Nẵng – Hội An là thị trường chính yếu của bất động sản cao cấp và là chiến lược quan trọng trong việc mở rộng của công ty.
Theo quan sát của ông Piro, năm 2006 – 2007, có đến 70% sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng được bán cho các nhà đầu tư nước ngoài, năm 2009 – 2010, đa số khách mua bất động sản nghỉ dưỡng tại đây lại là người Việt và chiếm đến 80% nhưng hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài lại đang chiếm ưu thế, dường như họ đã quay lại.

Theo đánh giá của Savills Việt Nam, thị trường bất động sản Đà Nẵng thu hút giới đầu tư Hà Nội, Tp.HCM vì không chỉ giải quyết vấn đề khả năng sinh lời, an toàn đồng vốn mà còn đem lại cho họ cuộc sống có chất lượng, tiện nghi hơn khi về đây nghỉ dưỡng.

Đà Nẵng trở thành điểm đến của thị trường bất động sản du lịch vì nơi đây có bờ biển được tạp chí danh tiếng Forbes (Mỹ) bầu chọn là một trong sáu bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh, lại nằm giữa ba di sản văn hoá thế giới nổi tiếng là Huế, Hội An và Mỹ Sơn.

Vì thế mà Công ty Howarth Hospitality Consulting gọi Đà Nẵng là thành phố biển du lịch đáng chú ý nhất châu Á.

Đại diện Savills Việt Nam nhận định, thị trường bất động sản du lịch ở Đà Nẵng được phát triển dựa trên một quan niệm đang dần trở nên phổ biến là: những người Việt Nam có điều kiện có xu hướng muốn sở hữu một căn nhà thứ hai làm nơi nghỉ dưỡng. Điều đó khiến thị trường nhà nghỉ dưỡng trở nên hấp dẫn đối với người mua. Thị trường này sẽ còn đi xa hơn nữa, không chỉ là nơi nghỉ dưỡng như mục tiêu ban đầu mà còn mang lại lợi nhuận cho chủ sở hữu trong thời gian họ không sử dụng. Các chủ đầu tư đã luôn xem đặc tính này là một yếu tố rất quan trọng.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 0905 87 1234
www.marblemountainresidences.com

(Nguồn: Hyatt Regency Danang)