Thời điểm hiện nay tại xã Tam Quang, Nghệ An, đầu mố cầu Đình Phong đã bị sạt lở nghiêm trọng, khiến người dân và phương tiện không thể lưu thông. Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND xã ký văn bản cấm người dân qua lại, đồng thời bố trí lực lượng trực chốt, cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn.
Phương án tạm thời, người dân buộc phải đi vòng ra Quốc lộ 48C về Khe Bố, xa hơn từ 15 đến 25 km. Việc này khiến đời sống, sinh hoạt, đặc biệt là việc học tập của học sinh gặp nhiều khó khăn. Do trường THCS trên địa bàn chưa có bán trú, hàng chục em học sinh phải đi - về trong điều kiện thời tiết xấu, đường vòng xa và nguy hiểm.
Trước mắt, địa phương phối hợp với các ngành chức năng đánh giá mức độ hư hỏng, xây dựng phương án khắc phục. Trong thời gian chờ sửa chữa cầu, xã cũng tính đến giải pháp lập bến đò tạm để phục vụ việc đi lại thiết yếu cho người dân.
Không chỉ cầu Đình Phong, tuyến đường Bãi Xa - Tùng Hương xã Tam Quang cũng ghi nhận nhiều điểm sạt lở ta luy dương. Đường hẹp, chỉ đủ một làn xe, lại xuất hiện nhiều đoạn sạt lở gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Chính quyền xã đã cắm biển cảnh báo, phát loa thông báo để người dân chủ động phòng tránh.
Mưa lớn kéo dài từ ngày 30/8 cũng khiến nhiều đập tràn ở xã Tam Thái dâng cao, chia cắt giao thông.
Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp với địa phương đã khẩn trương di dời 20 hộ dân với 75 nhân khẩu tại bản Xốp Nậm đến nơi tạm trú an toàn, phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
Đến nay, ba cầu tràn tại các bản Khổi, Xoóng Con, Xốp Nặm bị ngập, người và phương tiện không thể qua lại. Quốc lộ 7A đoạn qua bản Na Tổng sạt lở, gây ách tắc. Các tuyến đường vào đồn biên phòng, trụ sở UBND xã và bản Văng Môn cũng bị sạt lở mạnh. Lực lượng chức năng đã lập chốt, cắm biển báo, tạm thời cấm người và phương tiện đi qua các khu vực nguy hiểm.
Tại Hà Tĩnh, nước lũ rút chậm khiến nhiều khu vực ở xã Sơn Tiến, Sơn Kim 2 vẫn ngập sâu.
Đặc biệt, tối 30/8, kênh thủy lợi N1 chảy qua xã Việt Xuyên bị vỡ hơn 2m, rộng khoảng 4m do mưa lớn kéo dài và lượng nước từ thượng nguồn đổ về.
Ông Nguyễn Phùng Lưu, Chủ tịch UBND xã Việt Xuyên, cho biết chính quyền đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương gia cố ngay trong đêm. Sau nhiều giờ nỗ lực, đoạn kênh vỡ đã được khắc phục tạm thời, bảo đảm an toàn cho khu vực hạ du.
Thống kê sơ bộ, hoàn lưu bão số 6 đã khiến 918,5 ha lúa Hè Thu của người dân Hà Tĩnh bị ngập nặng; 131 tuyến đường giao thông bị ngập sâu, tỉnh phải tổ chức sơ tán 146 hộ với 410 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 200mm.
Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trong 6 giờ tới, các địa phương trên được cảnh báo có mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trên sườn dốc, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời gây ách tắc giao thông, thiệt hại sản xuất.




Nhóm thủ tục được sửa đổi, bổ sung lần này bao quát nhiều nội dung gắn trực tiếp với quá trình giải quyết, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ các chế độ ngắn hạn như ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, đến các chế độ dài hạn như lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, tử tuất và các thủ tục trong lĩnh vực bảo hiểm y tế...
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện quan trọng trong việc định hướng phát triển khu vực kinh tế tập thể, đặt mục tiêu đến năm 2031 cả nước có 45.000 hợp tác xã, 8 triệu thành viên và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...
Chiều 21/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện Hỏa tốc số 57/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND 19 tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cùng các Bộ, ngành liên quan, yêu cầu tiếp tục chủ động ứng phó thiên tai và tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ...
Từ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, đã bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Trong thời gian hưởng trợ cấp, họ còn được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh...
Ngày 21/8/2026, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành Công điện hỏa tốc số 14/CĐ-TL-ATĐ chỉ đạo các địa phương khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An triển khai cấp bách các biện pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn và phòng, chống ngập úng sản xuất nông nghiệp trước diễn biến mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.