
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Nguyễn Quốc Uy
02/01/2022, 20:05
Giữa lúc tưởng chừng như bế tắc ấy, Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ra đời (ký ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2021), tạo ra bước ngoặt, mở được “cửa thoát hiểm”, với quyết sách quan trọng trong phòng chống dịch là chuyển sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”...
Không thể đón chào Năm mới 2022 trong không khí nô nức, phấn khởi, vì vẫn còn đó nỗi đau từ hậu quả dịch Covid-19, với hơn 32.000 đồng bào ta thiệt mạng, trong số hơn 1,7 triệu ca lây nhiễm, cùng cả nghìn trẻ mồ côi, và những thiệt hại không thể lượng hóa hết về kinh tế - xã hội, nhưng mừng vì một năm “hoạn nạn” đã qua và hy vọng năm 2022 này sẽ bừng sáng, mọi sự đều tốt đẹp hơn.
Nhìn lại năm 2021 vẫn thấy “rùng mình” vì những gì mà đợt dịch Covid-19 thứ tư gây ra cho đất nước, nhất là ở thời điểm tháng 8 và tháng 9, khi nhiều địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với các điểm nóng là TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, lún sâu vào “hố đen” của “bão” dịch, với cả chục nghìn ca lây nhiễm và hàng trăm người chết mỗi ngày. Tình hình “nước sôi lửa bỏng” khi ấy đã buộc lãnh đạo Đảng và Nhà nước phải quyết định chọn giải pháp hy sinh một phần lợi ích kinh tế - xã hội để tập trung phòng chống dịch bằng các biện pháp cứng rắn và quyết liệt, vì trước hết và trên hết, phải lo bảo đảm an toàn sinh mạng cho người dân.
Đó là các biện pháp tình thế “cực chẳng đã”.
Tình hình dịch bệnh và ách tắc sản xuất kinh doanh từ giữa đến cuối quý III đã có lúc tưởng chừng làm cho nền kinh tế “nghẹt thở”. Các bệnh viện quá tải; nhiều thày thuốc kiệt sức; số ca lây nhiễm, số người chết vì Covid-19 cứ tăng từng ngày, trong khi các biện pháp chống dịch cứng nhắc thái quá theo mệnh lệnh hành chính lại vô hình trung trở thành “rào cản” ngăn trở các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hàng chục nghìn doanh nghiệp phải rút khỏi thị trường. Hàng chục nghìn doanh nghiệp khác phải hoạt động cầm chừng hoặc tạm dừng hoạt động. Hệ lụy là nền kinh tế lâm vào trạng thái “cài số lùi”, khiến tốc độ tăng trưởng GPD quý III bị âm 6,17%, mức thấp nhất trong vòng hơn hai thập kỷ, kể từ năm 2000, khi Việt Nam bắt đầu tính và công bố GDP theo quý.
Giữa lúc tưởng chừng như bế tắc ấy, Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ra đời (ký ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2021), tạo ra bước ngoặt, mở được “cửa thoát hiểm”, với quyết sách quan trọng trong phòng chống dịch là chuyển sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
Chính bước ngoặt này đã mở ra hướng mới trong công tác phòng chống dịch, vẫn ưu tiên bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân, nhưng không gây ách tắc cho sản xuất, kinh doanh.
Thực tế gần 3 tháng qua cho thấy, dịch Covid-19 vẫn được đặt trong tầm kiểm soát, dẫu số ca lây nhiễm được thông báo ở mức 4, rồi 5 con số mỗi ngày, thậm chí có ngày đã “cán mốc” 17.000 (ngày 30/12), vượt mức đỉnh hồi quý III (14.922 ca, ngày 3/9), nhưng cả xã hội lại ở trong tâm trạng khác hẳn, bình tĩnh, tự tin ứng phó với dịch bệnh, đồng thời khẩn trương phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội, với tinh thần “chạy nước rút” cuối năm, làm sáng dần bức tranh kinh tế năm 2021, mà hồi quý III đã tối màu.
Đặt trong tương quan so sánh mức độ khốc liệt của dịch bệnh năm 2021 với năm 2020, mới thấy nỗ lực phi thường mà cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, cùng toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các lực lượng tuyến đầu, đã phấn đấu để từng bước kiểm soát được dịch bệnh và đạt được những chỉ số kinh tế ngoài mong đợi, trong bối cảnh đất nước lâm dịch.
Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 2,58%, chỉ thấp hơn năm 2020 có 0,33 điểm phần trăm. Kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn lập kỷ lục mới với 668,5 tỷ USD, xuất siêu 4 tỷ USD (năm thứ sáu xuất siêu liên tiếp). Vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 1,84% so với bình quân năm 2020 - mức tăng thấp nhất 5 năm trở lại đây...
Trên đây chỉ là vài số liệu trong dữ liệu thống kê kinh tế năm 2021, nhưng đó là những “con số biết nói”, như người ta thường ví.
Trong bối cảnh dịch bệnh gây nhiều thiệt hại nặng nề chưa từng có như năm ngoái, những con số thống kê này, tuy chưa phải là những con số reo vui (ngoại trừ kỷ lục kim ngạch xuất nhập khẩu), nhưng cũng khiến xã hội an lòng.
Những kết quả kinh tế - xã hội trong năm 2021 đầy khó khăn, thách thức, dẫu còn nhiều chỉ tiêu kế hoạch không đạt được, nhưng vẫn sẽ là “bàn đạp” tạo đà cho nền kinh tế phát triển trong năm 2022 này.
Không thể có được những kết quả như vậy, nếu không có bước ngoặt do Nghị quyết 128 tạo ra.
Quy mô nền kinh tế tính đến tháng 10/2025 tăng năm bậc, xếp vị trí thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần năm 2020. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm trên 8% đòi hỏi quý cuối năm phải tăng trưởng trên 8,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Singapore hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp chiến lược như bán dẫn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và kinh tế số...
Các lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh triển khai Kế hoạch hành động ASEAN-Australia giai đoạn 2025-2029, làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế thông qua triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) nâng cấp và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)...
Ngày 28/10, tại Đại hội Thi đua yêu nước Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, các đại biểu tham dự đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tham luận tâm huyết...
Đúng 7h05 ngày 28/10 theo giờ địa phương (tức 14h05 theo giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay London Stansted, thủ đô London, bắt đầu thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland theo lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, từ ngày 28 - 30/10/2025.
Chuyển động xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: