Ở một số phương diện nào đó, có những nền kinh tế bị đánh giá là tệ nhất thế giới
Theo dự báo của IMF, GDP đầu người của Congo trong năm 2012 này sẽ là 231,51 USD.
Hầu hết các nền kinh tế trên thế giới ở thời điểm hiện tại đều ít nhiều gặp khó khăn. Tuy nhiên, ở một số phương diện nào đó, có những nền kinh tế bị đánh giá là tệ nhất thế giới.
Với số liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trang CNNMoney đã đưa ra một danh sách gồm 5 nền kinh tế tệ nhất trên 5 thước đo gồm: tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, lạm phát, thất nghiệp, và nợ công.
Sudan, nước có tốc độ tăng trưởng GDP “bét bảng”
Theo dự báo của IMF, GDP của Sudan sẽ suy giảm 7,3% trong năm 2012 này.
Nằm ở khu vực Bắc Phi, Sudan đã trải qua hàng thập kỷ nội chiến và xung đột xã hội - một chu kỳ cản trở mạnh mẽ sự phát triển của nền kinh tế này. Vào tháng 7/2011, Nam Sudan, một khu vực nhiều tài nguyên dầu lửa, đã ly khai thành một quốc gia riêng. Việc tách riêng Nam Sudan lấy đi 70% trữ lượng dầu lửa của quốc gia hợp nhất ban đầu.
Mất dầu lửa, nền kinh tế Sudan được IMF dự báo sẽ suy giảm 7,3% trong năm 2012. Mức dự báo tăng trưởng này thấp hơn mức dự báo tăng trưởng dành cho bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, thậm chí cả Hy Lạp. IMF cho rằng, nền kinh tế đang vật lộn với khủng hoảng nợ công Hy Lạp sẽ suy giảm 4,5% trong năm nay.
Congo, nước “đội sổ” về thu nhập bình quân đầu người
Theo dự báo của IMF, GDP đầu người của Congo trong năm 2012 này sẽ là 231,51 USD.
Là một quốc gia rất giàu tài nguyên nhưng Cộng hòa Congo lại phải đối mặt với tình trạng bạo lực, đói nghèo, tình trạng tham nhũng có hệ thống suốt từ khi nước này giành độc lập từ Bỉ vào năm 1960.
Nền kinh tế Congo đang tăng trưởng khá nhanh chóng, với tốc độ 6-7% mỗi năm, trong tiến trình phục hồi sau nhiều năm xung đội nội bộ xung quanh các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng của đất nước, bao gồm quặng kẽm và kim cương. Tuy nhiên, tổng GDP của nước này vẫn ở mức thấp, chỉ khoảng 25 tỷ USD.
Với dân số vượt 73 triệu người, thật dễ hiểu khi Congo chiếm vị trí chót bảng trong xếp hạng các quốc gia của IMF trên phương diện thu nhập bình quân đầu người. IMF dự báo, GDP/đầu người của Congo năm nay chỉ đạt hơn 231 USD.
Tuy nhiên, nhiều hoạt động kinh tế của Congo diễn ra ở khu vực không chính thức và không được đưa vào GDP chính thức.
Belarus, nước có tỷ lệ lạm phát “kinh hoàng” nhất thế giới
IMF dự báo, tỷ lệ lạm phát năm nay của Belarus là 65,9%.
Belarus, quốc gia nằm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Alexander Lukashenko từ năm 1994, thường được gọi là quốc gia nằm dưới chế độ độc tài cuối cùng ở châu Âu. Lạm phát cũng là một vấn đề lớn của nước này.
Theo IMF, lạm phát ở Belarus sẽ lên mức 65,9% trong năm nay. Con số này thậm chí đã giảm nhiều so với năm 2011, khi cuộc khủng hoảng tài chính đẩy lạm phát ở nước này lên mức 109%.
Cuộc khủng hoảng tiền tệ ở Belarus một phần xuất phát từ việc Chính phủ tăng lương để tăng tỷ lệ ủng hộ của dân chúng. Chiến thuật này đã đem tới “thảm họa” trong năm 2011, với một cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán bùng nổ và siêu lạm phát xuất hiện.
Ngân hàng Trung ương Belarus đã phản ứng bằng cách tăng lãi suất. Đồng thời, đồng Ruble của nước này được phép thả nổi, chế độ tỷ giá thống nhất được áp dụng. Ngoài ra, Belarus cũng nhận được khoản giải cứu trị giá 3 tỷ USD từ các quốc gia láng giềng.
Macedonia, nền kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp “khủng khiếp” nhất
Theo IMF, tỷ lệ thất nghiệp ở Macedonia sẽ lên 31,2% trong năm nay.
IMF không đưa ra thống kê thất nghiệp của tất cả các quốc gia trên thế giới, nhưng trong số các nước được thống kê, Macedonia là quốc gia có tỷ lệ lao động “vô công rồi nghề” cao nhất. Năm 2012, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này dự kiến sẽ lên tới 31,2%.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Macedonia đã giữ ở mức cao trong suốt nhiều năm, bất chấp tốc độ tăng trưởng kinh tế vững, nếu không muốn nói là ngoạn mục. Thực tế này cho thấy, Macedonia có vấn đề về cơ cấu.
Giới quan sát thường lưu ý rằng, thống kê thất nghiệp chính thức của Macedonia không tính tới thị trường “chợ đen”, nơi được cho là đóng góp một phần quan trọng vào tổng hoạt động kinh tế của nước này.
Nhật Bản, “chúa chổm” của thế giới
Theo số liệu của IMF, tỷ lệ nợ công so với GDP của Nhật Bản năm nay sẽ là 235,8%.
Ở hầu hết các phương diện, nền kinh tế Nhật Bản đều trong nhóm dẫn đầu thế giới. Không may mắn có nhiều tài nguyên thiên nhiên, đất nước mặt trời mọc hướng nền kinh tế vào công nghệ. Nhờ đó, kinh tế Nhật đã trải qua một thời kỳ dài tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng, đem đến sự thịnh vượng và ổn định.
Tuy nhiên, nền kinh tế Nhật vẫn có một điểm yếu, và đó là tỷ lệ nợ công/GDP cao ngất ngưởng. IMF dự báo, nợ chính phủ Nhật sẽ tương đương 235,8% GDP trong năm nay. Không quốc gia nào có tỷ lệ nợ công cao như Nhật Bản.
Tuy nhiên, phần nhiều nợ công của Nhật nằm trong tay các nhà đầu tư trong nước và lãi suất vẫn còn thấp. Mặc dù Nhật bị hạ điểm tín nhiệm nợ quốc gia nhiều lần trong thập kỷ qua, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 10 năm hiện vẫn ở mức dưới 1%. Lần gần đây nhất, vào tháng 5, hãng định mức tín nhiệm Fitch Ratings đã cắt giảm điểm tín nhiệm nợ quốc gia của Nhật Bản, cho rằng Tokyo quá “thong dong” trong vấn đề kiểm soát nợ.
Cảnh báo này đã đưa các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản tới một loạt lựa chọn khó khăn. Nước này hiện vẫn chưa hồi phục hoàn toàn kể từ sau thảm họa kép động đất-sóng thần-hạt nhân hồi năm 2011, nên việc tăng thuế để giảm nợ trở thành một bài toán hóc búa.
Đọc thêm
Châu Âu hô hào cải tổ kinh tế: Nói dễ, làm khó
Năm ngoái, cựu Chủ tịch ECB Mario Draghi đưa ra 383 đề xuất nhằm tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế châu Âu...
Reuters: Nga có thể phải giảm sản lượng dầu vì hạ tầng bị tấn công
Từ tháng 8 đến nay, Kiev tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nhằm làm giảm nguồn thu của Điện Kremlin...
Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?
Xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ so với USD trong thời gian gần đây có thể sẽ tiếp tục, bởi Bắc Kinh nâng dần tỷ giá tham chiếu hàng ngày và được cho là sẽ không sớm có đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo...
Trung Quốc lần đầu lọt top 10 nước đổi mới sáng tạo nhất thế giới, Đức tụt hạng
Trung Quốc đang trên đà trở thành quốc gia có đầu tư cho nghiên cứu và phát triển lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 25% số lượng đăng ký bằng sáng chế quốc tế năm 2024...
Nguyên nhân giá nhôm thế giới tăng vọt
Tình trạng dư thừa nhôm được dự báo sẽ chuyển thành thiếu hụt vào năm 2026, khiến giá kim loại này có thể tăng lên 3.000 USD/tấn vào cuối năm sau, từ mức hơn 2.700 USD/tấn hiện tại...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: