Tại Việt Nam, nhà đầu tư cá nhân luôn chiếm tỷ trọng giao dịch cao từ trước đến nay. Tuy nhiên, một đặc điểm rất đặc biệt là nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước đã tăng mạnh giao dịch trong năm 2025 với tỷ lệ lên đến 35% - tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay, theo số liệu từ chứng khoán Yuanta.
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc nghiên cứu và phân tích của Chứng khoán Yuanta bình luận: Điều này cho thấy thị trường chứng khoán đang thu hút mạnh hơn nhu cầu đầu tư của tổ chức trong nước và điều này hỗ trợ cho xu hướng vững chắc của thị trường chứng khoán thay vì chỉ xuất hiện các cơn sóng ngắn thường hay diễn ra trong năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong lịch sử.
Chuyên gia chứng khoán Phạm Hồng Sơn cũng khẳng định, trong bối cảnh khối ngoại bán ròng liên tiếp mấy năm nay, dòng tiền nội hiện mới là động lực chính của thị trường.
Thanh khoản thị trường bình quân vào khoảng 30.000 – 40.000 tỷ đồng/phiên, đỉnh điểm có những lúc lên đến 70.000 tỷ đồng, trong khi đó khối ngoại bán ròng trung bình từ 1.000 – 2.000 tỷ/phiên, như vậy khối ngoại chỉ chiếm tỷ trọng 2,5 – 5% thanh khoản toàn thị trường.
Đối với việc dòng tiền nội dồi dào như vậy là do nhiều nguyên nhân, thứ nhất là mặt bằng lãi suất trong nước đang ở mức thấp, khiến dòng tiền tiết kiệm dịch chuyển sang các kênh đầu tư có lợi suất cao hơn, đặc biệt là chứng khoán.
Thứ hai, nhà đầu tư trong nước bao gồm cả cá nhân lẫn tổ chức, họ đầu tư ngày càng chiến lược hơn, chứ không chỉ “ăn theo” dòng tiền ngoại như trước đây. Và thứ ba, sự phát triển của các quỹ mở, quỹ ETF nội địa đã giúp thị trường có thêm lực đỡ ổn định, duy trì thanh khoản cao dù khối ngoại bán ròng.
TS. Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích, Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) cho hay, thống kê thanh khoản thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây thường xuyên trên 30.000 tỷ đến 40.000 tỷ đồng, có những phiên đến trên 70.000 tỷ đồng.
Khi trao đổi điều này với một số nhà đầu tư nước ngoài ở Nhật Bản, Hàn Quốc… họ cũng rất ngạc nhiên, vì thị trường chứng khoán ở một số nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan…không phải lúc nào cũng có được mức thanh khoản trên 1 tỷ USD/phiên như vậy.
Hiện mức giá trị giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam đang là mức thanh khoản thuộc loại tốt nhất của khu vực Đông Nam Á. Điều này đã làm thay đổi quan điểm của các nhà đầu tư lớn, trước đây họ cho rằng Việt Nam sẽ nằm ở dưới cùng của Top 5 trong khu vực Đông Nam Á về cả quy mô kinh tế lẫn thị trường chứng khoán. Nhưng giờ thì chúng ta đang được đánh giá ở Top 1, Top 2 về mức độ mới, thanh khoản và hấp dẫn.
Tôi nghĩ mức thanh khoản này đang khá tốt và cho thấy các nhà đầu tư trong nước đang tham gia rất tích cực vào thị trường, không chỉ bởi việc nâng hạng mà quan trọng hơn do kỳ vọng vào tăng trưởng nội tại của nền kinh tế.
Ngoài ra, trong suốt thời gian từ các năm 2021 – 2025, số lượng tài khoản nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam tăng khoảng gần gấp ba lần, từ hơn 2 triệu lên gần 11 triệu tài khoản. Số lượng các tài khoản đầu tư vào chứng chỉ quỹ theo cập nhật mới nhất là xấp xỉ 2,5 triệu so với khoảng 11 triệu tài khoản.
Con số trên cho thấy nhà đầu tư trong nước đang dần coi thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư tương đối nghiêm túc và thiên dần về mặt trung và dài hạn, không chỉ là một kênh ngắn hạn, lướt sóng. Thay vào đó, nhà đầu tư nghĩ đến việc đầu tư dài hạn hơn, tích lũy tài sản nên nguồn lực của nhà đầu tư trong nước tham gia vào thị trường đang dẫn dắt chính.
Năm 2024 vừa qua nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 90.000 tỷ đồng và năm nay tính đến hết tháng 9/2025 nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 77.000 tỷ đồng. Chúng ta thấy thanh khoản trong nước vẫn rất tốt và nhà đầu tư trong nước vẫn tin tưởng vào sự tăng trưởng của thị trường cũng như kinh tế Việt Nam trong năm nay và những năm tiếp theo.




Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, Chứng khoán KIS triển khai chương trình Happy Monday, hoàn 100% phí giao dịch cổ phiếu trên ứng dụng iKIS vào thứ Hai đầu tiên của các tháng 7, 8 và 9/2026, góp phần hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm trên nền tảng số.
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…