16:13 01/10/2014

Obama đi chung thang máy với người lạ mang vũ khí

Diệp Vũ

Khẩu súng và lịch sử phạm tội của người này chỉ được phát hiện khi ông ta bị thẩm vấn

Giám đốc Mật vụ Mỹ Julia Pierson trong phiên điều trần trước Quốc hội ngày 30/9 - Ảnh: AP.<br>
Giám đốc Mật vụ Mỹ Julia Pierson trong phiên điều trần trước Quốc hội ngày 30/9 - Ảnh: AP.<br>
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đi chung thang máy với một người lạ mang vũ khí có tiền án. Đây được xem là một sai lầm nữa của Mật vụ Mỹ trong việc thực thi chức năng quan trọng nhất của cơ quan này là bảo vệ người đứng đầu Nhà Trắng.

Theo hãng tin BBC, vụ việc trên xảy ra hôm 16/9 khi ông Obama tới thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh dịch (CDC) tại thành phố Atlanta. Tuy vậy, vụ việc chỉ được tiết lộ vào hôm qua (30/9) sau khi người đứng đầu Mật vụ Mỹ bị Quốc hội nước này chỉ trích mạnh mẽ vì để xảy ra vụ đột nhập vào Nhà Trắng cách đây ít lâu.

Một quan chức Mật vụ Mỹ đã xác nhận vụ việc trên là có thật, nhưng từ chối đưa ra bình luận.

Người lạ mang vũ khí đi chung thang máy với ông Obama là một nhân viên an ninh thuê ngoài trong tòa nhà của CDC ở Atlanta. Người này từng bị kết án ba lần về hành vi tấn công và hành hung người khác.

Việc người này mang vũ khí khi đứng gần Tổng thống Mỹ vi phạm quy định trong đó chỉ các thành viên Mật vụ mới được phép mang vũ khí trước mặt Tổng thống.

Khẩu súng và lịch sử phạm tội của người này chỉ được phát hiện khi ông ta bị thẩm vấn vì hành vi dùng điện thoại để quay video ông Obama trong thang máy. Người này sau đó ngay lập tức đã bị công ty đuổi việc.

“Người này chỉ đứng cách Tổng thống khoảng một cánh tay, và ông ta mang súng”, nghị sỹ Jason Chaffetz của bang Utah, một người được báo tin về vụ việc, tiết lộ.

Vụ việc trên là một sai lầm nữa của Mật vụ Mỹ trong thời gian gần đây. Trong phiên điều trần hôm qua trước Hạ viện Mỹ, Giám đốc Mật vụ Julia Pierson đã nhận trách nhiệm về sơ hở dẫn tới vụ đột nhập nhập Nhà Trắng mới đây.

Hôm 19/9, một người có tên Omar Gonzalez, 42 tuổi, đã trèo tường, đi qua vườn, và lẻn qua một cánh cửa không khóa để vào bên trong Nhà Trắng. Mang theo dao, Gonzalez đã đột nhập vào Phòng Đông của Nhà Trắng và bị phát hiện tại đây. Sơ hở này được coi là sai lầm “không thể chấp nhận được” của Mật vụ Mỹ.

Trong phiên điều trần hôm qua, bà Pierson nói “Tổng thống vẫn an toàn” và cam kết “sẽ đảm bảo rằng việc này không xảy ra lần nữa”.

Đáp lại cam kết của Giám đốc Mật vụ Mỹ, nghị sỹ đảng Dân chủ Stephen Lynch nói: “Tôi cầu xin Chúa là bà cũng bảo vệ Nhà Trắng như bảo vệ uy tín của chính bà ở đây ngày hôm nay”.