Nhân chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Việt Nam, tờ New York Times vừa có bài bình luận mang tựa đề “Obama in Vietnam will focus on future, rather than the past” (tạm dịch: “Obama tới Việt Nam để nhìn về tương lai, thay vì quá khứ”).
New York Times viết, khi hạ cánh xuống Hà Nội vào cuối tuần này, Obama sẽ là vị tổng thống Mỹ thứ ba đến thăm Việt Nam kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam.
Nhất cử nhất động của ông trong chuyến thăm này đều sẽ được các nhiếp ảnh gia, nhà quay phim và nhà báo ghi lại.
Chuck Hagel, cựu Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền Obama, nói rằng ông đã sẵn sàng đối mặt với những ký ức chiến tranh mà những hình ảnh và tin tức về chuyến thăm của Tổng thống Obama có thể khơi gọi.
Hagel nói, thời gian 12 tháng tham gia cuộc chiến tranh ở Việt Nam là khoảng thời gian có ý nghĩa định hình cuộc đời của ông sau này, cho dù về sau ông có trở thành Thượng nghị sĩ và người đứng đầu Lầu Năm Góc.
“Tôi biết chắc chắn những hình ảnh [về chuyến thăm Việt Nam của ông Obama] sẽ gợi nhớ lại nhiều ký ức”, Hagel nói với New York Times.
Đối với ông Obama, chuyến thăm Việt Nam là một cơ hội để giúp củng cố lời hứa về chính sách xoay trục của Mỹ về phía châu Á, đồng thời tăng cường mối hợp tác an ninh và kinh tế với một quốc gia có tầm quan trọng ngày càng lớn trong khu vực.
Nhưng đối với những cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, chuyến đi của Tổng thống sẽ được nhìn nhận bằng những cảm xúc mạnh về khoảng thời gian mà họ đã đánh mất tuổi trẻ và sự hồn nhiên, và sau này là những cuộc tranh luận không có hồi kết về hậu quả chiến tranh.
“Bóng ma chiến tranh còn lảng vảng quanh đây. Cuộc chiến vẫn ám ảnh chúng tôi. Đó là sự tổn thất lớn về sinh mạng. Chúng tôi đã học nhiều bài học ở đó”, ông Hagel nói.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, mọi quyết định mà ông đưa ra khi còn đương chức, hoặc các lời tư vấn dành cho Tổng thống Obama, đều dựa trên kinh nghiệm từ cuộc chiến ở Việt Nam.
Khi đến Việt Nam lần này, Tổng thống Obama có thể sẽ không tập trung nhiều vào vấn đề những binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở chiến trường Việt Nam như chuyến thăm của Tổng thống Bill Clinton năm 2000. Thay vào đó, ông dự kiến sẽ hoan nghênh việc hợp tác giữa hai nước trong việc làm sạch các khu vực nhiễm chất độc da cam.
Một cựu binh chiến tranh Việt Nam khác, Thượng nghị sỹ John McCain nói rằng những nỗ lực nhằm giúp bình thường hoá quan hệ với Việt Nam là một trong những thành tựu đáng tự hào nhất trong cuộc đời ông.
McCain đã nhiều lần trở lại thăm Việt Nam nhiều lần sau khi chiến tranh kết thúc, đến nỗi “khi đi trên đường phố ở Hà Nội, tôi được nhiều người nhận ra hơn là ở Phoenix [một thành phố ở Mỹ]”.
McCain nói rằng, đối với ông, những nỗ lực thúc đẩy quan hệ Mỹ - Việt chính là cách để ông gác lại sau lưng những ký ức tồi tệ nhất của cuộc chiến tranh.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.