10:50 10/04/2007

Ôtô nguyên chiếc nhập khẩu giảm

Đức Thọ

Kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc trong 3 tháng đầu năm đã giảm 12,7%, xuống còn 55 triệu USD

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, giá trị kim ngạch nhập khẩu ôtô quý 1/2007 đạt 134 triệu USD, giảm 9,7% so với cùng kỳ 2006.

Trong đó, ôtô nhập khẩu nguyên chiếc đã giảm 12,7% xuống còn 55 triệu USD. Số lượng xe nhập khẩu đạt khoảng 3.000 chiếc.

Giới phân tích cho rằng, sự suy giảm về giá trị và số lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc trong 3 tháng đầu năm, về “hiện tượng” có vẻ như mâu thuẫn song về bản chất lại tuân thủ đúng quy luật thị trường.

Trên thực tế, trong khi thị trường ôtô sản xuất và lắp ráp trong nước liên tục sụt giảm trong 2 tháng đầu năm và chỉ đến tháng 3 mới dừng lại (ở phân khúc xe du lịch, đa dụng và SUV), thị trường ôtô nhập khẩu (kể cả xe đã qua sử dụng) vẫn đang sôi động. Điều này cho thấy nhu cầu về xe nhập khẩu của người tiêu dùng rất lớn.

Tuy nhiên, do nửa đầu tháng 2/2007 trùng vào thời điểm Tết nguyên đán nên hoạt động xuất nhập khẩu tạm ngừng kéo theo kim ngạch nhập khẩu ôtô trong cả quý 1/2007 giảm xuống.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân nữa khiến kim ngạch nhập khẩu ôtô giảm xuống là do lượng xe không nhỏ cũng bắt đầu được các nhà sản xuất ôtô trong nước tiến hành lắp ráp, trong đó đáng kể nhất là Tổng công ty Trường Hải với 7 mẫu xe Kia vừa được công bố.