
Ngày 6/8, lãnh đạo Bộ Công Thương đã ký Thông tư số 22 quy định nhập khẩu các mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm theo hạn ngạch năm 2012.
Bà Phan Thị Diệu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông tin tại cuộc Họp báo về tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 7/2012 và 7 tháng đầu năm 2012, diễn ra tại Hà Nội vào ngày 6/8.
Theo nội dung Thông tư 22, trong tổng số 70 nghìn tấn đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 sẽ được phân bổ cho doanh nghiệp chứ không thực hiện phương thức đấu thầu như đề xuất của Hiệp hội Mía đường Việt Nam trước đó.
Cụ thể, 50 nghìn tấn đường tinh luyện và đường thô sẽ được giao cho các doanh nghiệp, thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất, số còn lại 20 nghìn tấn đường thô cho thương nhân để tinh luyện cung cấp phục vụ sản xuất và tiêu dùng.
Số lượng doanh nghiệp chi tiết được phân bổ theo hạn ngạch không được bà Hà công bố tại cuộc họp.
Lý giải về việc thực hiện phân bổ hạn ngạch thay vì thực hiện đấu thầu để đảm bảo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp, theo lời bà Hà, việc điều hành hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2012 của Bộ Công Thương theo hướng thận trọng.
“Vụ Xuất Nhập khẩu Bộ Công Thương đã lắng nghe kiến nghị của Hiệp hội Mía đường, cũng như trao đổi với Vụ Chính sách Thương mại đa biên (Bộ Công Thương), bộ phận đầu mối phụ trách cam kết. Sau khi nghiên cứu các quy tắc, quy định cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), thì phương thức quản lý nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan là theo phương thức A, tức phân bổ hạn ngạch cho người sử dụng đường cuối cùng phục vụ cho sản xuất”, bà Hà cho biết.
Theo lời bà Hà, trong trường hợp chúng ta điều chỉnh thay đổi phương thức từ phân bổ sang đấu thầu hạn ngạch thì nhất thiết phải đàm phán lại với các nước thành viên WTO. Chính vì thế, Vụ Xuất Nhập khẩu sẽ cùng với Vụ Chính sách Thương mại đa biên tiếp tục nghiên cứu, trao đổi về vấn đề này.
Mới đây, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đồng ý về việc nhập 70 nghìn tấn đường theo lượng hạn ngạch thuế quan. Đồng thời, Bộ Công Thương đã có kiến nghị với Chính phủ về công bố và phân giao ngay hạn ngạch cho các doanh nghiệp.




Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã trở thành bệ phóng vững chắc nâng tầm thương hiệu Việt. Kỳ xét chọn lần thứ 10 năm 2026 đánh dấu bước tiến mới, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế...
Nhu cầu vật liệu xây dựng tại Quảng Trị được dự báo tăng mạnh trong những năm tới, đặc biệt từ năm 2028. Trong khi nguồn cung đá xây dựng hiện được cấp phép chưa đáp ứng công suất cần thiết, tỉnh đang rà soát khả năng mở rộng, nâng công suất các mỏ và bổ sung nguồn cung mới...
TP. Hồ Chí Minh sẽ kết hợp giao thương trực tiếp và trực tuyến tại Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026. Mô hình trực tuyến trên nền tảng số sẽ ứng dụng dữ liệu và AI để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, phân tích nhu cầu và kết nối giao dịch với nhà mua hàng trong và ngoài nước...
Trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 24/9 đồng loạt tăng mạnh. Đáng chú ý, kỳ điều hành này liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu…
Sản lượng hàng hoá thông qua cảng biển Hải Phòng tăng rất lớn qua từng năm nhưng phương thức giải toả hàng hoá vẫn chủ yếu phụ thuộc vào đường bộ…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) cảnh báo nhà đầu tư và người dân về việc một số đối tượng đang giả mạo HOSE, sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của HOSE.